
Một chiếc ô tô chạy trên đường ở Havana, Cuba ngày 4-8-2026 - Ảnh: AFP
Theo Hãng thông tấn Tass ngày 5-8, Đại sứ Nga tại Havana Viktor Koronelli vừa khẳng định Nga hiện không có kế hoạch sơ tán nhân viên các cơ quan đại diện tại Cuba hoặc thành viên gia đình của họ do khủng hoảng năng lượng ở đảo quốc này.
"Hiện không có bất kỳ kế hoạch nào về việc sơ tán nhân viên các cơ quan đại diện của Nga tại Cuba hoặc thân nhân của họ do tình hình năng lượng nghiêm trọng tại nước này. Mọi tổ chức của chúng tôi vẫn đang hoạt động bình thường" - ông cho biết.
Vị đại sứ Nga đánh giá: "Tình hình năng lượng ở Cuba đang nghiêm trọng. Các đợt mất điện liên tiếp xảy ra do lệnh phong tỏa về nhiên liệu và năng lượng mà Mỹ áp đặt đối với quốc gia vùng Caribe này, cũng như do sự xuống cấp của các thiết bị năng lượng trong hệ thống điện của Cuba".
"Ngoài các đợt mất điện, còn có việc cắt điện luân phiên thường xuyên. Tình trạng này ảnh hưởng đến tất cả các tỉnh, mọi khu vực cũng như mọi công dân Cuba và người nước ngoài đang sinh sống tại đây. Điều này ảnh hưởng đến tất cả mọi người mà không có ngoại lệ" - ông Koronelli thông tin.
Vị đại sứ Nga cho biết các đợt mất điện cũng ảnh hưởng đến những cơ quan đại diện của Nga đang hoạt động tại Cuba, bao gồm đại sứ quán và tổng lãnh sự quán.
"Chúng tôi thực tế đang ở trong hoàn cảnh giống như cả đất nước này. Chúng tôi đang sống trong cùng những điều kiện khó khăn" - ông nói.
Thời gian qua Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt việc bao vây, cấm vận và mọi hình thức chèn ép đối với Cuba.
Trong khi đó, Nga tuyên bố đoàn kết với Cuba và sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho đảo quốc này, đồng thời chỉ trích những hành động leo thang của Washington.
Ngành du lịch Cuba gần như tê liệt hoàn toàn
Hôm 30-7, TTXVN đưa tin ngành du lịch Cuba đang rơi vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng dưới tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và tình trạng thiếu nhiên liệu, buộc gần 3/4 số khách sạn ở nước này phải đóng cửa và nhiều tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế đã rút khỏi thị trường.
Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết ngành du lịch nước này hiện "gần như tê liệt hoàn toàn".
Khoảng 73% khách sạn trên cả nước đã đóng cửa, đẩy 25.000 lao động vào tình trạng bấp bênh. Trước khi khủng hoảng trở nên nghiêm trọng trong năm nay, du lịch vốn là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba và tạo việc làm cho hơn 300.000 người.
Đây là lần đầu tiên Chính phủ Cuba công bố quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng, đồng thời xác nhận 7 chuỗi khách sạn quốc tế từng quản lý gần một nửa số phòng khách sạn của đảo quốc này đã chấm dứt hoạt động tại Cuba.
Khó khăn của ngành du lịch càng gia tăng sau khi Cuba thông báo thiếu nhiên liệu hàng không hồi tháng 2, khiến nhiều hãng hàng không của Canada, Nga và châu Âu tạm dừng các đường bay tới quốc đảo Caribe này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận