Ông Zelensky: Bầu cử trong thời chiến là 'sóng thần' chia rẽ Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ lời kêu gọi tổ chức bầu cử của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Ông Zelensky: Bầu cử trong thời chiến là 'sóng thần' chia rẽ Ukraine - Ảnh 1.

Ông Zelensky ví việc tổ chức bầu cử giữa cuộc chiến là "cơn sóng thần chia cắt Ukraine" - Ảnh: X

Theo Hãng tin AFP ngày 23-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ việc tổ chức bầu cử trong thời chiến. Động thái diễn ra sau lời kêu gọi của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Trong bài phát biểu được công bố cùng ngày, ông Zelensky nói: "Tôi tin rằng các cuộc bầu cử trong một cuộc chiến như thế này tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Bầu cử trong thời điểm hiện tại sẽ là một cơn sóng thần chia cắt Ukraine".

"Nếu chúng ta muốn phá hoại đất nước thì chúng ta có thể tiến tới việc tổ chức bầu cử trong thời chiến này", nhà lãnh đạo này nói thêm.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov từng là đồng minh lâu năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky, và là thành viên cuối cùng còn lại trong chính phủ đầu tiên dưới thời ông Zelensky từ năm 2019.

Tuy nhiên, ông đã bất ngờ bị sa thải khỏi Bộ Quốc phòng vào tháng 7, chỉ sáu tháng sau khi được bổ nhiệm với lời hứa sẽ thực hiện những cải cách sâu rộng.

Cụ thể, trong video kêu gọi dài 9 phút ngày 18-8, ông Fedorov tuyên bố: ""Nền dân chủ không thể bị Nga bắt làm con tin. Chúng ta phải tìm ra một cơ chế hợp pháp, an toàn và thực tế, cho phép Ukraine khôi phục đầy đủ tiến trình dân chủ ngay cả trong điều kiện trận chiến kéo dài".

Tiến trình bầu cử tại Ukraine đã bị tạm dừng sau khi nước này áp dụng thiết quân luật kể từ lúc Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2-2022.

Nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5-2024, song luật pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Các chuyên gia đã chỉ ra hàng loạt trở ngại, bao gồm việc binh lính, hàng triệu người tị nạn Ukraine và người dân từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sẽ bỏ phiếu như thế nào, cũng như các mối đe dọa thông tin sai lệch từ Nga.

Theo một cuộc thăm dò của Viện Xã hội học Kiev, chỉ có 15% người Ukraine tin rằng nên tổ chức bầu cử trước khi chiến sự kết thúc.

"Tôi tin rằng ông (Fedorov) đang tự mình đi theo con đường sai trái - hoặc đang bị người khác thúc đẩy", ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky: Bầu cử trong thời chiến là 'sóng thần' chia rẽ Ukraine - Ảnh 2.Ukraine muốn ông Elon Musk hỗ trợ tấn công sâu lãnh thổ Nga

Ukraine đang tìm kiếm sự chấp thuận từ tỉ phú Elon Musk để sử dụng drone kết nối với mạng vệ tinh Starlink, nhằm tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo nằm sâu tới 200km trong lãnh thổ Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất