Tàu thuyền di chuyển gần eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển phía đông của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đoạn ngoài khơi Khor Fakkan vào tháng 7-2026 - Ảnh: AFP
Mỹ xử lý 128,68 tỉ USD tiền hoàn thuế, đã hoàn khoảng 100 tỉ USD thuế quan
Sáng 6-8, Hãng tin AFP dẫn tài liệu từ tòa án cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn trả khoảng 100 tỉ USD tiền thuế quan kể từ khi Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 2 năm nay bác bỏ một loạt mức thuế do ông áp đặt.
Con số được công bố trong các hồ sơ tuần này tương đương khoảng 60% trong tổng số 166 tỉ USD mà chính quyền ông Trump đã thu được sau khi viện dẫn Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) để áp thuế.
Khoản hoàn trả được chuyển cho các nhà nhập khẩu đã nộp khoản thuế nói trên.
Một quan chức Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) thông tin tính đến ngày 31-7, cơ quan này đã tiếp nhận để xử lý "khoảng 128,68 tỉ USD tiền hoàn thuế, bao gồm cả các khoản hoàn tiềm năng và các khoản đã được xác nhận đủ điều kiện".
Quan chức này cho biết trong tổng số trên, khoảng 100 tỉ USD đã được hoàn tất thủ tục và chuyển sang Bộ Tài chính Mỹ để giải ngân.
Kể từ phán quyết của Tòa án tối cao hồi tháng 2, ông Trump đã tìm cách mới để áp dụng trở lại thuế quan đối với hàng chục đối tác thương mại, làm dấy lên thêm nhiều vụ kiện tại tòa án.
Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến vận tải thương mại qua eo biển Hormuz
Ngày 5-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết Iran và Oman đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về việc thiết lập một tuyến đường vận tải thương mại an toàn qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, ông Baghaei cũng cho biết Tehran không có kế hoạch cử quan chức cấp cao đến thăm Pakistan hay Qatar vào cuối tuần này.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Iran được TTXVN dẫn lại, ông Baghaei đã phát biểu với báo giới rằng Iran và Oman đã đạt được sự hiểu biết chung về tọa độ địa lý của tuyến đường đề xuất và đang hoàn thiện một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ các điểm chính đã thống nhất, với điều kiện là "một số bên thứ ba" không cản trở tiến trình này.
Ông Baghaei cho biết thêm hai nước đã tiến hành tham vấn trong 2 tháng qua về tuyến đường đề xuất, trong đó các cơ quan chức năng của Iran đang xem xét các khía cạnh kỹ thuật, pháp lý, an ninh và môi trường.
Theo ông Baghaei, eo biển này đã bị đóng cửa do hành động "gây hấn quân sự" của Mỹ và Israel nhắm vào Iran cũng như những hệ quả về an ninh đối với khu vực do hành động đó gây ra.
Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận song phương giữa Iran và Oman tự bản thân nó không đồng nghĩa với việc eo biển này đã trở nên an toàn cho tàu thuyền qua lại, bởi vì lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ cũng như các hành động "gây hấn và đe dọa" khác nhắm vào Iran và lợi ích của nước này vẫn đang tiếp diễn.
Tiết lộ chi phí đóng các tàu chiến lớp Trump
Theo Hãng tin AFP, ngày 5-8, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) nói rằng đội tàu gồm 15 chiến hạm lớp Trump mà Hải quân Mỹ dự kiến đóng có thể tiêu tốn tới 275 tỉ USD, trở thành những chiến hạm đắt đỏ hàng đầu của Mỹ.
CBO cho biết chiếc tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên sẽ có chi phí khoảng 23,4 tỉ USD (theo giá trị đồng USD năm 2026), trong khi các tàu tiếp theo, dự kiến được mua sắm đến năm 2056, sẽ có chi phí trung bình khoảng 18 tỉ USD mỗi chiếc.
Ảnh minh họa về tàu chiến lớp Trump - Ảnh: USNI NEWS
Để so sánh, tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới - có chi phí đóng khoảng 13,3 tỉ USD theo giá trị đồng USD năm 2008, tương đương hơn 20 tỉ USD nếu quy đổi theo lạm phát.
Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch đóng các chiến hạm mới mang tên ông vào tháng 12-2025. Việc đặt tên một lớp tàu chiến theo tên tổng thống đương nhiệm là điều hiếm thấy, bởi vinh dự này thường chỉ dành cho các nhà lãnh đạo đã rời nhiệm sở.
Bộ trưởng Quốc phòng Colombia cảnh báo về nguy cơ khủng bố
Theo Hãng tin AFP, ngày 5-8, Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm của Colombia, ông Pedro Arnulfo Sánchez, cảnh báo về nguy cơ xảy ra các "hành vi khủng bố" trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Abelardo De la Espriella.
Buổi lễ dự kiến diễn ra vào ngày 7-8 tại thành phố Cali, tây nam Colombia, nơi gần đây liên tiếp hứng chịu các vụ tấn công của lực lượng du kích.
Ông De la Espriella, 48 tuổi, đã đề nghị Quốc hội nước này chuyển địa điểm tổ chức lễ nhậm chức từ thủ đô Bogota đến thành phố lớn thứ ba của Colombia, dù Cali nằm gần các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát.
Ứng viên cực hữu này đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc đua hồi tháng 6 nhờ lập trường cứng rắn với các nhóm vũ trang.
Mỹ tạm ngưng nhập khẩu trái bơ từ một bang của Mexico
Theo Hãng tin AFP, Mỹ đã tạm ngừng nhập khẩu bơ từ bang Michoacan, địa phương sản xuất bơ lớn nhất Mexico, do những lo ngại về an ninh.
Chính quyền bang Michoacan cho biết việc tạm dừng là "biện pháp phòng ngừa" sau khi giới chức bắt giữ các thủ lĩnh tội phạm vốn nổi tiếng với hoạt động tống tiền trong ngành sản xuất bơ của bang.
Hiệp hội Các nhà sản xuất và đóng gói bơ Mexico nói rằng "bơ dành cho xuất khẩu sẽ không được cấp phép". Hiệp hội cũng cho biết sẽ tổ chức các cuộc họp với giới chức để xử lý tình hình an ninh tại bang.
Michoacan từ lâu là điểm nóng xung đột giữa các băng nhóm tội phạm. Đại sứ quán Mỹ tại Mexico cho biết đã đình chỉ toàn bộ hoạt động tại bang Michoacan kể từ ngày 5-8 sau khi xuất hiện "mối đe dọa nhằm vào các lợi ích của Mỹ".
Cuba nỗ lực khôi phục hệ thống điện sau các sự cố toàn quốc
Theo TTXVN, ngày 5-8 (giờ địa phương), cơ quan chức năng Cuba thông báo Hệ thống điện quốc gia (SEN) được kết nối lại, sau 2 lần mất điện toàn quốc trong vòng chưa đầy 24 giờ vào các ngày 2-8 và 3-8 vừa qua.
Liên đoàn Điện lực quốc gia (UNE) cho biết các sự cố mất kết nối toàn quốc trên là do các hiện tượng thời tiết ảnh hưởng đến lưới điện và tác động trực tiếp đến các tổ máy phát điện đang hoạt động, khiến chúng phải ngừng hoạt động.
Theo UNE, việc khôi phục lưới điện ở Cuba là một quá trình tốn nhiều công sức, có thể mất 24 giờ hoặc hơn.
Điều này là do quá trình bao gồm việc khởi động phát điện từ các nguồn đơn giản hơn (năng lượng mặt trời, thủy điện, máy phát điện) để cung cấp điện cho các khu vực nhỏ, sau đó được kết nối với nhau.
Phơi nho

Các bé trai Afghanistan phơi nho trên mặt đất để làm nho khô tại huyện Panjwai, tỉnh Kandahar, Afghanistan ngày 5-8-2026 - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận