
Một Thiếu tá quân đội Đức trao đổi với các binh sĩ Ukraine tại thao trường ở Munster, Đức ngày 20-2-2023 - Ảnh: KYIV INDEPENDENT
Báo của Ukraine, tờ Kyiv Independent ngày 21-8 đăng lại thông tin từ báo Đức Die Zeit: Khoảng 80 binh sĩ Ukraine đã đào ngũ khi tham gia các khóa huấn luyện quân sự tại bang Saxony-Anhalt của Đức kể từ năm 2022. Trên phạm vi toàn nước Đức, số binh sĩ đào ngũ được ước tính lên đến hàng trăm người.
Các binh sĩ được cử sang Đức để huấn luyện, nhưng đã tự ý rời thao trường nhằm tránh phải quay lại Ukraine.
Quân đội Đức cho biết tính đến đầu năm 2026, hơn 25.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện quân sự tại nước này.
Đức đã triển khai hoạt động đào tạo trong khuôn khổ Phái bộ hỗ trợ quân sự của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine (EUMAM UA), được thành lập năm 2022.
Tính đến đầu năm 2026, với 22 quốc gia châu Âu tham gia chương trình đã huấn luyện khoảng 87.000 binh sĩ Ukraine về vận hành khí tài quân sự, sử dụng vũ khí, ngụy trang và sơ cứu.
Theo Die Zeit, phần lớn những người đào ngũ thuộc diện được huy động nhập ngũ, thay vì tình nguyện gia nhập quân đội. Một số người được cho là đã lợi dụng thời gian huấn luyện tại khu quân sự Altengrabow, bang Saxony-Anhalt, để rời đơn vị và ở lại Đức.
Theo luật Ukraine, người tự ý rời đơn vị nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị truy tố về tội đào ngũ. Trong thời gian thiết quân luật, hành vi này có thể bị phạt đến 12 năm tù.
Ngoài ra, những binh sĩ đào ngũ cũng rơi vào tình trạng pháp lý bấp bênh tại Đức. Do được Chính phủ Ukraine cử sang huấn luyện, họ không được xem là người tị nạn và không đủ điều kiện hưởng quy chế bảo vệ tạm thời theo Điều 24 Luật cư trú của Đức.
Berlin và Kiev đang thảo luận các biện pháp nhằm khuyến khích, thậm chí gây sức ép để nam giới Ukraine đang sống tại Đức trở về nước, Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev cho biết ngày 3-7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận