
Các máy bay không người lái xâm phạm đã gây gián đoạn hàng không tại Đan Mạch trong tuần này - Ảnh: REUTERS
Ngày 25-9, Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch khẳng định những cáo buộc Nga liên quan đến vụ drone bay ở Đan Mạch là "vô lý".
"Rõ ràng các sự cố liên quan đến tình trạng gián đoạn được ghi nhận tại các sân bay Đan Mạch là một hành động khiêu khích dàn dựng. Phía Nga kiên quyết bác bỏ những đồn đoán vô lý về việc Nga có liên quan đến các sự cố này", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Nga.
Trước đó cùng ngày, Đan Mạch cho biết các máy bay không người lái (drone) xâm nhập nước này trong đêm trước. Cảnh sát Đan Mạch cho biết một số dronne đã bay phía trên nhiều sân bay của nước này, tuy nhiên không thể xác định được thủ phạm.
Vụ việc khiến 2 sân bay phải đóng cửa tạm thời và ảnh hưởng đến các cơ sở quân sự. Tuy nhiên Đan Mạch không bắn hạ drone nào vì lý do an toàn.
Đây là vụ việc thứ 2 trong vòng 2 ngày qua tại Đan Mạch, mà một số quan chức châu Âu cho là động thái gây rối. Vụ việc cũng tiếp tục phơi bày điểm yếu của không phận châu Âu giữa thời điểm gia tăng căng thẳng giữa Nga và NATO.
"Mục đích của loại tấn công hỗn hợp này là gieo rắc nỗi sợ hãi, gây chia rẽ và khiến chúng ta sợ hãi", Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Peter Hummelgaard nói và khẳng định Copenhagen sẽ được trang bị các năng lực nâng cao mới để "phát hiện" và "vô hiệu hóa drone".
Theo ông Hummelgaard, Copenhagen "không loại trừ bất kỳ khả năng nào về việc ai đứng sau vụ việc này".
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết bà đã trao đổi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về các vụ việc và hai bên đã nhất trí hợp tác để đảm bảo an ninh.
Ông Rutte cũng viết trên mạng xã hội X rằng NATO xem đây là vấn đề quan trọng. "Các đồng minh NATO và Đan Mạch đang hợp tác để đảm bảo an toàn và an ninh cho cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi", ông cho biết.
Đức: châu Âu đang chạy đua về drone
Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt ngày 25-9 cảnh báo châu Âu đang trong một "cuộc chạy đua vũ trang về drone".
Đề cập đến các mối đe dọa và "sự gây hấn" từ Nga, ông Dobrindt nói rằng Đức đang tăng cường "năng lực hoạt động bằng cách phát triển các hệ thống phòng thủ máy bay không người lái". Nước này cũng sẽ tăng cường đầu tư và thay đổi các quy tắc an toàn hàng không để cho phép "phát hiện, phòng thủ và đánh chặn" drone tốt hơn.
"Chúng ta đang tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang giữa mối đe dọa từ drone và các phương tiện để chống lại chúng", Hãng tin AFP dẫn lời ông Dobrindt khi nhắc đến những cáo buộc xâm phạm không phận gần đây ở Ba Lan, Romania, Đan Mạch và Na Uy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận