Nga gọi Ukraine là 'nhà nước khủng bố' sau cảnh báo của Tổng thống Zelensky

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga tuyên bố có phương án đối phó mọi mối đe dọa của Ukraine đối với hàng không dân dụng nước này.

Nga gọi Ukraine là 'nhà nước khủng bố' sau lời đe dọa của Tổng thống Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky (bên phải) kiểm tra lô drone Peklo đầu tiên do nước này sản xuất hồi năm 2024 - Ảnh: AFP

"Chúng tôi có phương án đối phó với mọi mối đe dọa mà phía khủng bố đưa ra", Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Andrei Nikitin, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga, nhấn mạnh ngày 2-9.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo các hãng hàng không và công ty bảo hiểm rằng sự hiện diện của thiết bị bay không người lái (drone) Ukraine khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine không gây ra mối đe dọa nào đối với hàng không dân dụng, nhưng "sẽ có drone xuất hiện trên bầu trời Nga và (các hãng bay - PV) cần phải lưu ý điều này".

"Mặc dù chính quyền Nga không thừa nhận rõ ràng, không phận Nga trên thực tế sẽ bị đóng cửa. Cuộc chiến do Nga khởi xướng đang khiến chính bầu trời của họ bị đóng lại", ông Zelensky nói thêm.

Đáp trả phát ngôn trên, ông Nikitin khẳng định Nga đang chuẩn bị cho tình huống này và tính đến mọi mối đe dọa từ Ukraine. "Chúng tôi không ngừng nâng cao các yêu cầu về an toàn bay và an ninh sân bay, đồng thời đã có giải pháp cho tất cả những vấn đề này", ông nhấn mạnh. 

Khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga tin rằng sẽ không xảy ra bất kỳ sự gián đoạn đáng kể nào đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó mô tả những cảnh báo của ông Zelensky nghe như thể Ukraine có ý định thực hiện hành vi "khủng bố cấp nhà nước". Ông khẳng định Matxcơva sẽ tìm cách đáp trả nếu điều đó xảy ra.

Công ty tư vấn rủi ro hàng không Osprey Flight Solutions đã gửi cảnh báo tới khách hàng, trong đó nêu rõ phần lớn các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Ukraine có khả năng diễn ra trong phạm vi 300km tính từ biên giới. 

Tuy nhiên, những cuộc tấn công hàng ngày vào sâu trong lãnh thổ Nga gần như chắc chắn sẽ tiếp diễn cho đến hết năm 2026, bao gồm cả các khu vực gần Matxcơva và St. Petersburg.

Trong những tuần gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tập kích vào Kiev và các thành phố khác. Vụ tấn công gần nhất khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, đánh dấu ngày thứ sáu liên tiếp thủ đô Ukraine hứng chịu các đợt tấn công dữ dội.

Ukraine cũng đáp trả bằng các đợt tấn công thường xuyên vào Nga bằng drone, nhắm vào các mục tiêu liên quan đến ngành công nghiệp dầu khí cũng như các cơ sở bán lẻ của nước này.

Theo Hãng tin Reuters, trong khi các hãng hàng không châu Âu và Mỹ không bay qua Nga do xung đột, không phận nước này vẫn được các hãng hàng không của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và các nước vùng Vịnh khác sử dụng. 

Nga gọi Ukraine là 'nhà nước khủng bố' sau cảnh báo của Tổng thống Zelensky - Ảnh 2.Ông Putin nói Nga đang chiến thắng, chỉ trích phát ngôn của Ukraine

Tổng thống Nga khẳng định Nga đang chiến thắng, đồng thời chỉ trích ông Zelensky dọa hàng không thế giới về sự hiện diện của drone Ukraine trên vùng trời Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất