Nói năng lực hạt nhân Triều Tiên tăng 100.000 lần sau 30 năm, Hàn Quốc nêu 'dẫn chứng'

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young cho rằng việc tiếp tục theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên không còn là cách tiếp cận khả thi.

Hàn Quốc: Năng lực hạt nhân Triều Tiên tăng 100.000 lần sau 30 năm - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un cùng con gái Kim Ju Ae theo dõi cuộc thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn ngày 27-1 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Korea Times, phát biểu tại Diễn đàn Hàn Quốc Toàn cầu (Global Korea Forum) thường niên ngày 27-8, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young nhận định mục tiêu thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân đã không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

"Thực tế khắc nghiệt và rõ ràng là cách tiếp cận từng được theo đuổi trong quá khứ, tức thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, giờ không còn khả thi nữa", ông nói.

Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, năng lực hạt nhân của Triều Tiên đã tăng "gấp 100.000 lần" trong hơn 30 năm kể từ năm 1992, dù ông không nêu cụ thể cách tính con số này.

Để cho thấy quy mô của sự phát triển, ông Chung viện dẫn việc Triều Tiên năm 1992 từng khai báo với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về 90g plutonium - loại vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Con số này rất nhỏ so với mức 8kg plutonium mà IAEA dùng làm ngưỡng tham chiếu cho lượng vật liệu có thể đủ để chế tạo một thiết bị nổ hạt nhân.

Thế nhưng vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ Triều Tiên đang sở hữu tới 57 vũ khí loại này.

Những phát biểu của ông Chung được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng những năm gần đây liên tục mở rộng năng lực hạt nhân, đồng thời khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là "không thể đảo ngược", và bác bỏ các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho rằng những tín hiệu gần đây từ Washington có thể mở ra cơ hội mới cho đối thoại.

Đề cập việc Tổng thống Trump một lần nữa phát tín hiệu hòa dịu tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Chung nhận định đang xảy ra một "sự chuyển biến lớn" và mở ra một "cánh cửa cơ hội".

Ông cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực đóng vai trò "người dẫn nhịp", tạo điều kiện để Mỹ và Triều Tiên nối lại đối thoại.

Xa hơn, ông Chung kêu gọi Seoul dồn sức thúc đẩy cơ chế đối thoại bốn bên giữa Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc. 

Mục tiêu cuối cùng, theo ông, là thay thế cơ chế đình chiến thiếu ổn định hiện nay trên bán đảo Triều Tiên bằng một cơ chế hòa bình lâu dài.

Hàn Quốc: Năng lực hạt nhân Triều Tiên tăng 100.000 lần sau 30 năm - Ảnh 3.Ông Kim Jong Un tuyên bố vị thế hạt nhân Triều Tiên 'không thể đảo ngược'

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Kim khẳng định Triều Tiên không còn là quốc gia bị đe dọa, mà ngược lại, Bình Nhưỡng hiện đủ sức mạnh để đe dọa các nước khác nếu cần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Triều Tiên

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất