Ông Zelensky: Nga có thể huy động thêm 300.000 quân sau bầu cử tháng 9

Hãng tin Reuters ngày 23-8 đăng tải các chi tiết đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần này.

Ông Zelensky: Nga có thể huy động thêm 300.000 quân sau bầu cử tháng 9  - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nước này đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 27 tỉ USD trong năm 2026 - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine tin rằng Nga đang lên kế hoạch huy động thêm 300.000 quân cho chiến dịch quân sự đặc biệt của mình sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9.

Trong bài phát biểu được công bố cùng ngày, ông Zelensky cho rằng Nga có thể sẽ tuyển thêm hàng trăm nghìn quân vào năm 2027 nhằm chiếm giữ phần còn lại của vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng cáo buộc Nga có thể phát triển năng lực sản xuất tới 1.300 tên lửa đạn đạo mỗi năm.

Về hỗ trợ phòng không, ông Zelensky cho biết Pháp sẽ cung cấp ít nhất một hệ thống tên lửa đất đối không SAMP/T trong năm nay. Ukraine cũng dự kiến nhận được tổng cộng 264 tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 trong năm 2026, giảm đáng kể so với những năm trước.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói ông đã đạt thỏa thuận với Đức về việc cung cấp 600 tên lửa đánh chặn PAC-2 cho giai đoạn 2027-2028. 

Ngoài ra, không quân Ukraine đã đề nghị được cung cấp 360 tên lửa đánh chặn Patriot cho mùa đông này trong bối cảnh Bộ Quốc phòng nước này đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 27 tỉ USD năm nay. 

Trong bình luận ngày 22-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Ukraine đã "mở chiếc hộp Pandora" khi tấn công các mục tiêu kinh tế Nga, đồng thời cảnh báo Matxcơva sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào "những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất" của Ukraine.

Hè năm nay, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu và kho hàng. 

Nga đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Ukraine, trong đó có hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen.

Theo Hãng tin Reuters, cùng ngày Chính phủ Na Uy đã công bố kế hoạch viện trợ thêm 85 tỉ krona (khoảng 9,2 tỉ USD) cho Ukraine trong năm tài chính 2027.

Theo nội dung bài phát biểu do chính phủ Oslo công bố, Thủ tướng Na Uy Gahr Stoere cho biết khoản viện trợ sẽ được sử dụng cho cả mục đích quân sự và nhân đạo.

"Hỗ trợ và tái thiết Ukraine còn là khoản đầu tư vào an ninh của chính châu Âu", ông Stoere nói.

Ông Zelensky: Nga có thể huy động thêm 300.000 quân sau bầu cử tháng 9 - Ảnh 2.Ông Zelensky: Bầu cử trong thời chiến là 'sóng thần' chia rẽ Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ lời kêu gọi tổ chức bầu cử của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất