
Tổng thống Putin bắt tay Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 1-9 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, trong cuộc gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan ngày 1-9, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đứng về phía người dân Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.
Ông cũng khẳng định quan hệ kinh tế và thương mại giữa Matxcơva và Tehran sẽ tiếp tục được duy trì bất chấp tình hình quân sự, chính trị hiện nay.
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát ngày 28-2. Lần gần nhất ông Putin và ông Pezeshkian gặp nhau là tại một hội nghị thượng đỉnh ở Turkmenistan vào tháng 12-2025.
Về phần mình, Tổng thống Pezeshkian cảm ơn ông Putin về lập trường của Nga đối với Iran trong suốt thời gian qua, từ khi giao tranh nổ ra cho tới khi Tehran đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Washington.
"Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn ngài về lập trường trong từng giai đoạn, cả trong thời gian xảy ra giao tranh và các hành động gây hấn, cũng như khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chúng tôi tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế", ông Pezeshkian nói.
Theo nhà lãnh đạo Iran, sự ủng hộ này cho thấy quan hệ giữa Tehran và Matxcơva là "quan hệ chiến lược chứ không chỉ dừng lại ở một mối quan hệ thông thường".
Văn phòng Tổng thống Iran cho biết hai nhà lãnh đạo cũng xem xét tình hình quan hệ song phương và thảo luận các biện pháp tăng cường, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Nga và Iran đã tăng cường đáng kể quan hệ kinh tế và quân sự trong những năm gần đây.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu leo thang trở lại, sau đợt tấn công trực tiếp qua lại đầu tiên giữa hai bên kể từ cuối tháng 7.
Hôm 30-8, Mỹ bất ngờ tấn công đảo Larak của Iran, khiến Tehran đáp trả bằng loạt tên lửa nhằm vào hai căn cứ không quân Mỹ tại Jordan.
Sau vụ việc, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh nếu Iran tiếp tục tấn công, song cũng lưu ý diễn biến này không đồng nghĩa hai bên sẽ quay trở lại một cuộc chiến toàn diện.
Tại hội nghị SCO, ông Pezeshkian khẳng định Iran sẽ lập tức có động thái tương ứng nếu Mỹ quay lại thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ mà hai bên ký hồi tháng 6. Ông cũng cảnh báo chính sách gây sức ép và đe dọa của Washington có thể khiến các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột đi chệch hướng.
Trong khi đó, Nga nhiều lần thể hiện lập trường ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến.
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Saint Petersburg (Nga) hồi cuối tháng 4, ông Putin từng tuyên bố Matxcơva sẽ làm "mọi thứ" có thể để góp phần thiết lập hòa bình tại Trung Đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận