
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở thành phố Vladivostok, Nga ngày 3-9-2026 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-9, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga hiện có đủ quân số và quân đội nước này không cần tiến hành đợt động viên mới cho cuộc chiến tại Ukraine.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF), nhà lãnh đạo Nga nói rằng Matxcơva hiện không gặp vấn đề về quân số trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
"Về nhân lực, chúng tôi không gặp vấn đề gì, trong khi tình trạng thiếu hụt nhân lực của đối phương gia tăng qua từng tháng.
Tổn thất của họ cao hơn nhiều so với số người nhập ngũ thông qua việc huy động bắt buộc và số quân nhân trở lại chiến trường sau khi xuất viện. Quân số của họ giảm từ 8.000 - 12.000 người mỗi tháng" - Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Putin nói.
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng người Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt trên cơ sở tự nguyện, còn người dân Ukraine bị ép đưa ra chiến trường.
Nhà lãnh đạo Nga nói thêm vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Tuy nhiên ông cho rằng các cuộc đàm phán đã trở nên khó khăn hơn vì các cuộc tấn công của Ukraine vào tàu thuyền và việc Kiev kêu gọi máy bay dân sự tránh không phận Nga.
Trong khi đó phát biểu trước báo giới tại Kiev ngày 3-9, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tin rằng các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine sẽ có chuyển biến mới, trong bối cảnh "các hoạt động chính trị và ngoại giao tích cực được nối lại ở nhiều nước trên thế giới".
Hôm 1-9, trong những phát biểu chi tiết nhất về cuộc chiến trong nhiều tuần qua, Tổng thống Putin thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga đã gây ra thiệt hại thực sự, đồng thời cho rằng máy bay không người lái (drone) tạo ra thách thức đặc biệt.
Tuy nhiên ông cho biết Nga đang tiến công trên chiến trường và khẳng định tin đồn về việc Nga sẽ buộc phải tiến hành đợt động viên mới là "hoàn toàn vô lý".
Lần gần nhất Tổng thống Putin ra lệnh "động viên một phần" lực lượng quân dự bị là vào năm 2022, sau khi quân đội Nga liên tiếp chịu thất bại trên chiến trường Ukraine.
Ukraine nói gì?
Theo báo The Kyiv Independent, Ukraine đang cần duy trì nguồn tân binh ổn định để tiếp tục cuộc chiến, trong lúc Matxcơva chưa cho thấy ý định dừng chiến dịch và ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga có thể tiến hành đợt huy động quân mới sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào mùa thu.
Hồi cuối tháng 8, ông Kyrylo Budanov, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cảnh báo Kiev không thể để số người được huy động mỗi tháng thấp hơn 30.000, bởi việc chấm dứt cuộc chiến trong ngắn hạn "không thực tế".
Lệnh huy động bắt buộc - được áp dụng trong khuôn khổ thiết quân luật - đã có hiệu lực tại Ukraine kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2-2022.
Hôm 31-8, Ukraine công bố các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn đối với hệ thống giao thông công cộng, trường học và thậm chí cả Quốc hội nước này, trong bối cảnh Ukraine cho rằng các cuộc tấn công của Nga đang tăng mạnh nhằm "làm tê liệt" thủ đô Kiev.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận