28/03/2023 05:34 GMT+7

Tin tức thế giới 28-3: Honduras 'đuổi' Đài Loan đi nhanh; Nhiều xe tăng đã đến Ukraine

Honduras muốn Đài Loan nhanh chóng rời đi để đón dự án Trung Quốc; Xe tăng chiến đấu ồ ạt đến Ukraine; Liên Hiệp Quốc bác nghị quyết do Nga đề xuất; Xả súng chết 6 người tại trường học ở Mỹ... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 28-3.

Tin tức thế giới 28-3: Honduras đuổi Đài Loan đi nhanh; Nhiều xe tăng đã đến Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Honduras Eduardo Enrique Reina và Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (phải) bắt tay sau khi ký văn bản thiết lập quan hệ ngoại giao ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26-3 - Ảnh: REUTERS

Honduras muốn Đài Loan nhanh chóng rời đi để Trung Quốc đến

Ngày 27-3, Thứ trưởng Ngoại giao Honduras Antonio Garcia đưa ra yêu cầu trên truyền hình địa phương về việc Đài Loan phải hoàn tất việc đóng cửa văn phòng ngoại giao ở Honduras trong vòng 30 ngày.

Trong phát biểu của mình, ông Garcia cho biết 30 ngày "là quá đủ thời gian để thu dọn đồ đạc và rời đi". Ông nói thêm rằng các quan chức hướng tới một cuộc rời đi "có trật tự, thân thiện".

Honduras và Đài Loan xác nhận kết thúc quan hệ ngoại giao sau 80 năm. Quốc gia Trung Mỹ này chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc ngày 26-3 vừa qua.

Ông Garcia cho biết cần tổ chức một phái đoàn đến Trung Quốc để tìm hiểu nhiều dự án Trung Quốc đầu tư, có thể trị giá đến 10 tỉ USD để tạo công ăn việc làm cho người dân.

Các sinh viên đang nhận học bổng do Đài Loan cung cấp sẽ được chuyển sang học ở Trung Quốc.

* Israel hoãn kế hoạch cải cách tư pháp vì biểu tình. Ngày 27-3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo chính phủ của ông sẽ hoãn việc cải cách tư pháp sau nhiều ngày đứng trước áp lực biểu tình phản đối của người dân.

Theo Đài BBC, ông cho biết quyết định nhằm ngăn chặn "sự rạn nứt trong nhân dân".

Sau quyết định, không khí bình yên tạm thời đã trở lại ở Israel sau nhiều ngày đất nước sục sôi vì vì biểu tình.

Đảng Quyền lực Do Thái thuộc liên minh cầm quyền Israel thông báo ông Netanyahu đồng ý hoãn quá trình thảo luận kế hoạch cải cách tư pháp sang phiên họp Quốc hội tháng sau, nhằm "thông qua dự luật bằng biện pháp đối thoại".

Chính phủ của ông Netanyahu muốn thúc đẩy dự luật cải cách sâu rộng hệ thống tòa án nước này, trong đó thay đổi cách bổ nhiệm thẩm phán. 

Người dân lo ngại về độc lập tư pháp của Israel nếu dự luật được thông qua. Hàng trăm ngàn người đã đổ ra đường trong đêm 26-3 và ngày 27-3, tuyên bố "tuần lễ tê liệt toàn quốc".

Tin tức thế giới 28-3: Honduras đuổi Đài Loan đi nhanh; Nhiều xe tăng đã đến Ukraine - Ảnh 3.

Người biểu tình hô bên ngoài Quốc hội Israel ở Jerusalem. Các cuộc biểu tình đang diễn ra trên cả nước và người lao động kêu gọi tổng đình công phản đối dự luật cải cách tư pháp gây tranh cãi của chính phủ ngày 27-3 - Ảnh: AFP

Xe tăng của Đức, Anh, Bồ Đào Nha đến Ukraine

Ngày 27-3, quan chức các bên cho biết Đức và Anh đã giao các xe tăng chiến đấu hạng nặng mà các nước này cam kết cho Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Berlin đã chuyển giao 18 xe tăng chiến đấu Leopard 2 "rất hiện đại" cho Kiev. Ngoài ra, Đức còn gửi 40 xe chiến đấu bộ binh Marder.

Phía Anh bàn giao xe tăng Challenger cho Ukraine nhưng không nói rõ số lượng. Cùng ngày, 3 xe tăng chiến đấu do Bồ Đào Nha tặng cũng đến Ukraine.

Những xe tăng này đến đúng lúc cho cuộc tấn công mùa xuân dự kiến của các lực lượng Ukraine, theo AFP.

Ở miền đông Ukraine, Nga vẫn bắn tên lửa vào các mục tiêu do Ukraine kiểm soát.

Tại Avdiivka, một thị trấn tiền tuyến bị tàn phá ở khu vực Donetsk, một quan chức Ukraine cho biết rằng các viên chức thành phố đang rút đi khi các lực lượng Nga tuyên bố giành được những thắng lợi mới gần đó.

Các lực lượng Nga đã tổ chức tấn công ở toàn bộ khu vực phía đông Donetsk trong nhiều tháng, với trọng tâm giao tranh tập trung ở Bakhmut, phía bắc thành phố Avdiivka.

Tin tức thế giới 28-3: Honduras đuổi Đài Loan đi nhanh; Nhiều xe tăng đã đến Ukraine - Ảnh 5.

Quân nhân Ukraine huấn luyện với xe tăng Leopard 2 A4 ở Swietoszow, Ba Lan ngày 13-2 - Ảnh: REUTERS

* Xả súng tại trường học ở Tennessee: 6 người chết. Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-3, cảnh sát cho biết có 3 trẻ em và 3 người lớn thiệt mạng trong một vụ nổ súng vào lúc 10h13 sáng tại một trường tư nhỏ ở Nashville, bang Tennessee.

Đài truyền hình News Channel 5 Nashville cho biết ba người lớn bị thiệt mạng là nhân viên của trường.

Ông Don Aaron - phát ngôn viên Sở Cảnh sát Metro Nashville, cho biết một phụ nữ, được xác nhận tên là Audrey Hale, đã mang theo hai súng trường loại tấn công, một súng ngắn, đột nhập vào trường học bằng lối vào bên hông.

Nghi phạm 28 tuổi bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đối đầu sau đó. Cảnh sát cho biết Hale đã bắn vào một trong số các cánh cửa của trường để mở lối vào bên trong. Người này có bản đồ và bản vẽ về trường.

Các khẩu súng đều được mua ở địa phương và 2/3 cây súng do nghi phạm sở hữu bất hợp pháp.

Trường The Covenant School, thuộc giáo hội Tin Lành, tiếp nhận khoảng 200 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6. Sau khi vụ nổ súng xảy ra, các học sinh được hướng dẫn nắm tay nhau sơ tán khỏi trường học trong sự bảo vệ của cảnh sát.

Tin tức thế giới 28-3: Honduras đuổi Đài Loan đi nhanh; Nhiều xe tăng đã đến Ukraine - Ảnh 6.

Học sinh nắm tay nhau rời xe buýt đến địa điểm gặp cha mẹ sau vụ xả súng tại trường học ở Nashville, Tennessee, ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

* Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bác nghị quyết do Nga đề xuất. Ngày 27-3, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bác một nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream từ Nga đến Đức vào năm ngoái.

Các nước phương Tây cho rằng vụ nổ dưới biển Baltic vào tháng 9 năm ngoái liên quan đến Nga. Ngược lại, Điện Kremlin cáo buộc phương Tây phá hoại đường ống này.

Nghị quyết nhận được ba phiếu thuận của Trung Quốc, Brazil và Nga và 12 phiếu trắng.

Ngày 27-3, Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời ông Dmitry Birichevsky - vụ trưởng Hợp tác kinh tế Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Nga có thể yêu cầu bồi thường liên quan đến những thiệt hại do các vụ nổ trên các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc hồi năm ngoái.

Tin tức thế giới 27-3: EU dọa trừng phạt Belarus; TikTok chưa yên sau điều trần ở MỹTin tức thế giới 27-3: EU dọa trừng phạt Belarus; TikTok chưa yên sau điều trần ở Mỹ

TikTok vẫn chưa yên sau điều trần tại Mỹ; Colombia nhận một phần trách nhiệm vụ ám sát tổng thống Haiti; Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn sau vụ Nga chuyển vũ khí cho Belarus... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 27-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên