
Các giàn bơm dầu bên ngoài thành phố Almetyevsk, Nga - Ảnh: REUTERS
Bác bỏ tin giả
Ngày 15-9, Hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin trong ngành dầu mỏ cho biết tập đoàn vận hành hệ thống đường ống độc quyền của Nga - Transneft - đã cảnh báo các nhà sản xuất dầu trong nước về khả năng phải giảm sản lượng, do ảnh hưởng từ các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine.
Theo các nguồn tin từ những công ty dầu khí lớn tại Nga, gần đây Transneft đã bắt đầu áp dụng hạn chế đối với việc tiếp nhận và lưu trữ dầu trong hệ thống đường ống của mình.
Cùng lúc đó, Reuters cho biết ba nguồn tin khác khẳng định nếu các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng tiếp tục leo thang, Transneft có thể buộc phải giảm lượng dầu tiếp nhận - một động thái khiến Nga phải cắt giảm sản lượng khai thác.
Tuy nhiên ngày 16-9, trên website chính thức, Transneft đã bác bỏ những thông tin này, gọi đây là "tin giả", đồng thời cáo buộc đây là một phần trong "cuộc chiến thông tin" do phương Tây phát động nhằm vào Nga.
Tập đoàn khẳng định: "Việc phát tán những thông tin sai lệch như vậy từ các nguồn ẩn danh trong lĩnh vực năng lượng là hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Transneft".
Cùng ngày, Reuters đã cập nhật phản hồi từ phía Transneft. Hãng thông tấn Interfax của Nga cũng đăng tải lại tuyên bố chính thức bác bỏ thông tin sai lệch này.
Áp lực cho dầu mỏ Nga
Theo Reuters, dầu mỏ và khí đốt hiện đóng vai trò sống còn trong nền kinh tế Nga, đóng góp đến một nửa tổng ngân sách liên bang - nguồn lực chủ chốt giúp Chính phủ Nga tài trợ cho các hoạt động quốc gia, bao gồm cả chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Từ tháng 8, Ukraine đã tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu chiến lược, với mục tiêu làm suy yếu khả năng tài chính và năng lực hậu cần phục vụ chiến tranh của Matxcơva.
Theo các quan chức quân đội Ukraine, trong vòng chưa đầy 2 tháng, các cuộc tấn công bằng drone đã gây thiệt hại cho ít nhất 10 nhà máy lọc dầu, khiến công suất lọc dầu của Nga có lúc giảm gần 20%.
Những đợt tấn công cũng làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của các cảng lớn trên biển Baltic như Ust-Luga và Primorsk.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các cuộc tấn công này đã "gây thiệt hại đáng kể" và gọi đây là "những biện pháp trừng phạt có hiệu quả nhanh nhất".
Không giống như Saudi Arabia - quốc gia dẫn đầu OPEC với hệ thống dự trữ dầu quy mô lớn - Nga lại thiếu hạ tầng lưu trữ đủ mạnh. Điều này khiến Matxcơva dễ bị tổn thương nếu các nhà máy lọc dầu buộc phải dừng hoạt động hoặc hệ thống kho chứa rơi vào tình trạng quá tải.
Trước tình hình này, một số tổ chức tài chính quốc tế đã lên tiếng cảnh báo. Ngân hàng J.P. Morgan nhận định: "Khả năng duy trì hoặc tăng sản lượng dầu của Nga đang bị đe dọa nghiêm trọng do những hạn chế trong hệ thống lưu trữ".
Trong khi đó, Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng tình trạng tắc nghẽn kho chứa đã buộc nhiều nhà máy lọc dầu phải giảm công suất, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu thô của Nga.
Tuy vậy cả hai ngân hàng đều đánh giá mức suy giảm sản lượng của Nga sẽ không quá nghiêm trọng trong ngắn hạn, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường châu Á - đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ - vẫn đang ở mức cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận