
Tổng thống Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS
Ukraine cáo buộc Nga dùng tàu chở dầu để phóng drone nhắm vào các nước châu Âu
Trong bài phát biểu tối 28-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn lại thông tin tình báo cho rằng các lực lượng Nga đang sử dụng các tàu chở dầu để phóng và điều khiển máy bay không người lái (drone) tại các quốc gia châu Âu, theo báo Ukrainska Pravda.
"Điều đặc biệt quan trọng là các lệnh trừng phạt phải đánh mạnh vào hoạt động buôn bán năng lượng và toàn bộ hạ tầng của đội tàu chở dầu Nga. Hơn nữa, thông tin tình báo hiện nay cho thấy Nga đang dùng tàu chở dầu để phóng và vận hành drone nhắm vào các nước châu Âu.
Đây là bằng chứng nữa cho thấy tại sao phải đóng cửa Biển Baltic và các vùng biển khác với tàu chở dầu Nga, ít nhất là với đội tàu ma" - ông Zelensky cáo buộc.
Ông cũng nhấn mạnh Ukraine đang trông đợi những bước đi mạnh mẽ từ phía Mỹ. "Chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Trump về những gì có thể thực sự buộc Nga thay đổi lập trường và chấm dứt chiến tranh. Thế giới có những công cụ có thể phát huy tác dụng theo hướng thực sự kiến tạo hòa bình" - ông nói.
Hiện Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.
Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình ở Gaza, hôm nay gặp ông Netanyahu
Chia sẻ với Hãng tin Reuters vào ngày 28-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ hoàn tất bản đề xuất kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza trong cuộc gặp vào ngày 29-9 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, trong bối cảnh xe tăng Israel tiến sâu hơn vào thành phố Gaza.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông đã nhận được "phản hồi rất tích cực" từ các nhà lãnh đạo Ả Rập và Israel đối với đề xuất mới cho Gaza, đồng thời nhấn mạnh "mọi người đều muốn đạt được thỏa thuận".
Trong khi đó, Hamas tuyên bố nhóm này chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ ông Trump hoặc từ các bên trung gian.
Ngày 28-9, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, kêu gọi Israel rút quân và tạm ngừng các cuộc không kích ở thành phố Gaza trong 24 giờ để các tay súng có thể tiếp cận một số con tin.
Cánh quân sự của Hamas cho biết họ đã mất liên lạc với hai con tin bị giam giữ tại đây. Số phận của hai con tin này, vốn nhận được nhiều quan tâm trong dư luận Israel, có thể phủ bóng lên cuộc gặp giữa ông Netanyahu và ông Trump.
Ngoại trưởng Trung Quốc và Triều Tiên gặp nhau tại Bắc Kinh
Sáng 29-9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
KCNA cho biết bà Choe đã chuyển thông điệp từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng mối quan hệ giữa hai nước là không thay đổi và cần phát triển để đáp ứng nhu cầu của thời đại. Bà Choe nói rằng ông Kim và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thiết lập phương hướng và nguyên tắc cơ bản cho mối quan hệ song phương tại cuộc gặp gần đây nhất vào đầu tháng 9, trước các vấn đề quốc tế đang thay đổi.
Theo Tân Hoa xã, ông Vương đã hội đàm với bà Choe tại Bắc Kinh vào ngày 28-9, trong đó nhấn mạnh rằng việc duy trì, củng cố và phát triển các quan hệ song phương luôn là phương châm chiến lược kiên định của Bắc Kinh.
Theo KCNA, hai ngoại trưởng đã có cuộc trao đổi sâu về các vấn đề trong nước cũng như quốc tế và đã đạt được "sự đồng ý hoàn toàn" về các vấn đề này. Ông Vương Nghị nói với bà Choe rằng hai nước nên tăng cường liên lạc chiến lược và tăng cường hợp tác để đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực.
Tòa án Pháp mở phiên xét xử mới về thảm họa AF447 sau 16 năm
Theo Hãng tin Reuters, một tòa phúc thẩm của Pháp sẽ bắt đầu phiên xét xử mới đối với hãng hàng không Air France và Tập đoàn Airbus vào ngày 29-9, khoảng 16 năm sau khi một chiếc máy bay chở khách rơi xuống Đại Tây Dương khiến toàn bộ 228 người trên khoang thiệt mạng.
Trước đó, tòa án cấp dưới ở Pháp đã tuyên bố cả hai công ty không phạm tội ngộ sát tập thể vào năm 2023, sau một phiên tòa công khai lịch sử liên quan đến vụ mất tích chuyến bay AF447, khi máy bay đang trên hành trình từ Rio de Janeiro đến Paris vào ngày 1-6-2009.
Sau hai năm tìm kiếm hộp đen của chiếc A330, các nhà điều tra Pháp phát hiện phi công đã xử lý sai tình huống mất tạm thời dữ liệu từ các cảm biến tốc độ bị đóng băng, khiến máy bay rơi vào tình trạng mất lực năng khí động học, tức rơi tự do, và không phản ứng với các cảnh báo.
Nổ súng tại nhà thờ ở Mỹ khiến 2 người chết và 8 người bị thương

Khói bốc lên khi các thành viên của đội cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ ở Grand Blanc, bang Michigan, Mỹ ngày 28-9 - Ảnh: REUTERS
Một người đàn ông đã lao xe đâm vào cửa chính của nhà thờ Mormon ở bang Michigan (Mỹ) vào ngày 28-9, sau đó tấn công bằng súng trường khiến 2 người chết và 8 người bị thương, trước khi bị hạ gục trong cuộc đấu súng với cảnh sát, theo Hãng tin Reuters.
Kẻ tấn công được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, sống tại thị trấn Burton gần đó. Hắn cũng phóng hỏa nhà thờ, khiến nơi đây bốc cháy dữ dội và khói cuồn cuộn bốc lên.
"Chúng tôi tin rằng sẽ còn tìm thấy thêm nạn nhân khi tiếp cận được khu vực nơi đám cháy bắt đầu" - cảnh sát trưởng khu vực Grand Blanc, ông William Renye, cho biết tại cuộc họp báo.
Ông Renye nói thêm có hàng trăm người bên trong nhà thờ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Ông cho biết các nhà điều tra sẽ khám xét nhà và kiểm tra dữ liệu điện thoại của kẻ xả súng để tìm động cơ.
Taliban thả công dân Mỹ bị giam giữ ở Afghanistan
Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Mỹ thông tin chính quyền Taliban tại Afghanistan đã thả thêm một công dân Mỹ vào ngày 28-9, sau chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ về con tin Adam Boehler.
Công dân này là Amir Amiri, bị giam giữ tại Afghanistan từ tháng 12-2024. Người này đã được trả tự do nhờ Qatar làm trung gian và lên tới Doha vào tối 28-9. Nguồn tin cho biết Amiri là công dân Mỹ thứ năm được Taliban trả tự do trong năm nay nhờ Qatar làm trung gian, cùng với một cặp vợ chồng người Anh bị giam giữ trong 8 tháng.
Chuyến thăm của ông Boehler diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Taliban trao trả quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram cho Mỹ, đồng thời đe dọa sẽ có "những điều tồi tệ" xảy ra với Afghanistan nếu yêu cầu này không được đáp ứng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận