25/02/2023 18:50 GMT+7

Ông Medvedev bác bỏ 'tin đồn' Nga đang cạn kiệt tên lửa

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết các nhà máy của Nga đang làm việc xuyên suốt ngày đêm để đáp ứng các đơn đặt hàng quốc phòng gia tăng theo cấp số nhân.

Ông Medvedev bác bỏ tin đồn Nga đang cạn kiệt tên lửa - Ảnh 1.

Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống, cựu thủ tướng, và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - Ảnh: TASS

Ông Dmitry Medvedev là cựu tổng thống, cựu thủ tướng, và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Thời gian qua, ông thường xuyên đưa ra nhiều phát ngôn đáng chú ý liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, trong phát biểu mới nhất, ông còn chế nhạo những người cho rằng lực lượng Nga ở Ukraine đang cạn kiệt tên lửa.

"Thật buồn cười khi nghe những người ảo tưởng ở Kiev nói rằng Nga hết tên lửa hoặc dừng sản xuất. Thực tế cho họ thấy điều ngược lại và họ vẫn chưa thể vượt qua cú sốc" - ông Medvedev cho biết trong bài báo đăng trên tạp chí Quốc Phòng (National Defence) ngày 25-2.

Cựu tổng thống Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ mở rộng sản xuất mà còn giới thiệu những công nghệ mới nhất, và hoàn thiện chúng".

Ông Medvedev thông tin phía Nga "cũng đã nghiên cứu khá kỹ về vũ khí của kẻ thù". Đây là những vũ khí mà Nga đã thu về làm chiến lợi phẩm và chúng được tháo dỡ sau đó. "Chúng tôi rút ra được rất nhiều điều hữu ích cho mình và biến kinh nghiệm của kẻ thù thành lợi thế của chúng tôi" - ông Medvedev nói, nhưng không nêu chi tiết.

Hôm 24-2 đánh dấu tròn một năm xung đột Nga - Ukraine, nhưng con đường đến hòa bình vẫn đầy chông gai. Khói lửa vẫn bủa vây Ukraine, khắp nơi là cảnh hoang tàn và đổ nát, hàng chục ngàn người thương vong, hàng triệu dân lành phải rời khỏi đất nước.

Đến nay không có dấu hiệu thực sự nào về một lối thoát cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều không cho thấy dấu hiệu sẽ lùi bước ở một trong những cuộc xung đột quân sự lớn nhất kể từ khi sau Thế chiến 2.

Các nhà phân tích nhìn chung đều đồng ý rằng hiện nay Nga và Ukraine cũng khó đạt được thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến.

Chiến tranh Nga - Ukraine và cuộc chiến của các con sốChiến tranh Nga - Ukraine và cuộc chiến của các con số

TTCT - Thứ bị giết đầu tiên trong cuộc chiến này không phải binh lính hay thường dân hai bên, mà là sự thật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên