
Ảnh mây sóng thần tại thành phố Haridwar, Ấn Độ trên báo The Hindu vào ngày 12-7-2023 - Ảnh: THE HINDU
Ngày 18-12, tài khoản Instagram "suraj_y1408" đã đăng một video quay lại cảnh đám mây "bí ẩn" trên bầu trời thành phố Haridwar, Ấn Độ. Video có nội dung: "Đây là video gần đây về đường phố Haridwar. Thế giới thực sự sắp kết thúc".
Ngày 29-12, tổ chức kiểm chứng DigitEYE India cho biết video đang lan truyền là video cũ, được quay từ tháng 7-2023, song chú thích lại gây hiểu nhầm.
Kết quả tìm kiếm ảnh ngược từ các khung hình chính trong video dẫn DigitEYE India đến một bài đăng ngày 12-7-2023 trên X. Bài đăng có nội dung: "Ấn Độ chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp về một đám mây sóng thần (shelf cloud) khổng lồ...".
Video chú thích sai sự thật về hiện tượng thời tiết mây sóng thần xuất hiện tại thành phố Haridwar, Ấn Độ - Nguồn: INSTAGRAM
Nhiều người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ cùng đoạn video nói trên trong tháng 7-2023.
Sau đó, DigitEYE India tìm kiếm từ khóa "mây sóng thần ở Haridwar tháng 7 năm 2023" trên web và thấy được bản tin ngày 12-7-2023 trên báo The Hindu. Bản tin có tiêu đề: "Hiện tượng hình thành mây sóng thần tại Haridwar".
Bản tin mô tả rằng "những đám mây giống như một ngọn núi tuyết hùng vĩ đã khơi dậy sự tò mò về hiện tượng thời tiết phi thường này".
Mây sóng thần, còn được gọi là mây cung (arcus), là một dạng mây tầng thấp, nằm ngang, thường xuất hiện ở rìa phía trước của một cơn bão.
Tóm lại, thông tin rằng video được quay vào tháng 12-2025 cùng nội dung "thế giới sắp kết thúc" là không chính xác. Video thực tế được quay vào tháng 7-2023 và hiện tượng mây sóng thần thường xuất hiện tại rìa của một cơn bão.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận