Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) bắt tay Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại cuộc họp báo chung sau hội đàm giữa hai bên ở Kiev, Ukraine ngày 6-9-2026 - Ảnh: AFP
Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất "hiệu quả hơn" tới Ukraine
Theo Hãng tin AFP, ngày 6-9, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các đặc phái viên Mỹ đã mang đến Kiev, thủ đô của Ukraine, những đề xuất mới, được đánh giá là "hiệu quả hơn", nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết nhiều khả năng cuộc chiến với Nga sẽ tiếp diễn trong mùa đông.
Mặc dù ông Zelensky cùng hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đều đưa ra những đánh giá tích cực về các cuộc trao đổi, không ai trong số họ thông báo về bất kỳ bước đột phá nào trong việc chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, quan chức cấp cao Ukraine nói với AFP: "Lần này không giống như trước. Các đề xuất hiện nay hiệu quả hơn. Họ vẫn đang đàm phán. Đây thực sự là điều quan trọng nhất".
Ông Witkoff và ông Kushner tới Kiev một ngày sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva. Theo cập nhật của đơn vị vận hành đường sắt Ukraine sáng 7-9, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Kiev sau cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky.
Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được giải quyết "ở cấp lãnh đạo". Trước đó, ông nhiều lần kêu gọi tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Putin.
"Tôi muốn giữ vững quan điểm rằng những vấn đề phức tạp như vậy chỉ có thể được giải quyết ở cấp lãnh đạo" - ông Zelensky nói.
Iran tăng giá xăng trong lúc Mỹ gia tăng sức ép kinh tế
Ngày 6-9, giới chức Iran thông báo tăng giá xăng đối với những người tiêu thụ nhiều, trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập nền kinh tế nước này, theo Hãng tin AFP.
Theo cơ chế hạn ngạch, giá xăng tại Iran được áp dụng theo ba mức: 1.500 toman/lít cho 60 lít đầu tiên mà một người tiêu dùng sử dụng trong một tháng; 3.000 toman/lít cho 50 lít tiếp theo; 5.000 toman/lít cho phần vượt quá mức đó. Toman là đơn vị tiền tệ không chính thức, tương đương 10 rial Iran.
Ngày 6-9, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết giá ở mức thứ ba sẽ tăng gấp đôi, lên 10.000 toman/lít (khoảng 0,045 USD). "Giá sẽ tăng lên 10.000 toman/lít từ sáng 8-9" - bà Mohajerani nói.
Iran lập vùng cấm gần eo biển Hormuz
Ngày 6-9, ông Mohsen Rezaei, quan chức an ninh hàng đầu Iran, cho biết nước này sẽ thiết lập một "vùng cấm" gần eo biển Hormuz, theo Hãng tin AFP.
"Trong những ngày tới, một vùng cấm sẽ được công bố bên ngoài eo biển Hormuz.
Vùng này sẽ bắt đầu từ tuyến phong tỏa của Hải quân Mỹ và bao gồm một số khu vực thuộc Vịnh Ba Tư.
Bất kỳ tàu nào đi vào vùng mới này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Iran" - ông Rezaei nói trên truyền hình quốc gia Iran.
Máy bay chở hàng của Amazon lao quá đường băng ở Mỹ
Theo Hãng tin AFP, ít nhất 5 người thiệt mạng khi một máy bay chở hàng của Amazon lao quá đường băng sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Miami (bang Florida) vào ngày 6-9, đâm vào xe cộ và bốc cháy.
Ông Ray Jadallah, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa hạt Miami-Dade, cập nhật ngoài 5 người thiệt mạng, 3 người đã được đưa đến các trung tâm chấn thương trong tình trạng nguy kịch, trong khi 2 người khác được điều trị tại một bệnh viện địa phương.
Chiếc máy bay chở hàng của Amazon gặp nạn tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida, Mỹ ngày 6-9-2026 - Ảnh: AFP
"Máy bay đã đâm vào một vài xe. Một số nạn nhân bị mắc kẹt bên trong xe" - ông Jadallah nói.
Theo ông, lực lượng cứu hộ đã phải tiến hành một chiến dịch giải cứu phức tạp, trong đó có việc tìm kiếm và giải cứu cơ trưởng cùng cơ phó bị mắc kẹt bên trong máy bay. Ông Jadallah không cho biết cơ trưởng hay cơ phó có sống sót hay không.
Video cho thấy khói dày cuồn cuộn bốc lên từ chiếc Boeing 767 sơn hai màu xanh và trắng, đến từ Puerto Rico vào khoảng 14h ngày 6-9 (giờ địa phương), trong khi các xe cứu hỏa khẩn trương chạy đến hiện trường.
Ông Kim Jong Un: Tàu khu trục mới của Triều Tiên sẽ thuộc hệ thống đáp trả hạt nhân
Sáng 7-9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ là một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân và có khả năng thực hiện "các đòn tấn công trả đũa mang tính hủy diệt".
Tại lễ đưa tàu vào biên chế ở thành phố cảng Wonsan hôm 6-9, ông Kim nói rằng việc triển khai tàu mới ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên gửi đi thông điệp rõ ràng tới các đối thủ của Bình Nhưỡng.
"Đã đến lúc chúng ta thực thi chủ quyền trên biển và dưới nước", ông Kim nói.
Ông Kim cho biết tàu khu trục lớp 5.000 tấn mang tên Kang Kon là tàu chiến thứ hai thuộc lớp này được đưa vào biên chế, sau khi tàu khu trục Choe Hyon được đưa vào hoạt động tại bờ biển phía tây Triều Tiên khoảng ba tháng trước.
Ông tuyên bố tàu Kang Kon sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân của Triều Tiên.
KCNA không cho biết con tàu có mang vũ khí hạt nhân hay không. KCNA cho biết tàu này được trang bị các hệ thống vũ khí tương tự tàu Choe Hyon.
Một bản tin trước đây của KCNA thông tin tàu khu trục lớp Choe Hyon có thể mang nhiều loại vũ khí, gồm cả các tên lửa mà giới phân tích cho rằng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Đời lính lênh đênh

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ rời cảng Laem Chabang, gần thành phố Pattaya, Thái Lan ngày 6-9-2026. Hàng ngàn thủy thủ Mỹ trên tàu khép lại chuyến cập cảng đầu tiên sau 9 tháng hoạt động trên biển - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận