
Hai đặc phái viên Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff tại một cuộc họp báo ở Islamabad, Pakistan ngày 12-4 - Ảnh: REUTERS
Hai "sứ giả hòa bình" từ Mỹ
Ngày 4-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tới Matxcơva và Kiev vào cuối tuần này, mang theo đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine.
"Họ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến", Hãng tin AFP dẫn lời ông Trump.
Nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ liệu kế hoạch có yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ như ông từng đề cập hay không, nhưng khẳng định Washington "có một ý tưởng về hòa bình".
Theo trang tin Axios, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva ngày 5-9, sau đó tới Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6-9.
Ông Trump cho biết nhiệm vụ của hai nhà đàm phán là thăm dò khả năng tạo ra bước tiến mới trên con đường hướng tới hòa bình:
"Tôi đã cử Steve Witkoff và Jared Kushner, hai nhà đàm phán tuyệt vời. Họ đã làm rất tốt và chúng tôi cử họ tới đó để xem liệu có thể đạt được kết quả nào hay không. Cơ hội thành công là khá lớn".
"Tôi đã giải quyết 8 cuộc xung đột, và hầu hết trong số đó còn khó hơn cuộc xung đột Nga - Ukraine. Có một vấn đề mang tính cá nhân trong cuộc xung đột này, đó là mối quan hệ căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo", Tổng thống Mỹ phát biểu.
Thông điệp nào dành cho Nga, Ukraine?
Phát biểu của ông Trump cho thấy nhiệm vụ đầu tiên của hai nhà đàm phán là "thăm dò", nhằm xác định liệu Nga và Ukraine có thực sự muốn đạt thỏa thuận và khả năng chấp nhận phương án mới của Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Putin nói vẫn có "cơ hội" đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông không đưa ra dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng từ bỏ những điều kiện cốt lõi đã nêu lâu nay, theo Hãng tin Reuters.
Trong khi đó, về vấn đề lãnh thổ, phía Kiev mới đây tiếp tục bác yêu cầu rút khỏi những vùng đã phòng thủ với tổn thất lớn, coi đây là hành động đầu hàng.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận hiện không có giải pháp nhanh chóng, đồng thời cho biết Washington đang cố gắng tìm một "điểm dung hòa" giữa hai bên.

Drone Nga đánh trúng trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở trung tâm thủ đô Kiev ngày 4-9, để lại một lỗ lớn và khói đen bốc ra nghi ngút - Ảnh: UKRAINSKA PRAVDA
Các chuyên gia đánh giá, với Nga, những lợi ích để thuyết phục có thể bao gồm nới lỏng trừng phạt, khôi phục quan hệ kinh tế và công nhận một phần quyền kiểm soát trên thực tế đối với các vùng đang chiếm giữ.
Với Ukraine, Washington có thể đề xuất bảo đảm an ninh, tăng cường phòng không, duy trì viện trợ quân sự và huy động nguồn lực tái thiết...
Theo truyền thông Mỹ, giới phân tích hiện đang thận trọng quan sát chuyến công du sắp tới của hai đặc phái viên. Tuy nhiên nhiều kênh truyền thông dẫn các nhận định cho rằng chuyến thăm lần này khó có thể tạo ra một đột phá ngoại giao.
Theo CBS News ngày 4-9, ông John Herbst, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine và hiện là chuyên gia của Hội đồng Đại Tây Dương, đánh giá trở ngại căn bản không nằm ở việc thiếu kênh đàm phán, mà ở chỗ Nga vẫn theo đuổi mục tiêu buộc Ukraine chấp nhận các điều kiện.
Trong khi đó, chuyên gia quốc phòng Glen Howard nói với Kyiv Post rằng các cuộc thương lượng có thể tiếp tục nhưng khó sớm tạo ra thỏa thuận bởi hai bên còn quá nhiều bất đồng.
Nga nhắc Mỹ nhìn vào "thực tế trên thực địa"
Theo Hãng thông tấn TASS, khi được đề nghị bình luận về khả năng hai đặc phái viên Mỹ tới Matxcơva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định Washington nên tính đến "thực tế trên thực địa", nơi mà theo ông, tình hình đang chuyển biến theo chiều hướng bất lợi cho Kiev.
Thứ trưởng Ryabkov ngày 5-9 cho biết: "Câu hỏi then chốt là chính quyền Mỹ sẵn sàng đầu tư đến mức nào vào việc tìm kiếm một giải pháp thực sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay, trong đó có tính đến những thực tế trên thực địa.
Điều này không chỉ gồm nguyên nhân gốc rễ mà chúng tôi vẫn thường xuyên đề cập, mà còn cả bản thân tình hình hiện nay, vốn đang liên tục thay đổi và theo hướng bất lợi cho Kiev".
Thứ trưởng Ryabkov cũng cho rằng "thực tế là tình hình, như đã diễn biến trong và sau hội nghị thượng đỉnh Alaska (Mỹ), đã làm nảy sinh nhiều câu hỏi về phía Mỹ, trong cách tiếp cận đối với một loạt vấn đề cần được giải quyết".
"Họ sẵn sàng đến mức nào trong việc duy trì trong giới hạn của sự hợp lý và tránh bị chi phối bởi những tính toán chính trị nhất thời hoặc ảnh hưởng của những lực lượng phản đối một giải pháp dàn xếp. Những câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ" - ông nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận