
Ông già Noel hiện đại mặc đồ đỏ viền lông trắng và ngồi xe kéo tuần lộc - Ảnh: SANTACLAUSVILLAGE
Ông già Noel là một biểu tượng. Bất cứ khi nào trong mùa Giáng sinh mọi người cũng đều có thể nhìn thấy ông già Noel khoác trên mình bộ đồ đỏ viền lông trắng, có khuôn mặt tròn trịa và trông vui vẻ.
Thông tin lan truyền gồm những gì?
Trong nhiều năm, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng hình ảnh ông già Noel hiện đại bắt nguồn từ Coca-Cola.
Một số người khẳng định ông già Noel không có hình ảnh cố định trước quảng cáo năm 1932 của Coca-Cola.
Một số khác lại cho rằng ông già Noel chưa bao giờ mặc đồ đỏ cho đến khi Coca-Cola định hình nên "thương hiệu" đồ đỏ của ông.
Theo các chuyên gia trang Snopes ngày 24-12, những tin đồn này không đúng sự thật, chủ yếu là do bộ đồ đỏ trắng của ông già Noel tình cờ trùng khớp với màu sắc chủ đạo của nhãn hàng Coca-Cola.
Coca-Cola có thể có công trong việc phổ biến hình ảnh ông già Noel hiện đại, song hình ảnh một ông già tròn trịa mặc đồ đỏ trắng đã xuất hiện trước cả những quảng cáo mang tính biểu tượng của Coca-Cola vào những năm 1930.
Sự kết hợp của nhiều câu chuyện
Theo đó, hình ảnh ông già Noel mà chúng ta biết đến ngày nay được hình thành nhờ sự kết hợp dần dần của nhiều nhân vật gắn liền với truyền thuyết Giáng sinh, đặc biệt là Thánh Nicholas, một giám mục Công giáo nổi tiếng hào phóng.
Trong hơn 700 năm, người Hà Lan đã tôn vinh vị thánh này như Sinterklaas, một nhân vật chủ yếu mặc đồ đỏ trắng.
Trong khi đó, Anh đã tổ chức lễ hội mừng "Người Cha của Giáng sinh" kể từ thế kỷ 17. Nhân vật này có bộ râu dài màu trắng và thường mặc áo choàng. Dù được mô tả với trang phục nhiều màu khác nhau song xanh lá vẫn là màu phổ biến nhất.
Không rõ chính xác khi nào những nhân vật này dần trở thành ông già Noel hiện đại của Mỹ.
Một số nguồn tin cho rằng một bài báo năm 1773 của một tờ báo ở thành phố New York (Mỹ) đã lần đầu nhắc đến ông già Noel (Santa Claus).
Tuy nhiên, phải đến đầu những năm 1800, huyền thoại về ông già Noel mà chúng ta biết ngày nay mới bắt đầu thành hình.
Năm 1808, nhà văn Washington Irving viết rằng Thánh Nicholas còn được gọi là Santa Claus, khắc họa ông với một chiếc tẩu dài, cưỡi xe ngựa trên ngọn cây để phát quà cho trẻ em qua ống khói.
Ngoài ra, những tác phẩm khác đề cập đến người tặng quà đêm Giáng sinh có thân hình tròn trịa, vui vẻ và di chuyển trên xe do tám con tuần lộc kéo. Một số hình minh họa đi kèm các tác phẩm cho thấy một ông già mặc quần áo đỏ, đội mũ nâu hoặc một người mặc đồ đỏ trắng và đội mũ.
Một bài báo năm 1810 trên báo The Evening Post cũng nói rằng Thánh Nicholas "thường được phát âm là Sancte Claus".
Năm 1863, tạp chí Harper's Weekly đã đăng một bức tranh vẽ ông già Noel do họa sĩ biếm họa Thomas Nast thực hiện.
Ông già Noel đầu tiên của họa sĩ Nast mặc trang phục có cờ sao và sọc, đang phát quà tại một doanh trại quân đội.
Trong hai thập kỷ tiếp theo, họa sĩ Nast đã vẽ ông già Noel 33 lần cho Harper's Weekly.
Bức vẽ "Ông già Noel vui vẻ" năm 1881 của họa sĩ Nast là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, miêu tả ông già Noel là một người đàn ông tròn trịa, tay cầm đồ chơi, có râu trắng và mặc quần áo đỏ.

Một quảng cáo của Coca-Cola có sự xuất hiện của ông già Noel - Ảnh: COCA-COLA
Coca-Cola và ông già Noel
Trong bài báo năm 1927 của báo New York Times, vài năm trước khi những bức tranh biếm họa ông già Noel nổi tiếng của Coca-Cola ra đời vào những năm 1930, hình ảnh ông già Noel bắt đầu trở nên nhất quán hơn.
Coca-Cola bắt đầu sử dụng hình ảnh ông già Noel trong các quảng cáo của mình vào những năm 1920. Tuy nhiên, phiên bản ông già Noel đó có vẻ nghiêm khắc.
Năm 1931, Coca-Cola đã nhờ họa sĩ Haddon Sundblom vẽ một "ông già Noel khỏe mạnh và dễ gần". Sundblom đã thiết kế một ông già Noel mũm mĩm với dáng vẻ vui vẻ và khuôn mặt hồng hào.
Họa sĩ Sundblom vẽ ông già Noel cho Coca-Cola cho đến năm 1964. Coca-Cola tiếp tục sử dụng các bức tranh của ông rất lâu.
Mặc dù Coca-Cola tuyên bố họ đóng "vai trò lớn trong việc định hình nhân vật vui vẻ mà chúng ta biết ngày nay", nhưng công ty không tuyên bố đã phát minh ra ông già Noel hay bộ trang phục màu đỏ của ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận