
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3-1 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago - Ảnh: AFP
Ngày 3-1, trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Mỹ), ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã bắt giữ ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores, trong một chiến dịch quân sự. Đồng thời, ông Trump khẳng định Washington sẽ "tạm thời điều hành đất nước cho đến khi có thể chuyển giao an toàn, hợp lý và khôn ngoan".
Ông Trump cũng nói Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên thệ làm tổng thống lâm thời và đã có cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Tuy nhiên, như trang Politifact đưa tin, bà Rodriguez đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Venezuela, lên án cuộc tấn công của Mỹ là "hành động xâm lược tàn bạo" và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Maduro.
Thông tin này cho thấy các tuyên bố từ phía ông Trump mâu thuẫn trực tiếp với phát ngôn chính thức từ Caracas.
Leo thang căng thẳng quân sự
Ông Maduro nắm quyền từ năm 2013. Tháng 7-2024, ông tuyên bố thắng cử song bị các quan sát viên quốc tế đánh giá là gian lận, trong khi ứng viên đối lập Edmundo Gonzalez Urrutia được cho là nhận khoảng 70% phiếu bầu.
Căng thẳng giữa ông Trump và ông Maduro leo thang từ tháng 9-2025 sau khi Mỹ bắt đầu tấn công các tàu ngoài khơi Venezuela trong một động thái mà ông Trump mô tả là để ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy. Chiến dịch này đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Khi được phóng viên hỏi về lãnh đạo đối lập Maria Corina Machado, ông Trump nói bà Machado "không được ủng hộ hay tôn trọng trong nước".
Thực tế, bà Machado vừa nhận giải Nobel Hòa bình cho nỗ lực thúc đẩy dân chủ tại Venezuela. Một cuộc thăm dò vào tháng 3-2025 cho thấy bà có tỉ lệ ủng hộ là 72%.
Theo Politifact, ông Trump cũng đã nói Mỹ sẽ "không tốn kém gì" trong việc điều hành Venezuela vì các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ đầu tư và “kiếm rất nhiều tiền” từ quốc gia giàu dầu mỏ này, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Dưới đây là một số phát ngôn khác của ông Trump và ông Rubio trong cuộc họp báo đã được các chuyên gia của Politifact kiểm chứng.

Hình ảnh đăng tại trang cá nhân của ông Trump trên Truth Social, trong đó ông Trump nói người trong ảnh là Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima sau khi bị Mỹ bắt vào ngày 3-1 - Ảnh: TRUTH SOCIAL/AFP
Ông Rubio: Không thể báo trước cho Quốc hội vì sẽ làm lộ chiến dịch
Ông Rubio nói không thể báo trước cho các thành viên Quốc hội vì làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho chiến dịch. Trong khi đó, ông Trump cho biết chính quyền lo ngại Quốc hội có thể làm rò rỉ thông tin về quyết định bắt giữ ông Maduro.
Politifact nhận định phát ngôn nói trên là không đúng. Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh năm 1973, tổng thống phải báo cáo với Quốc hội trong vòng 48 giờ sau khi đưa quân đội tham chiến và phải chấm dứt hoạt động quân sự trong 60 ngày trừ khi Quốc hội chấp thuận.
Trong những thập kỷ qua, sự chấp thuận của Quốc hội thường được thông qua bằng cách ủy quyền cho tổng thống sử dụng lực lượng quân sự. Tuy nhiên, không có sự ủy quyền nào trong chiến dịch tại Venezuela lần này.
Ông Trump: Ông Maduro phái các băng đảng sang Mỹ
Không có bằng chứng cho thấy chính quyền ông Maduro chỉ đạo băng đảng Tren de Aragua (TDA) xâm nhập Mỹ.
Báo cáo của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ nêu rõ dù môi trường tại Venezuela tạo điều kiện cho băng đảng hoạt động, nhưng "chế độ Maduro có lẽ không có chính sách hợp tác hay chỉ đạo TDA sang Mỹ".
Ông Trump: Venezuela từng "đánh cắp" dầu mỏ của Mỹ
Năm 1975, Venezuela quốc hữu hóa ngành dầu mỏ sau nhiều thập kỷ bị các công ty nước ngoài chi phối. Các tập đoàn Mỹ bị mất tài sản trị giá khoảng 5 tỉ USD/công ty và được Venezuela bồi thường khoảng 1 tỉ USD/công ty.
Các chuyên gia cho rằng không thể coi đây là hành vi "đánh cắp", và việc dùng vũ lực để chiếm dầu mỏ là trái luật pháp quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận