
Ông Trump cho biết Mỹ sẽ giữ lại hoặc bán dầu tịch thu từ Venezuela - Ảnh: BBC
Ông Trump đã nói như trên để đáp lại câu hỏi của một phóng viên về việc phong tỏa các "tàu chở dầu bị trừng phạt" vào Venezuela.
Ông Trump nói gì?
Đoạn phỏng vấn có nội dung như sau: "Phóng viên: Mục tiêu của việc phong tỏa đối với Venezuela là gì - có phải là nhằm thay đổi chế độ không?
Ông Trump: Chỉ là phong tỏa thôi. Chúng tôi sẽ không cho bất kỳ ai đi qua nếu không nên đi qua. Các bạn nên nhớ họ đã lấy toàn bộ quyền năng lượng của chúng ta, họ đã lấy toàn bộ dầu mỏ của chúng ta, mới đây thôi. Và chúng tôi muốn lấy lại. Tuy nhiên họ đã lấy nó, họ đã chiếm đoạt nó trái phép.
Phóng viên: Ông có nhắc đến việc lấy lại đất từ Venezuela - đó là đất gì?
Ông Trump: Lấy lại đất đai, quyền dầu mỏ, bất cứ thứ gì chúng ta từng có. Họ đã lấy đi vì chúng ta có một tổng thống có lẽ đã không để ý đến, song họ sẽ không thể làm vậy nữa. Chúng tôi muốn lấy lại. Họ đã lấy quyền dầu mỏ của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều dầu ở đó, như các bạn biết, họ đã đuổi các công ty của chúng ta đi, và chúng tôi muốn lấy lại".
Một đoạn video ghi lại tuyên bố của ông Trump đã lan truyền trên X, Facebook và TikTok.
Video trích lại một phần phát biểu của ông Trump về vấn đề dầu mỏ với Venezuela trong một bài đăng trên X - Nguồn: X
Thực hư ra sao?
Theo các chuyên gia trang Snopes ngày 22-12, những bình luận của ông Trump có vẻ đang đề cập đến năm 2007, khi mà chính phủ dưới thời Tổng thống Venezuela Hugo Chavez ra lệnh tịch thu các mỏ dầu và các tài sản khác thuộc sở hữu của các công ty dầu khí Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips, Statoil (Na Uy) và Total (Pháp).
Hành động của ông Chavez là để hoàn tất quá trình bắt đầu từ năm 1976, khi Tổng thống Venezuela lúc bấy giờ là ông Carlos Andres Perez bắt đầu quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.
Theo Snopes, dựa trên Hiến pháp Venezuela và luật pháp quốc tế, trữ lượng dầu mỏ của Venezuela thuộc về Venezuela là điều không thể tranh cãi.
Do đó Snopes nhận định ông Trump đã sai khi tuyên bố Venezuela đã đánh cắp hay "chiếm đoạt trái phép" dầu mỏ của Mỹ.
Điều đáng chú ý là câu hỏi liệu Venezuela có chiếm đoạt đất đai và tài sản của Mỹ hay không. Câu hỏi này đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
Snopes cho biết các chuyên gia đã đưa ra ý kiến trái chiều về việc liệu Venezuela có chiếm đoạt đất đai và tài sản trái phép hay không. Một tòa án trọng tài quốc tế đã phán quyết ủng hộ yêu cầu bồi thường của ít nhất một công ty liên quan đến vấn đề này.
Theo nhà kinh tế học người Venezuela Francisco Rodriguez, làm việc tại Đại học Denver (Mỹ), đến nay Venezuela vẫn chưa chi trả khoản bồi thường này, song là do luật pháp và các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã khiến Venezuela không thể thực hiện việc bồi thường.
Ngoài ra, khi Venezuela tịch thu tài sản của các công ty dầu khí Mỹ, nước này đã đề nghị bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng.
Chevron đã đạt thỏa thuận với Chính phủ Venezuela. Trong khi đó, ExxonMobil và ConocoPhillips thì không, vì vậy Chính phủ Venezuela đã chuyển hoạt động và tài sản của các công ty này sang công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Petroleos de Venezuela SA.
Các vụ kiện đã nổ ra. Một tòa án trọng tài quốc tế đã phán quyết ExxonMobil được bồi thường 1,6 tỉ USD vào năm 2014 và ConocoPhillips là gần 9 tỉ USD vào năm 2019. Tranh chấp giữa Venezuela và ExxonMobil vẫn kéo dài đến năm 2025.
Tuy nhiên, không có vụ kiện nào trong số này tranh chấp quyền sở hữu của Venezuela đối với trữ lượng dầu mỏ của nước này.
Mặt khác, luật pháp quốc tế cho phép các nước tịch thu tài sản trên lãnh thổ của mình, miễn là vì mục đích chung, không mang tính phân biệt đối xử và bồi thường thỏa đáng cho các bên bị ảnh hưởng.
Dù tòa án xác định Venezuela phải bồi thường cho ConocoPhillips, nhưng nhiều chuyên gia lại bất đồng về việc liệu điều đó có khiến hành động của Venezuela trở nên bất hợp pháp hay không.
Tóm lại, hoàn toàn không đúng khi cho rằng Mỹ có bất kỳ quyền gì đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa thống nhất về việc Venezuela có vi phạm luật pháp quốc tế trong việc tịch thu đất đai và tài sản hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận