
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tay bắt mặt mừng trong lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp sau 6 năm vào tháng 8-2025 - Ảnh: REUTERS
Mỹ muốn gặp khi xung đột Nga - Ukraine đi đến hồi kết
Theo kênh NDTV, khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đồng ý gặp lại trong thời gian tới hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông tin nhà lãnh đạo Nga sẽ sẵn sàng, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp cần diễn ra vào đúng thời điểm.
"Ông ấy sẽ đồng ý. Tôi muốn gặp, nhưng tôi muốn làm điều đó khi chúng ta sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hòa bình", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 2-9.
Ông nhấn mạnh thêm rằng một cuộc gặp với Tổng thống Nga có thể được sắp xếp ngay nhưng ông chỉ muốn tiến hành khi "cuộc chiến đi đến hồi kết".
Tổng thống Trump cũng nói rằng Mỹ muốn duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine. Theo ông, quan hệ được cải thiện cũng sẽ có lợi cho hoạt động kinh doanh.
"Chúng tôi muốn có quan hệ tốt với Nga, Ukraine và tất cả mọi người. Điều đó sẽ rất tốt cho kinh doanh", ông Trump nhấn mạnh.
Ông đề cập đến những diễn biến gần đây trong xung đột Nga - Ukraine và lặp lại tuyên bố rằng cuộc chiến sẽ không xảy ra nếu ông tái đắc cử trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2020.
Những phát biểu mới nhất cho thấy ông Trump muốn bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào trong tương lai với ông Putin sẽ chỉ diễn ra khi triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình đã rõ ràng.
Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thảo luận khả năng chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine là tại Alaska vào tháng 8-2025, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tổng thống Mỹ và Nga sau 6 năm.
Thượng đỉnh Alaska kết thúc mà không có thỏa thuận cụ thể nào được công bố. Ông Trump nói hai bên đã thống nhất về "nhiều điểm", trong khi ông Putin cho biết hai bên đạt được sự hiểu biết chung về những vấn đề an ninh then chốt.
Ukraine thay đổi để ứng phó với chiến thuật drone của Nga

Hai chiếc xe tải cháy rụi sau vụ tập kích vào thủ đô Kiev của Ukraine hôm 2-9 - Ảnh: AFP
Các tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trong những tuần gần đây.
Hôm 2-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này sẽ cải tổ hệ thống cảnh báo không kích và áp dụng cơ chế cảnh báo 2 cấp độ.
Theo hệ thống mới, mức màu vàng được áp dụng khi có nguy cơ tập kích bằng drone, còn mức màu đỏ dành cho nguy cơ tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo hoặc các cuộc tấn công quy mô lớn.
Tại Kiev, lệnh giới nghiêm sẽ được rút ngắn. Khi cảnh báo ở mức vàng, một tuyến metro chạy qua sông Dnieper sẽ vẫn hoạt động đầy đủ.
Theo ông, đây là các biện pháp nhằm ứng phó với "chiến thuật thay đổi của Nga", đặc biệt là việc sử dụng máy bay không người lái (drone) để làm gián đoạn đời sống và hoạt động kinh tế củ Ukraine.
Các drone sử dụng động cơ phản lực đã liên tiếp tấn công Kiev cùng các khu vực lân cận trong nhiều ngày qua, buộc Ukraine kích hoạt không kích hàng chục lần mỗi ngày. Hoạt động giao thông cũng bị ảnh hưởng, khi metro phải dừng chạy qua sông Dnieper mỗi khi có cảnh báo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận