Ông Trump lại dọa sẽ đánh rát Iran

Ông Trump tuyên bố chắc chắn Washington sẽ đáp trả mạnh tay các đòn tấn công mới nhất từ Iran.

Ông Trump dọa đánh Iran "mạnh tay" sau màn đấu hỏa lực đầu tiên sau nhiều tuần - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 31-8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tấn công rát Iran sau khi một số căn cứ Mỹ ở Trung Đông bị tấn công.

Tuyên bố cứng rắn từ ông Trump

Ông Trump nói ngắn gọn với phóng viên Fox News: "Chúng tôi sẽ đánh họ mạnh tay. Sẽ có đòn đáp trả".

Cũng trong ngày 31-8, Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội rằng Iran là "một quốc gia thất bại", với quân đội đã bị xóa sổ, nền tài chính đang sụp đổ và giới lãnh đạo thì hoàn toàn rối loạn.

Những tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Iran tấn công đáp trả việc Mỹ không kích đảo Larak trên eo biển Hormuz ngày 30-8, đánh dấu lần đầu tiên hai bên đọ hỏa lực trực tiếp sau vài tuần im ắng.

Khi đó Washington khẳng định đòn tấn công nhằm ngăn Tehran rải mìn trên eo biển Hormuz.

Đòn tấn công trả đũa của Tehran sau đó sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhắm vào Jordan và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), với mục tiêu là lực lượng Mỹ đồn trú tại đây.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố tên lửa đạn đạo nhắm vào hai căn cứ không quân Mỹ ở Jordan gây "thiệt hại nặng nề", trong khi ông Trump cho rằng toàn bộ tên lửa đã bị bắn hạ, trừ một quả được xác định không gây nguy hiểm.

Trong khi đó quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn tám tên lửa nhưng không nêu nguồn gốc. UAE cũng tuyên bố bắn hạ một drone trên vùng biển nước này và khẳng định thông tin căn cứ không quân Al Minhad bị tấn công là "vô căn cứ".

Trên biển, ngày 31-8, IRGC tuyên bố một tàu chở dầu "vô kỷ luật" đã bốc cháy sau khi trúng hai quả mìn khi đi vào "tuyến đường bất hợp pháp" trên eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ phủ nhận thông tin này.

Iran gửi thông điệp ngoại giao

Ông Trump dọa đánh Iran "mạnh tay" sau màn đấu hỏa lực đầu tiên sau nhiều tuần - Ảnh 2.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: REUTERS

Dù tấn công trả đũa Mỹ, giới lãnh đạo dân sự Iran vẫn phát đi tín hiệu mong muốn giải quyết xung đột bằng ngoại giao.

Ngày 31-8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Kyrgyzstan: "Chúng tôi tiếp tục nỗ lực tìm con đường thỏa thuận và thấu hiểu. Chúng tôi tin rằng kéo dài chiến tranh không có lợi cho chúng tôi, cũng không có lợi cho khu vực".

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng khẳng định trên truyền hình quốc gia rằng lời giải "hoàn toàn rõ ràng và đơn giản: Mỹ phải quay lại các cam kết của mình".

Ở bên kia bán cầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo bên lề Hội nghị G20 tại bang North Carolina rằng bước ngoặt của chiến dịch chống lại Iran có thể đến "trong vài tuần hoặc vài tháng nữa".

Ông Bessent khẳng định bên cạnh đe dọa quân sự, Washington sẽ tiếp tục chiến dịch bóp nghẹt kinh tế Iran.

Ông Trump lại dọa sẽ đánh rát Iran - Ảnh 4.Ông Trump lên tiếng về khả năng Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth tranh cử Tổng thống Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho rằng còn quá sớm để bàn chuyện kế nhiệm, giữa lúc xuất hiện đồn đoán Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Pete Hegseth có thể chạy đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất