Triều Tiên tố chính quyền ông Trump duy trì 'thù địch bất biến'

Triều Tiên tuyên bố cuộc tập trận hải quân chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trong tháng 9 là 'mối đe dọa' đối với nước này, đồng thời khẳng định vũ khí hạt nhân là 'sự bảo đảm tuyệt đối' cho chủ quyền quốc gia.

Triều Tiên gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là 'mối đe dọa', tiếp tục đề cao vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Freedom Edge được tổ chức lần đầu vào tháng 6-2024, sau thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo ba nước tại hội nghị thượng đỉnh Trại David năm 2023 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Triều Tiên ngày 31-8 tuyên bố cuộc tập trận hải quân chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản dự kiến diễn ra trong tháng 9 là "mối đe dọa" đối với nước này, đồng thời chỉ trích Washington vì duy trì lập trường thù địch.

Động thái phản đối này của Bình Nhưỡng diễn ra đúng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp mới với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Ba nước đồng minh dự kiến tổ chức cuộc tập trận mang tên "Freedom Edge" từ ngày 7 đến 11-9 trên vùng biển quốc tế ở phía đông và phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Seoul khẳng định đây là hoạt động phòng vệ thuần túy. 

Freedom Edge diễn ra lần đầu vào tháng 6-2024, dựa trên thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo ba nước tại hội nghị thượng đỉnh Trại David năm 2023.

Phản ứng trước kế hoạch trên, Bộ Ngoại giao Triều Tiên, trong tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi, nêu rõ: "Quân đội Mỹ vừa công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung đa miền Freedom Edge giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc - hành động được xem là mối đe dọa đối với Triều Tiên cũng như các quốc gia trong khu vực".

Người phát ngôn bộ này cáo buộc Washington "đang liên tiếp thực hiện các hoạt động do thám trên không cùng nhiều hành vi khiêu khích quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng".

"Chính quyền Tổng thống Trump qua đó tái khẳng định chính sách thù địch bất biến, cố tình xâm phạm trắng trợn chủ quyền, hệ thống chính trị và lợi ích an ninh của Triều Tiên", người phát ngôn nhấn mạnh.

Từ đó, quan chức này khẳng định kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là "lựa chọn có trách nhiệm và đúng đắn nhất nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực", đồng thời gọi năng lực hạt nhân là "sự bảo đảm tuyệt đối cho việc bảo vệ chủ quyền quốc gia".

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Seoul và Washington vừa hoàn tất cuộc tập trận thường niên quy mô lớn "Lá chắn tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Shield).

Trước đó, ông Trump đã chỉ đạo thu hẹp quy mô cuộc tập trận này, rút ngắn từ 11 ngày xuống còn 5 ngày, với lý do chi phí tốn kém và mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Kim Jong Un.

Dù ông Trump liên tục phát đi tín hiệu thiện chí, Triều Tiên đến nay gần như chưa có động thái đáp lại.

Nước này vẫn tiếp tục phóng thử tên lửa, lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận chung, đồng thời phản đối việc Washington phê duyệt bán vũ khí cho Hàn Quốc.

Triều Tiên gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là 'mối đe dọa', tiếp tục đề cao vũ khí hạt nhân - Ảnh 3.Nói năng lực hạt nhân Triều Tiên tăng 100.000 lần sau 30 năm, Hàn Quốc nêu 'dẫn chứng'

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young cho rằng việc tiếp tục theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên không còn là cách tiếp cận khả thi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất