
Đại diện Hàn Quốc và Mỹ tại cuộc họp báo về tập trận chung giữa hai nước ở Seoul ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Yonhap ngày 17-8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đã ghi nhận thông điệp của Tổng thống Trump và vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ về các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước.
"Chúng tôi kỳ vọng mối quan hệ hữu nghị giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ dẫn đến các cuộc đối thoại thực chất giữa Bình Nhưỡng và Washington, đồng thời mở ra thảo luận nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên", Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố.
Seoul cũng cho biết sẵn sàng đóng vai trò "người dẫn nhịp" nhằm thúc đẩy tiến trình này.
Phản ứng trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 16-8 thông báo đã chỉ thị Lầu Năm Góc "cắt giảm đáng kể" các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.
Ông Trump cho rằng những cuộc tập trận này không chỉ "tốn kém", mà còn gửi đi một tín hiệu "hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch" tới Bình Nhưỡng.
Tổng thống Mỹ cũng viện dẫn "mối quan hệ tốt đẹp" của ông với nhà lãnh đạo Kim Jong Un để giải thích cho quyết định.
Do chỉ thị được đưa ra chỉ vài giờ trước khi cuộc tập trận thường niên "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) diễn ra, ông Trump cho biết đã yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giảm quy mô, thay vì hủy bỏ hoàn toàn.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày xác nhận cuộc tập trận vẫn bắt đầu "theo đúng thông báo và kế hoạch trước đó". Seoul nhấn mạnh hai đồng minh đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì thế trận phòng thủ chung, cũng như tổ chức các hoạt động huấn luyện.
Cuộc tập trận UFS năm nay có sự tham gia của khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này.
Theo Bộ Chỉ huy liên quân Mỹ - Hàn, nội dung diễn tập sẽ tập trung nhiều hơn vào tác chiến bằng máy bay không người lái (drone), gây nhiễu GPS và các cuộc tấn công mạng.
Triều Tiên từ lâu phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc xâm lược. Trong khi đó Nhà Trắng nhiều lần khẳng định ông Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng "mà không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".
Ngoài vấn đề bán đảo Triều Tiên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đang tham vấn chặt chẽ với Washington về các phương án đóng góp thiết thực và quân sự cho nỗ lực khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận