Thực hư tin Ba Lan đưa quân sang Ukraine sau vụ drone Nga xâm phạm?

Nhiều trang tin Trung Quốc lan truyền thông tin Ba Lan gửi quân sang Ukraine sau khi 19 drone Nga xâm phạm không phận nước này, song thực tế đây là tin giả.

Thực hư tin Ba Lan đưa quân sang Ukraine sau vụ drone Nga xâm phạm? - Ảnh 1.

Cuộc tập trận quân sự chung giữa Ba Lan và các nước đồng minh NATO, diễn ra tại Orzysz, miền tây bắc Ba Lan, ngày 17-9 - Ảnh: AFP

Sau sự kiện 19 máy bay không người lái (drone) của Nga xâm phạm không phận Ba Lan hôm 10-9, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều thông tin sai lệch cho rằng Warsaw đã chính thức đưa quân sang Ukraine, khiến dư luận hoang mang về khả năng leo thang xung đột.

Xuyên tạc, bóp méo thông tin

Trên nền tảng video Haokan của Trung Quốc, nhiều clip lan truyền với tiêu đề "Xung đột leo thang. Ba Lan tuyên bố triển khai quân sang Ukraine". Một số video thu hút hàng chục nghìn lượt xem trước khi bị gỡ bỏ.

Trang tin điện tử Hot News thậm chí còn khẳng định Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk "rõ ràng đồng ý với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc đưa quân sang Ukraine", và gọi đây là "sự kiện mang tính bước ngoặt".

Tuy nhiên, kiểm chứng của Đài truyền hình Đức Deutsche Welle (DW) cho thấy thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.

Nguồn gốc tin giả được cho là xuất phát từ phát biểu của ông Zelensky trong cuộc họp báo ngày 11-9 tại thủ đô Kiev. Khi đó, ông nói Ukraine sẵn sàng hỗ trợ Ba Lan về phòng thủ trước drone và ám chỉ ông Tusk đã cử "đại diện quân sự" sang Ukraine để phối hợp.

Hãng tin Reuters cũng trích dẫn lời ông Zelensky cho biết Thủ tướng Ba Lan "đã đồng ý cử đại diện quân sự sang Ukraine".

Nhưng ngay ngày hôm sau, Bộ Quốc phòng Ba Lan khẳng định tất cả hoạt động huấn luyện và hợp tác chống drone chỉ diễn ra trên lãnh thổ Ba Lan, không hề có chuyện điều quân sang Ukraine.

Bất chấp sự đính chính này, nhiều trang tin và mạng xã hội Trung Quốc vẫn tiếp tục bóp méo phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine.

Một số nội dung còn cố tình gắn tin giả với sự thật rằng Ba Lan triển khai 40.000 binh sĩ gần biên giới Belarus trong khuôn khổ tập trận "Zapad-25", khiến câu chuyện càng dễ gây hiểu lầm.

Nhiều video sử dụng hình ảnh binh sĩ do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, nhưng được mô tả sai lệch như thể là quân đội Ba Lan chuẩn bị sang Ukraine.

Lo ngại với các "trang trại nội dung" trên mạng

Các chuyên gia nhận định đây là sản phẩm điển hình của các "trang trại nội dung" (content farm) Trung Quốc - vốn chuyên đăng tải các tin tức nhanh chóng và với số lượng cực nhiều trong ngày nhằm thu hút lượt xem, nhưng chất lượng và độ chính xác thường rất thấp.

Theo ông Charles Yeh, Tổng biên tập nhóm kiểm chứng thông tin MyGoPen tại Đài Loan, những bài đăng này thường khai thác các chủ đề nhạy cảm, dễ gây cảm xúc mạnh, nhưng nội dung đa phần bịa đặt, thậm chí nhân vật cũng không có thật.

Các tiêu đề như "10 quốc gia châu Âu đưa quân sang Ukraine" hay "Dinh thự của Tổng thống Putin bị phóng hỏa, 26 nước triển khai quân" liên tục xuất hiện, chỉ thay đổi đôi chút rồi được đăng lại trên nhiều nền tảng khác nhau.

Những nội dung này không chỉ nhằm mục đích "câu view", mà sâu xa hơn là nhằm gieo rắc sự hoang mang, gây hỗn loạn thông tin và làm mờ ranh giới giữa thật - giả trong dư luận.

Thực hư tin Ba Lan đưa quân sang Ukraine sau vụ drone Nga xâm phạm - Ảnh 3.Tranh cãi quanh vụ drone Nga xâm phạm Ba Lan - sự cố ngoài ý muốn hay hành động có chủ đích?

19 drone Nga bị bắn hạ trong không phận Ba Lan khiến NATO phải kích hoạt Điều 4 và Liên hợp quốc họp khẩn. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa rõ đây là một cuộc tấn công có hệ thống từ Matxcơva, hay chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất