Có thực nữ sinh Ấn Độ chết vì ăn quá nhiều thức ăn nhanh?

Lời kể của gia đình nữ sinh Ấn Độ vừa qua đời về việc cô bé rất thích thức ăn nhanh, dẫn đến nhiễm trùng đường ruột và tử vong lan truyền mạnh trên mạng vì nguyên nhân chết quá gây sốc.

thức ăn nhanh - Ảnh 1.

Gia đình nữ sinh Ahana ở Ấn Độ cho rằng con họ chết vì ăn quá nhiều thức ăn nhanh - Ảnh: NDTV

Cụ thể, nữ sinh lớp 11 tên Ahana, sống tại huyện Amroha, bang Uttar Predesh, đã qua đời vài ngày trước tại Viện Khoa học y khoa toàn Ấn Độ (AIIMS) ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Gia đình của Ahana cho rằng em rất thích thức ăn nhanh, chính điều này đã khiến em bị nhiễm trùng đường ruột và tử vong. Tuyên bố này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội do nguyên nhân tử vong được cho là quá gây sốc.

Qua kiểm chứng, Đài NDTV ngày 24-12 xác nhận cô bé Ahana không chết vì ăn quá nhiều thức ăn nhanh.

Theo các nguồn tin chính thức từ Bệnh viện AIIMS, nữ sinh này mắc nhiều bệnh cùng lúc dẫn đến tử vong.

Ngày 19-12, cô bé Ahana nhập viện tại AIIMS. Khi được đưa đến bệnh viện, em đã mắc thương hàn. Tình trạng nhiễm trùng đã trở nên nghiêm trọng đến mức gây thủng ruột.

Trong trường hợp này, đội ngũ bác sĩ phải kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng thương hàn mới có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng không may là tình trạng nhiễm trùng của em Ahana quá nặng.

Ngoài ra, Ahana còn có biểu hiện mắc bệnh lao. Do nhiều bệnh lý và biến chứng chồng chéo, em qua đời vào ngày 21-12.

Cái chết của Ahana không phải do thức ăn nhanh. Cũng không có cơ sở nào để khẳng định việc ăn quá nhiều đồ ăn nhanh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em. Các bác sĩ cũng khẳng định Ahana chết do ngừng tim.

Trước đây, cô bé Ahana từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Vào đầu tháng 12, em từng trải qua một cuộc phẫu thuật vì dính ruột.

Đài NDTV đã trao đổi với gia đình em Ahana và hỏi nguyên nhân khiến họ tin rằng em chết vì ăn quá nhiều thức ăn nhanh.

Gia đình cho biết Ahana không thích thức ăn nhà nấu và đã liên tục ăn thức ăn nhanh trong khoảng năm đến sáu năm qua. Điều này khiến gia đình tin rằng cô bé chết vì ăn thức ăn nhanh quá nhiều.

Các chuyên gia y tế cho biết quan niệm thức ăn nhanh có thể trực tiếp gây tử vong là không chính xác. Theo đó, thức ăn nhanh không trực tiếp gây thủng ruột.

Nguyên nhân phổ biến nhất của thủng ruột là tắc nghẽn đường ruột. Việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và trong một số trường hợp có thể làm tăng nguy cơ bị tắc ruột.

Ngoài ra, ăn quá nhiều thức ăn nhanh có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, các vấn đề về gan, béo phì, rối loạn tiêu hóa...

Thực hư thông tin nữ sinh Ấn Độ chết vì ăn quá nhiều thức ăn nhanh? - Ảnh 3.Video tai nạn liên quan máy chụp MRI là tin giả

Video gây sốc lan truyền ghi lại cảnh tai nạn chết người liên quan đến máy chụp cộng hưởng từ (MRI) là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất