27/02/2023 06:35 GMT+7

Tin tức thế giới 27-2: Ukraine thay tướng tiền tuyến; Nguồn gốc COVID-19 lại bị xới lên

Ông Zelensky sa thải chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine; Báo cáo mật của Mỹ nghi COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc; Lớp bụi lạ ở Mỹ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 27-2.

Tin tức thế giới 27-2: Ukraine thay tướng tiền tuyến; Nguồn gốc COVID-19 lại bị xới lên - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine dùng pháo Howitzer D-30 tấn công các mục tiêu Nga gần thành phố tiền tuyến Bakhmut, khu vực Donetsk, đông Ukraine hôm 24-2 - Ảnh: REUTERS

Chỉ huy quân sự hàng đầu Ukraine bị sa thải

Ông Zelensky sa thải một chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine. Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26-2 đã sa thải chỉ huy quân sự cấp cao Eduard Moskalyov - người giúp lãnh đạo cuộc chiến chống quân Nga ở miền đông Ukraine - nhưng không đưa ra lý do cho động thái này.

Ông Eduard Moskalyov là chỉ huy lực lượng chung của Ukraine đang tham gia vào các trận chiến ở vùng Donbass.

Các lực lượng Nga đang nỗ lực kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk và Lugansk thuộc vùng Donbass ở đông Ukraine. Trong những tuần gần đây, ông Zelensky đã mô tả tình hình quân sự ở đông Ukraine là khó khăn.

* Chiến dịch gây sức ép của Mỹ nhằm ngăn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga. Theo Hãng tin AFP, các quan chức cấp cao Mỹ ngày 26-2 tiết lộ Washington "tự tin" biết chắc Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương để hỗ trợ lực lượng Nga ở Ukraine.

Dù chưa ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh đã làm như vậy trên thực tế, họ nhấn mạnh thông điệp của Mỹ là Trung Quốc không nên vượt qua lằn ranh đỏ. 

Bắc Kinh cho đến nay đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc từ Mỹ và phương Tây.

"Chúng tôi tự tin là giới lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét việc cung cấp thiết bị sát thương (cho Nga). Nhưng chúng tôi cũng chưa thấy quyết định cuối cùng được đưa ra" - giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns nói với Đài CBS trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi ngày 26-2.

Các quan chức Mỹ đã phát động "cuộc tấn công ngoại giao" trong tuần qua để cảnh báo Trung Quốc về việc cung cấp vũ khí cho Nga dùng trong chiến sự ở Ukraine khi lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc sang Nga. 

Các chuyên gia đánh giá nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga, điều đó có thể có tác động sâu sắc đến cuộc chiến ở Ukraine khi bước sang năm thứ hai.

Tin tức thế giới 27-2: Ukraine thay tướng tiền tuyến; Nguồn gốc COVID-19 lại bị xới lên - Ảnh 3.

Lớp bụi bí ẩn trên ô tô ở Mỹ - Ảnh chụp màn hình/Duke Elsey

* Người dân ở Maryland, West Virginia (Mỹ) phát hiện lớp bụi bí ẩn trên ô tô. "Đó là gì vậy?" là những gì cư dân phía tây bang Maryland và phía đông bang West Virginia đã tự hỏi vào sáng 24-2 khi họ nhìn thấy ô tô và những thứ khác bên ngoài phủ đầy bụi, theo Đài truyền hình WDVM ngày 26-2.

Mọi người đã nhanh chóng chia sẻ hình ảnh và video về lớp bụi này lên mạng xã hội. Văn phòng liên lạc khẩn cấp của hạt Berkeley thuộc bang West Virginia cho biết họ đã nhận được khoảng chục cuộc gọi từ những người muốn biết lớp bụi này là gì.

Cư dân Sherry Miller ở Inwood, West Virginia, cho biết chồng cô nhìn thấy điều gì đó bất thường trên đường lái xe, khi bụi từ trên cao rơi xuống. Thời tiết lúc đó ấm nên không thể có tuyết. 

Cô Miller mô tả: "Chúng tôi không biết đó là gì. Nó trông giống như tro. Tôi hỏi chồng tôi có phải nó bắt nguồn từ bếp củi không và anh ấy nói 'Không! Nó xuất hiện ở khắp Hạt Berkeley'".

Ông Scott Bachmeier đến từ Viện Hợp tác nghiên cứu vệ tinh khí tượng (CIMSS) cho biết các nhà khí tượng học đang theo dõi bụi thổi ở bang New Mexico, Texas và Oklahoma. 

Lớp bụi di chuyển từ vùng Đại bình nguyên (Great Plains) qua bang West Virginia. Nhà khí tượng học Damon Matson giải thích: "Đây có thể là bụi từ sa mạc phía tây nam".

Tin tức thế giới 27-2: Ukraine thay tướng tiền tuyến; Nguồn gốc COVID-19 lại bị xới lên - Ảnh 4.

Khuôn viên Viện vi rút học Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc - Ảnh: AFP

Nga lại nêu chuyện phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine

* Báo cáo mật của Mỹ nghi COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Truyền thông Mỹ tường thuật lại việc Bộ Năng lượng Mỹ hiện cho rằng đại dịch COVID-19 có khả năng phát sinh từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

Dù vậy trong ngày 26-2, Nhà Trắng đã nhanh chóng khẳng định lực lượng tình báo Mỹ vẫn chưa thống nhất về vấn đề này.

Theo báo Wall Street Journal, đánh giá trên được đưa ra trong một báo cáo mật của văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Avril Haines. 

Nó đánh dấu sự thay đổi quan điểm của Bộ Năng lượng Mỹ, vì trước đây bộ này nói rằng họ chưa thể kết luận về cách thức vi rút xuất hiện.

Như vậy hiện nay Bộ Năng lượng Mỹ cùng với Cục Điều tra liên bang (FBI) tin rằng đại dịch COVID-19 - đã khiến gần 7 triệu người chết trên toàn cầu - là kết quả của một sai sót nào đó trong phòng thí nghiệm Trung Quốc. 

Bốn cơ quan tình báo Mỹ tin rằng COVID-19 xảy ra thông qua lây truyền tự nhiên, trong khi hai cơ quan khác vẫn chưa quyết định.

* Vấn đề Nga đẩy lùi mối đe dọa khỏi biên giới sẽ phụ thuộc vào vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine. Theo Hãng tin Tass, ngày 26-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga sẽ phải đẩy xa các mối đe dọa khỏi biên giới nước này tới một khoảng cách nào đó tùy thuộc vào vũ khí mà phương Tây sẽ cung cấp cho Ukraine.

Trước đó, trong thông điệp liên bang hằng năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói rằng Nga sẽ buộc phải đẩy các mối đe dọa ra xa biên giới nước này trong trường hợp Kiev được phương Tây trang bị các hệ thống vũ khí tầm xa.

* Ngoại trưởng Ai Cập thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Syria lần đầu tiên sau 10 năm. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry dự kiến tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào sáng 27-2 và đây là chuyến thăm đầu tiên trong một thập niên quan hệ căng thẳng với cả hai nước.

Chuyến đi nhằm thể hiện "tình đoàn kết với hai nước và nhân dân anh em của họ" sau trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào đầu tháng này, theo Hãng tin AFP.

Về với tự do

Con rùa da nhỏ hướng về phía biển trong thời khắc hoàng hôn trên bãi biển Lhoknga, tỉnh Aceh (Indonesia) hôm 25-2. Trong nỗ lực bảo tồn giống rùa biển này, tỉnh Aceh đã tổ chức sự kiện thả hàng trăm con rùa da trở về biển - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 26-2: Vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ như cảnh tận thếTin tức thế giới 26-2: Vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ như cảnh tận thế

Gần 85.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở California mất điện; Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 184 người liên quan nhiều tòa nhà bị sụp trong động đất; Nga ngừng cung dầu, Ba Lan nói đã chuẩn bị... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 26-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên