Mỹ, Nhật, Hàn điện đàm khẩn, tìm cách ứng phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Các quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ, Nhật, Hàn đã điện đàm, ngay sau khi Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo giữa lúc Mỹ - Hàn tập trận.

Mỹ, Nhật, Hàn điện đàm khẩn, tìm cách ứng phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - Ảnh 1.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra của Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Theo Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã điện đàm vào hôm 21-8 để chia sẻ thông tin và thảo luận biện pháp ứng phó, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Baek Yong Jin - Vụ trưởng Vụ Chính sách bán đảo Triều Tiên - đã có cuộc trao đổi với ông David Wilezol - Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Bắc Á, và ông Takashi Ariyoshi - Phó vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

"Ba quan chức đã chia sẻ những thông tin liên quan và thảo luận về các biện pháp ứng phó trong thời gian tới. Cơ quan ngoại giao ba nước duy trì một kênh để nhanh chóng chia sẻ thông tin và đánh giá mỗi khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo", thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Bình Nhưỡng đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên hôm 20-8, không lâu sau khi nước này lên án cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-8 đã chỉ đạo thu hẹp đáng kể quy mô tập trận. 

Triều Tiên cáo buộc đây là hoạt động diễn tập cho chiến tranh.

Hàn Quốc ngay lập tức lên án vụ phóng và yêu cầu quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung với Mỹ. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng thông báo triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp, Reuters đưa tin.

Mỹ, Nhật, Hàn điện đàm khẩn, tìm cách ứng phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - Ảnh 2.

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia diễn tập chống khủng bố trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự Lá chắn Tự do Ulchi với Mỹ, tại Seoul, ngày 19-8 - Ảnh: AP

Thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhắc tới quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và bày tỏ sẵn sàng nối lại đối thoại.

Khi chỉ đạo thu hẹp quy mô tập trận Mỹ - Hàn hôm 16-8, ông cho rằng những hoạt động như vậy là "tốn kém" và gửi đi tín hiệu không phù hợp tới Triều Tiên. Đây được xem như một cử chỉ xoa dịu Bình Nhưỡng.

Ngày 18-8, ông Trump tuyên bố nhận được phản hồi từ ông Kim Jong Un sau khi Mỹ giảm quy mô tham gia tập trận.

Tuy nhiên bà Kim Yo Jong - em gái ông Kim - ngày 19-8 cho biết bà không biết về bất kỳ liên lạc gần đây nào giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời nói rằng "chính sách thù địch" của Mỹ đối với Triều Tiên vẫn không thay đổi.

Trong khi đó Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm Seoul trong tuần này. Ông kêu gọi Hàn Quốc không đứng về bên nào trong cuộc cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington.

Ông cũng cho rằng Mỹ cần từ bỏ "chính sách thù địch" đối với Triều Tiên, nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

 - Ảnh 1.Em gái ông Kim Jong Un chế nhạo Hàn Quốc

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã chế giễu Hàn Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu thu hẹp quy mô tập trận Lá chắn Tự do Ulchi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất