30/04/2023 06:37 GMT+7

Tin tức thế giới 30-4: Ông Zelensky giắt súng theo người; Tổng thống Philippines đến Mỹ

Ông Zelensky mang theo súng lục bên người, 'sẵn sàng thà chết chứ không hàng'; Nguồn cơn vụ nổ súng giết nhiều người ở Texas (Mỹ); Biểu tình ở Pháp phản đối dự luật nhập cư... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-4.

Tin tức thế giới 30-4: Ông Zelensky giắt súng theo người; Tổng thống Philippines đến Mỹ - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra vụ xả súng ở bang Texas, Mỹ - Ảnh: GETTY IMAGES

* Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng ở Texas. Ngày 29-4, cảnh sát thành phố Cleveland, bang Texas, Mỹ, cho biết tay súng bắn nhiều phát đạn bằng súng trường bán tự động trong sân nhà thì một số người hàng xóm ra can ngăn.

"Những người hàng xóm hét lên: 'Này, chúng tôi đang cho con ngủ'", cảnh sát trưởng hạt San Jacinto, ông Greg Capers, kể lại.

Tay súng sau đó vào nhà hàng xóm và bắt đầu xả súng. Có tổng cộng 10 người trong nhà khi tay súng bước vào. 

Vụ nổ súng khiến 5 người đã thiệt mạng, trong đó bao gồm trẻ 8 tuổi, và 5 người sống sót sau vụ xả súng.

Nghi phạm tên Francisco Oropeza, 38 tuổi. "Chúng tôi đang theo dấu nghi phạm bằng chó nghiệp vụ và máy bay không người lái", ông Capers thông tin.

Đài ABC News đưa tin các nạn nhân đều là người Honduras. Ngoại trưởng Honduras Enrique Reina cho biết lãnh sự quán nước này đã liên lạc với chính quyền bang Texas.

* Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đến Mỹ vào hôm nay, 30-4. Chuyến thăm của ông Marcos kéo dài 4 ngày, dự kiến mang lại nhiều thỏa thuận về kinh doanh, cũng như "tăng cường quân sự" trong bối cảnh hai nước có những lo ngại chung về Trung Quốc.

Theo Hãng tin Reuters, giới chức Philippines cho rằng chuyến thăm nhằm mục đích tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa Philippines và Mỹ. Trong khi quan chức cấp cao Mỹ nói mối quan hệ hai nước không chỉ là về vấn đề an ninh mà còn về thương mại.

Sắp tới, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo sẽ dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp tới Philippines.

Các chuyên gia cho biết Washington coi Philippines là địa điểm tiềm năng để triển khai tên lửa và hệ thống pháo, nhằm đề phòng khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Chuyến thăm Washington của ông Marcos diễn ra sau khi Philippines cáo buộc lực lượng Trung Quốc thực hiện "các hành động nguy hiểm" và "chiến thuật gây hấn ở Biển Đông" ngày 28-4.

Trước áp lực từ Trung Quốc, Philippines và Mỹ đã nhanh chóng đẩy mạnh các cam kết phòng thủ, bao gồm các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, cũng như Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ của Philippines.

Mỹ cũng có kế hoạch tăng cường đối thoại 3 bên với Nhật Bản và Philippines. Manila ngày càng lo ngại về chính sách ngoại giao của Bắc Kinh và đang tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đồng minh.

Ông Zelensky mang theo súng bên người

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ ông mang theo một khẩu súng lục và sẽ chiến đấu đến chết nếu Nga xông vào trụ sở ở Kiev.

"Tôi biết bắn súng. Bạn có thể tưởng tượng tiêu đề bài báo như 'Tổng thống Ukraine bị Nga bắt giữ' không?' Đây là sự ô nhục", ông Zelensky nói với kênh truyền hình 1+1.

Trong những ngày đầu của cuộc xung đột vào tháng 2-2022, các quan chức Ukraine cho biết các đơn vị tình báo Nga đã cố gắng đột nhập vào Kiev nhưng thất bại và không thể đến được phố Bankova ở trung tâm, nơi đặt văn phòng tổng thống.

Các đơn vị khác của Nga mở cuộc tấn công vào ngoại ô Kiev nhưng chưa tiến lên được.

Ông Zelensky cũng bác bỏ việc dùng khẩu súng lục để tự sát, mà khẳng định ông sẽ bắn trả.

Tin tức thế giới 30-4: Ông Zelensky giắt súng theo người; Tổng thống Philippines đến Mỹ - Ảnh 3.

Vụ cháy tạo ra cột khói đen trên bầu trời cảng Sevastopol, Crimea, ngày 29-4 - Ảnh: REUTERS

* Nga tố Ukraine tấn công cảng Sevastopol ở Crimea. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã đốt cháy một cơ sở nhiên liệu của Nga tại cảng Sevastopol ở Crimea vào sáng 29-4.

Vụ cháy tạo ra một cột khói đen khổng lồ trên bầu trời. Một quan chức tình báo quân đội Ukraine cho biết hơn 10 thùng chứa dầu với sức chứa khoảng 40.000 tấn dành cho Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy.

Ukraine được cho là thiếu tên lửa tầm xa để tấn công mục tiêu như Sevastopol, nhưng đã phát triển máy bay không người lái để bù đắp.

Ukraine từng khẳng định việc kiểm soát toàn bộ lãnh thổ hợp pháp của mình, bao gồm của Crimea, là điều kiện quan trọng cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

* Ba Lan tịch thu một tòa nhà trung học gần Đại sứ quán Nga ở Warsaw. Trường này dành cho con cái của các nhà ngoại giao và Nga gọi động thái của Ba Lan là "bất hợp pháp".

"Tòa nhà này thuộc về Tòa thị chính Warsaw", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina nói với Hãng tin AFP.

Bộ Ngoại giao Nga coi động thái của Ba Lan là "hành động thù địch và vi phạm trắng trợn Công ước Vienna năm 1961".

Vào chiều 29-4, chính quyền Warsaw tuyên bố "chiếm dụng" tòa nhà. Ban đầu, phía Nga từ chối mở cửa, khiến chính quyền phải gọi thợ khóa.

Thị trưởng Warsaw Rafal Trzaskowski viết trên Twitter rằng trường học "không có tư cách ngoại giao và không được bảo vệ bởi bất kỳ quyền miễn trừ nào".

Tiếp tục bất ổn ở Pháp

Tin tức thế giới 30-4: Ông Zelensky giắt súng theo người; Tổng thống Philippines đến Mỹ - Ảnh 5.

Người biểu tình phản đối dự luật nhập cư ở Paris, Pháp, ngày 29-4 - Ảnh: AFP

* Biểu tình ở Pháp phản đối dự luật nhập cư. Hàng ngàn người, bao gồm người di cư không giấy tờ, đã tuần hành ở Paris và các thành phố khác tại Pháp ngày 29-4, nhằm phản đối dự luật nhập cư sắp ban hành.

Nhóm tổ chức cho hay khoảng 2.300 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Paris. Aboubacar, 31 tuổi, cho biết dự luật nhập cư mà chính phủ vừa hoãn lại cho tới mùa thu, là "luật phân biệt chủng tộc, nhằm trục xuất nhiều người nước ngoài hơn".

Dự luật gây tranh cãi mang tên "Kiểm soát nhập cư trong khi cải thiện hội nhập" hướng tới phạm vi trục xuất rộng hơn, nhất là với người nước ngoài phạm tội.

Dự luật yêu cầu trình độ tiếng Pháp tối thiểu trước khi cấp giấy phép cư trú nhiều năm, bắt buộc có dấu vân tay và thắt chặt yêu cầu gia hạn giấy phép cư trú.

Giữa tuần trước, Chính phủ Pháp một lần nữa không đạt được sự đồng thuận về dự luật, được coi là gây thêm chia rẽ trong một xã hội vốn đã chia rẽ quá nhiều.

* Cửa hàng Bvlgari ở Paris bị cướp lần nữa. Văn phòng Công tố Paris, Pháp, cho biết họ đang điều tra nghi phạm thực hiện vụ cướp có vũ trang tại cửa hàng Bvlgari ngày 29-4.

Vụ cướp diễn ra vào đầu ngày ở quảng trường Vendôme. Đáng nói, cửa hàng này từng bị cướp vào năm 2021.

Thương hiệu Bvlgari thuộc sở hữu của Công ty hàng xa xỉ Pháp LVMH.

Tên lửa dạo phố

Bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars di chuyển trên đường phố Mátxcơva nhằm diễn tập cho cuộc diễu hành tại Quảng trường Đỏ ngày 9-5, nhân dịp kỉ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến 2 - Ảnh: EPA

Bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars di chuyển trên đường phố Matxcơva nhằm diễn tập cho cuộc diễu hành tại quảng trường Đỏ ngày 9-5, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến 2 - Ảnh: EPA

Tin thế giới 29-4: Ông Putin nói phương Tây Tin thế giới 29-4: Ông Putin nói phương Tây 'xâm lược kinh tế'

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bình luận về khả năng Seoul chuyển vũ khí cho Ukraine; Ông Putin ký sắc lệnh tuyên án chung thân cho tội phản quốc; Em gái ông Kim Jong Un chỉ trích thỏa thuận Mỹ-Hàn… là những tin tức đáng chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên