
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội đàm với hai đặc phái viên Mỹ tại Điện Kremlin ngày 5-9 - Ảnh: AP
Ngày 5-9, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev trong ba ngày, lý do là vì có chuyến thăm của các đặc phái viên do Tổng thống Mỹ Donald Trump cử tới.
Ngừng bắn vì bảo vệ an toàn cho đặc phái viên Mỹ
Hai đặc phái Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đang có chuyến thăm Nga và Ukraine, mang theo đề xuất chấm dứt xung đột của Tổng thống Trump.
Theo lịch trình, ông Witkoff và ông Kushner đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva vào ngày 5-9, sau đó dự kiến bay tới Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 6-9 (giờ địa phương).
Hai đặc phái viên này đã đến thăm Matxcơva 8 lần kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ tới thủ đô Kiev và cũng là chuyến thăm Kiev đầu tiên của bất kỳ đặc phái viên Mỹ nào.
Điện Kremlin cho biết quyết định ngừng bắn ba ngày là nhằm tạo điều kiện an toàn để hai đặc phái viên Mỹ đàm phán với các quan chức Ukraine tại thủ đô Kiev của nước này.
Sau thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cập nhật trên mạng xã hội rằng ông đã liên lạc với các đặc phái viên Mỹ.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nước này “sẵn sàng tuân thủ lệnh ngừng bắn đối với các cuộc không kích nhằm vào những thành phố liên quan đến tiến trình đàm phán”.
Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin các lực lượng của Kiev cũng đã được chỉ thị ngừng khai hỏa từ nửa đêm 5-9 cho đến 8-9 (giờ địa phương).
Đài truyền hình Ukraine Suspilne dẫn lời ông Kirill Budanov, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, cho hay Kiev đã gửi cho Nga một đề xuất ngừng bắn, kêu gọi tạm thời chấm dứt các hành động thù địch dọc theo tiền tuyến, cũng như ngừng toàn bộ các cuộc không kích.
Cuộc hội đàm tại Nga: Thẳng thắn và đáng tin cậy

Hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner chụp hình khi chờ dự hội đàm với ông Putin - Ảnh: AP
Điện Kremlin ngày 5-9 thông báo hai đặc phái viên Mỹ đã có cuộc trao đổi “thẳng thắn” với Tổng thống Putin và đưa ra "một số ý tưởng" về cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Mở đầu cuộc gặp, ông Putin đã nhờ hai đặc phái viên Mỹ gửi lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn đến Tổng thống Trump, đồng thời mô tả tình hình tại Ukraine là “không đơn giản”, theo Hãng tin AP.
"Mặc dù Tổng thống Trump nhận thấy rằng ông ấy đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn, ông ấy vẫn không ngừng nỗ lực giải quyết vấn đề và đóng góp vào việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine", ông Putin ca ngợi nhà lãnh đạo Mỹ, qua đó nhấn mạnh Nga sẵn sàng chia sẻ lập trường của mình về tình hình xung đột.
Bên cạnh đó, ông Putin cũng tái khẳng định cam kết của Matxcơva về việc ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong ba ngày, tạo điều kiện để các đặc phái viên của ông Trump có thể di chuyển an toàn tới thủ đô Kiev.
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc hội đàm kéo dài 3 tiếng 10 phút, mang tính "thực chất, xây dựng, vô cùng thẳng thắn và đáng tin cậy".
Rời Nga đến Ukraine
Sau cuộc gặp, đoàn xe chở ông Witkoff và ông Kushner đã đi thẳng tới sân bay Vnukovo ở phía tây nam thủ đô Matxcơva để bay tới Kiev, theo Đài RT.
Mỹ đã đóng vai trò là một trong những bên trung gian chủ chốt giữa Nga và Ukraine từ năm 2025 đến đầu năm 2026.
Việc các đặc phái viên Mỹ tới Nga và Ukraine cho thấy khả năng vai trò này được khôi phục, sau khi phần lớn tiến trình hòa bình bị đình trệ kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận