
Học sinh Indonesia diễn tập phản ứng khi có động đất - Ảnh: ANTARA NEWS
Theo Hãng thông tấn Antara News (Indonesia), ngày 27-9, GS Fauzan, chủ tịch Hội nghị quốc tế về giảm thiểu và quản lý thảm họa (ICDMM 2025), đã cảnh báo nguy cơ động đất lên đến 9 độ tại xứ vạn đảo.
Phát biểu tại ICDMM 2025 với chủ đề "Chuẩn bị ứng phó siêu động đất" (megathrust), ông Fauzan cho biết trong số 12 đoạn đứt gãy lớn ở Indonesia, có hai đoạn ở khu vực eo biển Sunda và Mentawai - Siberut được đánh giá là nguy hiểm nhất.
Trong đó đới đứt gãy Mentawai - Siberut được xem là "khoảng trống địa chấn" nguy hiểm hàng đầu thế giới.
Khu vực này chưa từng giải phóng năng lượng tích tụ kể từ hai trận động đất lịch sử năm 1797 và 1833, vốn đã gây thiệt hại nặng nề và cướp đi nhiều sinh mạng tại thành phố Padang.
"Các nghiên cứu khoa học cho thấy năng lượng địa chấn ở khu vực này đã tích tụ suốt gần 200 năm. Nếu được giải phóng đột ngột, nó có thể tạo ra một trận động đất với cường độ 9,0 - mức mạnh nhất từng ghi nhận trên Trái đất", chủ tịch ICDMM 2025 khẳng định.
GS Fauzan chia sẻ thêm: "Siêu động đất không phải là động đất thông thường. Chúng có sức phá hủy khổng lồ và luôn kèm theo sóng thần".
Theo GS Fauzan, các chuyên gia tại Cơ quan Nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN) và Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý (BMKG) cũng đã xác nhận khu vực Mentawai - Siberut vẫn đang tiếp tục tích tụ năng lượng lớn, làm gia tăng rủi ro thảm họa trong tương lai gần.
Nếu kịch bản siêu động đất xảy ra, hàng triệu người dân dọc bờ biển Tây Sumatra, cũng như khu vực đông dân quanh Jakarta và đảo Java, có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cả động đất và sóng thần lan rộng hàng trăm km.
Trên cơ sở đó, GS Fauzan kêu gọi: "Chúng ta không mong điều đó xảy ra, nhưng nếu chủ quan, thiệt hại sẽ không thể tưởng tượng được.
Chính quyền, cộng đồng và các trường học phải được huấn luyện kỹ năng sơ tán, đồng thời cần xây dựng hạ tầng chống chịu động đất và hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm... Nếu chúng ta chuẩn bị tốt, chúng ta có thể cứu được hàng chục nghìn sinh mạng".
Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi giao nhau của ba mảng kiến tạo lớn: Ấn Độ - Úc, Á - Âu và Thái Bình Dương. Điều này khiến hoạt động địa chấn và núi lửa tại đây đặc biệt mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận