Ông Trump chia sẻ đoạn video do AI tạo ra mô tả đảo Kharg của Iran bị tấn công - Nguồn: @RT/X
Theo Hãng tin Reuters, ngày 31-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một đoạn video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, trong đó có cảnh đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ của Iran - bị thổi bay thành từng mảnh.
Động thái của Tổng thống Mỹ diễn ra chỉ vài giờ sau khi hai nước có màn tập kích đáp trả lẫn nhau lần đầu tiên kể từ tháng 7.
"Đảo Kharg đang bị thổi bay thành từng mảnh!!! Tổng thống DJT", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Hãng tin Reuters xác nhận đoạn video đi kèm rất có thể là sản phẩm nhân tạo, dựa trên kết quả từ các phần mềm chuyên phát hiện hình ảnh được thực hiện bởi AI.
Đáp lại, ông Hamid Bovard, Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí quốc gia Iran, khẳng định hoạt động khai thác và xử lý dầu mỏ tại đảo Kharg vẫn diễn ra bình thường.
"Các bài đăng của ông Trump thật nực cười, tình hình tại đảo Kharg vẫn êm ả và ổn định", báo Nournews dẫn lời ông Bovard.
Ông cho biết thêm rằng hòn đảo này từng nhiều lần bị lực lượng Mỹ và Israel ném bom trong quá khứ, nhưng các công nhân ngành dầu mỏ chưa bao giờ để hoạt động bị gián đoạn "dù chỉ một khoảnh khắc".
Việc tấn công đảo Kharg - nơi từng xử lý tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran trước khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nổ ra ngày 28-2 - sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại năng lượng và gây sức ép khổng lồ lên nền kinh tế nước này.
Cũng trong ngày 31-8, Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn thông cáo của Lực lượng Vệ binh cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một siêu tàu chở dầu đã bốc cháy và phải dừng hoạt động hoàn toàn sau khi trúng hai quả thủy lôi ở khu vực phía nam eo biển Hormuz.
"Hải quân IRGC một lần nữa cảnh báo rằng số phận của những con tàu vi phạm các quy định an ninh tại eo biển Hormuz cũng sẽ không có gì khác biệt. Việc tuân thủ các quy định do Hải quân IRGC ban hành đối với hoạt động quá cảnh và hàng hải là yêu cầu bắt buộc", IRGC nhấn mạnh trong một thông cáo.
Dù ông Trump liên tục khẳng định eo biển Hormuz đang mở cửa, lực lượng hải quân của IRGC lại bác bỏ, gọi các tuyên bố này là "sự dối trá trắng trợn", đồng thời tái khẳng định tuyến đường này vẫn tiếp tục đóng cửa đối với các tàu thuyền không có sự cho phép của Iran.
"Các hãng tàu không nên để bị dẫn dụ bởi những hành vi khiêu khích từ quân đội Mỹ, không được đẩy tài sản cũng như sinh mạng của các thuyền viên vào nguy cơ bị hủy diệt một cách không cần thiết", thông cáo cho biết thêm.
Eo biển Hormuz từng vận chuyển gần 1/5 sản lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu trước khi bị phong tỏa trong cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua tại Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận