Tổng thống Iran thừa nhận lệnh trừng phạt Mỹ đang gây tổn hại kinh tế

Ông Masoud Pezeshkian thừa nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây sức ép lên nền kinh tế Iran, trái với tuyên bố chỉ vài ngày trước rằng những biện pháp này sẽ không đạt được mục đích.

Tổng thống Iran thừa nhận các lệnh trừng phạt đang giáng đòn nặng nề lên nền kinh tế - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tham dự một cuộc họp báo tại Tehran, Iran, ngày 16-9-2024 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 29-8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây tổn hại đến nền kinh tế nước này, dù chỉ vài ngày trước đó ông còn khẳng định chúng sẽ không mang lại bất kỳ kết quả nào.

"Có người cho rằng các lệnh trừng phạt chẳng gây ảnh hưởng gì, với những người đó, tôi thực sự không biết phải nói sao nữa", ông Pezeshkian phát biểu trong buổi phỏng vấn trên truyền hình quốc gia tối 28-8. 

"Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh và buộc phải chấp nhận những điều kiện thời chiến này", ông nói thêm.

Trước đó, ngày 24-8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố kế hoạch "bóp nghẹt kinh tế" Iran, đồng thời cảnh báo về những hậu quả thảm khốc dành cho bất kỳ quốc gia nào không tham gia vào chiến dịch của Washington. 

Các biện pháp mới này tiếp nối chế độ trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh đã áp đặt từ năm 2018, thời điểm Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận quốc tế với Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Theo ông Pezeshkian, kim ngạch xuất nhập khẩu của Iran đã sụt giảm từ 25% đến 35% trong những tháng gần đây, do Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa đường biển đối với các cảng nước này. 

Trước tình hình đó, Tổng thống Iran cho rằng cần tăng giá xăng để bù đắp cho sự sụt giảm trong hoạt động thương mại. 

"Chúng ta nên tăng giá đối với định mức tiêu thụ bậc ba, đơn cử từ 5.000 toman (0,025 USD) lên 10.000 toman", ông nói. 

Đây là một trong các mức tiêu thụ dùng để tính giá bán lẻ xăng dầu cho người dân Iran.

Là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn với giá nhiên liệu thuộc hàng rẻ nhất thế giới, Iran từ lâu đã trợ cấp mạnh tay cho mặt hàng xăng, khiến mọi điều chỉnh về giá cả đều trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Ngày 26-8, Phó tổng thống Mohammad Jafar Ghaempanah cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đã ngăn cản Tehran nhập khẩu đủ lượng xăng cần thiết để bù đắp cho sự thiếu hụt trong sản xuất nội địa. 

Cùng ngày, chính ông Pezeshkian từng tuyên bố các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ "sẽ chẳng đạt được mục đích gì".

"Chúng ta sẽ đứng vững trước các áp lực kinh tế, giống như cách chúng ta đã làm từ trước đến nay", ông Pezeshkian phát biểu trên truyền thông nhà nước.

Tổng thống Iran thừa nhận lệnh trừng phạt Mỹ đang gây tổn hại kinh tế - Ảnh 3.Iran nhắn nhủ các nước không thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran kêu gọi các nước không thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ, khẳng định những biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất