
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: AFP
"Chúng ta phải thay đổi hiện trạng đáng tiếc khi hai miền Triều Tiên chỉ dùng sức mạnh để đối đầu lẫn nhau", Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi ngày 2-9.
Thông điệp được Tổng thống Lee đưa ra trong một cuộc họp của phân ban Mỹ thuộc Hội đồng Cố vấn thống nhất hòa bình - một cơ quan tư vấn cho Tổng thống về vấn đề thống nhất hai miền bán đảo Triều Tiên.
"Để ngăn chặn căng thẳng bùng phát trở lại do những biến động trong chính trị nội bộ hoặc thay đổi của tình hình quốc tế, chúng ta cần thay thế hiệp định đình chiến vốn dựa trên xung đột và đối đầu bằng một cơ chế hòa bình được xây dựng trên nền tảng hợp tác và thịnh vượng", Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tại cuộc họp.
Ông Lee, người có quan điểm ôn hòa với Triều Tiên hơn người tiền nhiệm, cho rằng hai miền Triều Tiên đang lãng phí nguồn lực vào những cuộc đối đầu không cần thiết, gọi đây là một thực trạng "đáng tiếc" và "bi kịch" cần phải được thay đổi.
Kế hoạch hành động gồm 3 điểm nhằm đảm bảo sự chung sống hòa bình với Triều Tiên, vốn từng được ông nêu ra hồi giữa tháng 8 vừa rồi, cũng được nhắc lại.
"Để đạt được sự chung sống hòa bình và bao trùm, hai miền cần tôn trọng lẫn nhau. Hòa bình bắt đầu khi các bên tôn trọng sự khác biệt của nhau, thay vì đòi hỏi mọi người phải có cùng suy nghĩ", Tổng thống Hàn Quốc nêu quan điểm.
Bán đảo Triều Tiên đang dần trở lại sự chú ý của giới quan sát quốc tế sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Hôm 1-9, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên vẫn không thay đổi, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên "mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".
Trong khi vẫn có một số hoài nghi về động cơ thực sự của Washington, Seoul đang cho thấy sự hăng hái đối với ý tưởng thượng đỉnh Trump - Kim.
Trong bài phát biểu ngày 2-9, Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng Seoul cần là bên tiên phong mở đường cho việc nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ.
"Vì quyết tâm của Tổng thống Trump đã tạo ra khả năng thay đổi tình hình trên bán đảo Triều Tiên - dù chỉ là nhỏ nhất - chúng ta cần là bên kiến tạo môi trường cho các cuộc thảo luận mang tính xây dựng nhằm xây dựng lòng tin và nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên", ông nêu quan điểm.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc lập luận việc đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên không chỉ là vấn đề của riêng nước này mà còn của khu vực và thế giới.
Hàn Quốc, theo ông Lee, cần thực hiện trách nhiệm của mình đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua việc tiếp nhận lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Mỹ - vấn đề ông cam kết sẽ hoàn tất trước khi nhiệm kỳ của mình kết thúc vào năm 2030.
Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước được hai bên xác nhận. Tuy nhiên theo Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc, khả năng diễn ra thượng đỉnh Trump - Kim là "bất cứ lúc nào".
Những nghi vấn về việc liệu chính quyền Trump có tiếp tục theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên hay không cũng chưa rõ.
Trong tuyên bố hồi tháng trước, Tổng thống Trump khẳng định Triều Tiên sở hữu 57 vũ khí hạt nhân "có sức công phá cực lớn", đồng thời từ chối trả lời câu hỏi liệu mục tiêu của ông khi tái can dự với Triều Tiên có còn là phi hạt nhân hóa hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận