04/06/2023 06:31 GMT+7

Tin tức thế giới 4-6: Mỹ thoát cảnh vỡ nợ; Ông Modi thị sát hiện trường tai nạn đường sắt

Tổng thống Biden ký dự luật về trần nợ công, nước Mỹ tránh cảnh vỡ nợ; 20 người bị thương trong vụ nổ gần thành phố Dnipro ở Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 4-6.

Tin tức thế giới 4-6: Mỹ thoát cảnh vỡ nợ; Ông Modi thị sát hiện trường tai nạn đường sắt - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C hôm 2-6 - Ảnh: REUTERS

Mở đầu tin tức thế giới là tình hình nợ công ở Mỹ

* Tổng thống Biden ký dự luật về trần nợ công, nước Mỹ tránh cảnh vỡ nợ. Ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật đình chỉ mức trần nợ công 31.400 tỉ USD của Chính phủ Mỹ, ngăn chặn tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên.

Trước đó, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trên trong tuần này sau khi ông Biden thuộc Đảng Dân chủ và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng hòa đạt được thỏa thuận sau các cuộc đàm phán căng thẳng.

Với tên gọi chính thức là Đạo luật trách nhiệm tài khóa, dự luật này nhằm đình chỉ trần nợ cho đến hết ngày 1-1-2025, tức gỡ bỏ giới hạn số tiền Chính phủ Mỹ có thể vay để chi trả cho các nghĩa vụ của mình. Trần nợ của Mỹ hiện ở mức 31.400 tỉ USD.

Bộ Tài chính Mỹ từng cảnh báo chính phủ nước này sẽ không thể thanh toán tất cả hóa đơn vào ngày 5-6 nếu Quốc hội Mỹ không hành động kịp thời.

* Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ thăm Trung Quốc vào tuần tới trong bối cảnh quan hệ căng thẳng. Ngày 3-6, Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới, trong bối cảnh Washington tìm cách tăng cường liên lạc với Bắc Kinh vào thời điểm quan hệ căng thẳng giữa hai nước, theo Hãng tin Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kritenbrink sẽ thảo luận về "các vấn đề chủ chốt trong quan hệ song phương" khi đến thăm Trung Quốc. Đi cùng ông là giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề Trung Quốc và Đài Loan của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Sarah Beran.

* Nga cấm các nhà báo phương Tây đến dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St Petersburg. Ngày 3-6, Điện Kremlin thông báo các nhà báo đến từ "những quốc gia không thân thiện" sẽ không được phép tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St Petersburg (SPIEF) sắp tới. Diễn đàn này được tổ chức từ năm 1997.

Theo Hãng tin Reuters, các nhà báo phương Tây chưa bao giờ bị cấm cửa tại diễn đàn này như vậy. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với Hãng tin Tass: "Lần này (chúng tôi) thực sự đã quyết định không công nhận các ấn phẩm từ những quốc gia không thân thiện với SPIEF".

Tin tức thế giới 4-6: Mỹ thoát cảnh vỡ nợ; Ông Modi thị sát hiện trường tai nạn đường sắt - Ảnh 2.

Thủ tướng Narendra Modi tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở bang Odisha hôm 3-6 - Ảnh: REUTERS

Các tin tức thế giới khác

* Thủ tướng Ấn Độ thị sát hiện trường vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng. Ngày 3-6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thị sát hiện trường vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở thành phố Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Ông đánh giá các hoạt động cứu trợ và khôi phục đường ray, đồng thời khẳng định những người liên đới trong vụ việc sẽ bị trừng trị nghiêm minh.

Đài NDTV thuật lại vụ tai nạn xảy ra vào khoảng từ 18h50 - 19h10 hôm 2-6, khi đoàn tàu chở khách Coromandel Shalimar Express trật bánh và đâm vào một đoàn tàu chở hàng, sau đó một đoàn tàu khác là Yesvantpur-Howrah Superfast đâm vào các toa tàu bị lật. Đến nay ít nhất 288 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Các đoạn video và hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn hôm 2-6 cho thấy cảnh tượng hỗn loạn và tuyệt vọng. Hàng chục thi thể nằm bên cạnh những toa tàu bị lật, còn đồ đạc cá nhân của hành khách vương vãi trong các toa, trong khi cửa sổ bị đập vỡ và các mảnh vụn kim loại rơi trên sàn.

* 20 người bị thương trong vụ nổ gần thành phố Dnipro của Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ chính quyền địa phương ở Ukraine cho biết một vụ nổ gần thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, đã làm 20 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em, tại một căn nhà hai tầng vào ngày 3-6. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực kéo cư dân ra khỏi đống đổ nát.

Các báo cáo trên mạng xã hội cho biết một tên lửa của Nga đã gây ra vụ nổ trên. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Ukraine và cả phía Nga đều không lên tiếng xác nhận đây có phải là một cuộc tấn công tên lửa hay không.

* Ba binh sĩ Israel và một sĩ quan an ninh Ai Cập thiệt mạng trong vụ nổ súng ở biên giới. Israel và Ai Cập cho biết ba binh sĩ Israel và một sĩ quan an ninh Ai Cập đã thiệt mạng gần biên giới hai nước vào ngày 3-6. Theo Hãng tin Reuters, đây là vụ việc với nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng và hai nước tuyên bố họ đang cùng điều tra vụ việc.

Quân đội Israel thông tin một cảnh sát Ai Cập đã bắn chết hai binh sĩ Israel trong lúc các binh sĩ này bảo vệ một chốt quân sự ở biên giới vào sáng sớm 3-6, sau khi lực lượng Israel ngăn chặn thành công một vụ buôn lậu trong đêm. Vài giờ sau, trong cuộc đối đầu bên trong lãnh thổ Israel, một sĩ quan an ninh Ai Cập và một binh sĩ Israel thứ ba đã thiệt mạng.

Ngày Xe đạp thế giới

Mọi người đạp xe trong Ngày Xe đạp thế giới ở thủ đô Jakarta, Indonesia, vào ngày 3-6-2023. Vào tháng 4-2018, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố ngày 3-6 là Ngày Xe đạp thế giới - Ảnh: XINHUA

Mọi người đạp xe trong Ngày Xe đạp thế giới ở thủ đô Jakarta, Indonesia, vào ngày 3-6-2023. Vào tháng 4-2018, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố ngày 3-6 là Ngày Xe đạp thế giới - Ảnh: XINHUA

Tin tức thế giới 3-6: Trung Quốc, Nga đổ lỗi cho Mỹ về căng thẳng Triều TiênTin tức thế giới 3-6: Trung Quốc, Nga đổ lỗi cho Mỹ về căng thẳng Triều Tiên

Thương vong tăng cao trong tai nạn đường sắt ở Ấn Độ; Vùng biên giới Nga lại bị không kích; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc gặp thoáng qua tại Đối thoại Shangri-La... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên