
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson - Ảnh: REUTERS
Các bài đăng trên X, Facebook và Threads xoay quanh các tin đồn khác nhau về tình hình tài chính của ông Johnson và sự tốt bụng của gia đình ông, bao gồm việc trả tiền thuê nhà và hỗ trợ người vô gia cư.
Tin đồn gồm những gì?
Chẳng hạn, một bài đăng trên X vào ngày 11-11 có nội dung: "Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sống trong một căn nhà có tiền thuê là 3.000 USD mỗi tháng.
Ông quyên góp toàn bộ mức lương 224.000 USD mỗi năm cho những người khó khăn, cho đi khoản tiền thưởng 250.000 USD để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt và chỉ giữ lại 10.000 USD tiền phụ cấp hằng năm - phần còn lại được dành cho các chương trình hỗ trợ nhà ở cho cựu chiến binh.
Ông đã chi hơn 500.000 USD tiền thuê nhà cho 70 cựu binh vô gia cư, cắt giảm 1 triệu USD ngân sách văn phòng của ông, đi máy bay hạng phổ thông và ở khách sạn bình dân - sau đó quyên góp 80.000 USD tiền tiết kiệm cho các ngân hàng thực phẩm địa phương.
Vợ ông biến gara thành trung tâm trị liệu ung thư miễn phí; vào dịp lễ, cả gia đình đi làm tình nguyện ở các trại tạm trú, còn các con của họ thì đến những vùng thiên tai để tham gia công tác cứu trợ.
Nhưng dĩ nhiên hãy nói thêm cho tôi nghe về việc giới lãnh đạo bảo thủ không thực sự quan tâm đến những người cần giúp đỡ đi".

Bài đăng lan truyền thông tin chưa thể kiểm chứng về các hoạt động quyên góp của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson - Ảnh: X
Thực hư ra sao?
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes cho biết dựa theo các bản kê khai tài chính, ông Johnson hầu như không có tài sản nào.
Tuy nhiên, hiện tại cũng không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ hành động từ thiện nào được cho là của ông Johnson và gia đình trong các bài đăng đang lan truyền là sự thật, bao gồm tuyên bố ông đã quyên góp tiền lương làm từ thiện.
Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thêm thông tin về danh mục tài chính của ông Johnson. Do đó, Snopes chưa thể đánh giá các thông tin đang lan truyền là đúng hay sai sự thật.
Trong bản kê khai tài chính năm 2024, được ông Johnson nộp ngày 13-8-2025, không cho thấy ông có tài sản séc, tiết kiệm hay hưu trí.
Năm 2023, tạp chí Vanity Fair đưa tin rằng ông Johnson đã không liệt kê tài khoản ngân hàng nào trong các bản kê khai tài chính kể từ ít nhất là năm 2016. Snopes đã xác minh điều này là đúng, qua đó càng khó có thể nắm rõ về tình hình tài chính của ông.
Theo luật Mỹ, các nghị sĩ phải báo cáo tài sản trị giá hơn 1.000 USD, kể cả tài khoản ngân hàng.
Năm 2023, ông Johnson từng chia sẻ về việc ông có thu nhập khiêm tốn và có rất nhiều khoản cần chi vì gia đình có đến năm người con đang ở tuổi ăn học. Tuy nhiên, ông không hề đề cập đến khoản từ thiện nào.
Kết quả tìm kiếm trên Google cũng không dẫn đến bất kỳ bản tin nào đề cập việc ông Johnson quyên góp cho cựu chiến binh, nạn nhân lũ lụt và ngân hàng thực phẩm.
Công việc nghị sĩ của ông cũng không thể nhận tiền thưởng nên khoản quyên góp 250.000 USD cho nạn nhân lũ lụt là thông tin không đáng tin cậy.
Snopes cũng không tìm thấy thông tin ông Johnson đi máy bay hạng phổ thông hay ở khách sạn bình dân, mặc dù những chi tiết này có thể không được đưa tin dù chúng là sự thật.
Thông tin cắt giảm ngân sách văn phòng Chủ tịch Hạ viện cũng sai sự thật. Theo tìm hiểu của Snopes, ngân sách của văn phòng Chủ tịch Hạ viện trong năm tài chính 2024 hoàn toàn giống với năm tài chính 2023.
Cuối cùng, cũng không có bản tin nào về trung tâm trị liệu ung thư miễn phí tại nhà hay việc cả gia đình ông Johnson làm tình nguyện viên vào dịp lễ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận