Tổng thống Putin: Nếu châu Âu khơi chiến, Nga sẵn sàng

Tổng thống Putin đã đưa ra một loạt tuyên bố cứng rắn, cáo buộc phương Tây "đứng về phía chiến tranh", cảnh báo các biện pháp đáp trả mạnh tay với cả châu Âu và Ukraine.

châu Âu - Ảnh 1.

Tổng thống Putin phát biểu trước truyền thông Nga ngày 2-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 2-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một loạt tuyên bố cứng rắn liên quan cả châu Âu lẫn Ukraine, trong bối cảnh chiến sự và xung đột trên Biển Đen tiếp tục leo thang.

"Chúng tôi không có kế hoạch gây chiến với châu Âu, nhưng nếu châu Âu muốn và bắt đầu trước, chúng tôi sẵn sàng ngay lập tức", ông Putin phát biểu với báo giới tại Matxcơva, cảnh báo cuộc chiến sẽ kết thúc "nhanh đến mức ở châu Âu sẽ không còn ai để chúng tôi đàm phán".

Ông cáo buộc các cường quốc châu Âu đang cản trở nỗ lực hòa đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách đưa ra các đề xuất mà họ biết Nga "tuyệt đối không thể chấp nhận", rồi sau đó đổ lỗi cho Matxcơva là không muốn hòa bình.

Theo ông Putin, chính các nước châu Âu đã "tự loại mình khỏi tiến trình hòa đàm về Ukraine" sau khi cắt đứt toàn bộ các kênh liên lạc với Nga. "Họ đang đứng về phía chiến tranh", ông nói.

Tuyên bố trên được phía Nga đưa ra trong lúc Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, đang có mặt tại Matxcơva nhằm tham dự vòng đàm phán mới về việc kết thúc cuộc chiến ở Ukraine.

Song song đó, Tổng thống Nga cũng đưa ra loạt đe dọa cứng rắn nhất trong nhiều tháng qua, liên quan đến tuyến hàng hải của Ukraine.

Ông cảnh báo Nga có thể cắt hoàn toàn quyền tiếp cận biển của Ukraine nhằm đáp trả loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào các tàu chở dầu của Matxcơva ở Biển Đen.

"Giải pháp triệt để nhất là cắt Ukraine ra khỏi tuyến hàng hải, khi đó hành vi 'cướp biển' sẽ không thể xảy ra nữa", ông tuyên bố.

Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ tăng cường các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng và tàu thuyền của Ukraine, cũng như sẽ có biện pháp nhằm vào tàu của các quốc gia bị cáo buộc hỗ trợ Kiev.

"Nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng tôi sẽ xem xét khả năng. Tôi không nói là chúng tôi sẽ làm, nhưng Nga sẽ xem xét khả năng tiến hành các biện pháp trả đũa đối với tàu thuyền của các quốc gia giúp Ukraine thực hiện các hành vi cướp biển này", ông nói.

Trong năm qua, đã xảy ra ít nhất chín vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại Nga, phần lớn là tàu chở dầu. Hầu hết các vụ việc đều không có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Trước đó, ngày 29-11, một quan chức an ninh Ukraine cho biết các drone hải quân của Kiev đã tấn công hai tàu chở dầu bị trừng phạt ở Biển Đen, khi chúng đang trên đường tới cảng Nga để lấy dầu cung ứng cho thị trường quốc tế.

Ngoài ra, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vào cảng Novorossiysk - trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Nga - khiến hoạt động vận chuyển bị gián đoạn.

Mặc dù Nga đã kiểm soát nhiều khu vực ở miền nam và miền đông Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2-2022, Kiev vẫn nắm vững các cảng then chốt như Odesa. 

Phát biểu của ông Putin làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng chiến sự trên biển, trong lúc mặt trận ngoại giao giữa Nga và phương Tây ngày càng đóng băng.

Tổng thống Putin: Nếu châu Âu muốn chiến tranh, Nga sẵn sàng - Ảnh 3.Châu Âu tung đề xuất sửa kế hoạch hòa bình, khiến Mỹ, Nga khó chấp nhận

Châu Âu trình bản sửa đổi kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn với nhiều điều khoản Nga - Mỹ khó 'nuốt trôi', trong khi ông Trump bất ngờ đăng đàn giận dữ với Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất