
Logo của Facebook và Meta - Ảnh: REUTERS
Các bài đăng dẫn lời một luật sư trong chương trình "60 Minutes" để tăng độ tin cậy. Theo đó, vị luật sư này khuyên người dùng đăng lại nội dung bài đăng lên mạng xã hội để ngăn Meta sử dụng thông tin cá nhân của họ.
Thông tin lan truyền gồm những gì?
Bài đăng đang lan truyền trên Facebook có nội dung: "Ngày mai là ngày trọng đại! Đây là thông báo chính thức. Đã ký lúc 8h10. Thậm chí được phát trên TV. Của tôi thật sự đã chuyển sang màu xanh.
Đừng quên ngày mai sẽ bắt đầu áp dụng quy định mới của Facebook (hay còn gọi bằng tên mới là META), theo đó họ có thể sử dụng hình ảnh của bạn. Đừng quên hạn chót là hôm nay!!!
Giữ ngón tay vào bất kỳ chỗ nào trong tin nhắn này, nút “Sao chép” sẽ hiện ra. Nhấn “Sao chép”. Sau đó vào trang của bạn, tạo bài viết mới và chạm vào vùng trống. “Dán” sẽ hiện ra, hãy nhấn Dán.
Việc làm này giúp “qua mặt hệ thống”…
Ai không làm gì tức là đã đồng ý.
Theo chương trình 60 Minutes:
Phòng trường hợp bạn bỏ lỡ: một luật sư đã khuyên chúng ta đăng thông báo này. Vi phạm quyền riêng tư có thể bị trừng phạt theo pháp luật. LƯU Ý: Facebook Meta hiện là một công ty công khai. Mỗi thành viên đều phải đăng một thông báo như thế này. Nếu bạn không đăng ít nhất một lần, thì về mặt kỹ thuật sẽ được hiểu là bạn cho phép sử dụng ảnh của mình, cũng như toàn bộ thông tin trên hồ sơ.
TÔI XIN TUYÊN BỐ RẰNG TÔI KHÔNG CẤP PHÉP CHO FACEBOOK HAY META SỬ DỤNG BẤT KỲ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO CỦA TÔI. Tôi không đồng ý!".

Một bài đăng trên Facebook liên quan đến tin đồn quy định mới cho phép Meta sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng - Ảnh: FACEBOOK
Một số người dùng đã đăng một phiên bản hơi khác với bài đăng nói trên, trong đó phần thời gian ký quy định thay đổi từ 8h10 sang 17h03. Thậm chí một số người dùng khẳng định các tổ chức kiểm chứng thông tin đã vào cuộc và xác nhận tin đồn đang lan truyền là đúng.
Tin đồn là giả
Ngày 2-1, các chuyên gia trang Snopes khẳng định các tin đồn đang lan truyền, bao gồm cả việc kiểm chứng thông tin, đều không đúng sự thật.
Meta, công ty mẹ của Facebook, không hề ký chính sách nào về "quy định mới của Facebook" và chương trình "60 Minutes" cũng không đăng thông tin về vấn đề này trên mạng xã hội.
Theo Snopes, một trong những tin đồn lâu đời nhất trên Internet là bài đăng trên Facebook yêu cầu người dùng sao chép và dán văn bản để tuyên bố không đồng ý một quy định/chính sách nào đó.
Hành động sao chép, dán và đăng văn bản trên trang cá nhân của một người sẽ không thay đổi được sự thật rằng họ đã đồng ý với điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Meta/Facebook khi đăng ký tài khoản.
Năm 2019, Meta từng đăng bài viết về các tin đồn tương tự, thừa nhận các meme này đã có từ khi Internet ra đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận