Tin tức thế giới 18-8: Iran tuyên bố cứng 'tấn công toàn diện'; Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về khủng bố

Iran tuyên bố chuyển sang thế 'tấn công toàn diện'; Ông Kushner rời Israel tay trắng; Ông Trump nói ông Kim Jong Un đã hồi đáp; Nga triệu đại sứ Nhật Bản... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-8.

Tin tức thế giới 18-8: Iran tuyên bố chuyển sang thế 'tấn công toàn diện'; Ông Trump khoe được ông Kim Jong Un hồi đáp - Ảnh 1.

Người dân Iran tham gia cuộc biểu tình phản đối Mỹ và Israel tại quảng trường Enghelab ở Tehran ngày 15-4 - Ảnh: REUTERS

Iran tuyên bố chuyển sang thế "tấn công toàn diện"

Ngày 17-8, Hãng tin Reuters dẫn một quan chức cấp cao Iran khẳng định nước này sẽ chuyển sang thế trận quân sự "tấn công toàn diện" trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ vẫn bế tắc. 

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh bản ghi nhớ hòa bình tạm thời giữa hai nước vừa kết thúc sau 60 ngày và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ không gia hạn.

Quan chức trên tuyên bố: "Các thực thể Iran phải chuẩn bị cho việc leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn, bởi Iran sẽ sẵn sàng ra quyết định và hành động trước cả những quyết định khó khăn".

Vị này đồng thời cảnh báo Tehran sẽ tiến hành một đòn tấn công quân sự "đúng thời điểm và chính xác" nhằm phá vỡ vòng phong tỏa hải quân của Mỹ nếu con đường ngoại giao thất bại.

Chưa có đột phá về tình hình ở Gaza

Tin tức thế giới 18-8: Iran tuyên bố chuyển sang thế 'tấn công toàn diện'; Ông Trump khoe được ông Kim Jong Un hồi đáp - Ảnh 2.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff (phải) và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump - Ảnh: AFP

Ngày 17-8, con rể kiêm đặc phái viên của ông Trump, ông Jared Kushner, đã rời Jerusalem sau hai ngày làm việc với lãnh đạo Israel và Hamas mà không đạt bước đột phá nào cho kế hoạch chấm dứt chiến sự ở Gaza, vốn đang bế tắc.

Trong hai ngày này, ông Kushner đã lần lượt tiếp xúc lãnh đạo chính trị của tổ chức Hamas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Kushner mô tả cuộc gặp gần 4 giờ với ông Netanyahu là "tốt". Ông cũng cho rằng phía đã "nói tất cả những điều đúng đắn" khi gặp ông. 

"Chúng ta có thể thấy tiến triển chỉ trong khoảng 30 ngày tới, hy vọng là bắt đầu việc thu hồi một phần vũ khí (của Hamas - PV). Chúng tôi hy vọng sẽ lấp được một số đường hầm (ở Gaza - PV) trong 60 - 90 ngày tới", ông Kushner chia sẻ với Fox News.

Dù vậy, hai bên vẫn giữ nguyên các yêu cầu cốt lõi, vẫn đã luôn là trở ngại đàm phán. 

Israel tiếp tục không kích và mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực từ tháng 10-2025. Ở chiều ngược lại, Hamas cũng từ chối giao vũ khí và giải giáp. 

Ông Netanyahu - người đã bác thỏa thuận trong tháng này, khẳng định Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas đã giải giáp hoàn toàn.

Ấn Độ tố Pakistan âm mưu tấn công, bắt được hơn 200 nghi phạm

Tin tức thế giới 18-8: Iran tuyên bố chuyển sang thế 'tấn công toàn diện'; Ông Trump khoe được ông Kim Jong Un hồi đáp - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah - Ảnh: AFP

Ngày 17-8, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah tuyên bố các cơ quan an ninh nước này đã bắt hơn 200 "phần tử khủng bố" có liên hệ với Pakistan, qua đó ngăn chặn các "âm mưu tấn công phá hoại" nhằm vào dịp Quốc khánh Ấn Độ. 

Ông Shah khẳng định các vụ bắt bớ diễn ra hồi tuần trước, trong khuôn khổ một trong những đợt truy quét lớn nhất nhiều năm qua.

Theo ông Shah, chiến dịch nhằm vào một nhóm khủng bố được cơ quan tình báo Pakistan (ISI) hậu thuẫn, được triển khai tại 14 bang vào ngày 12-8.

"Chính quyền (Thủ tướng Narendra) Modi đã phá vỡ nhóm khủng bố Shahzad Bhatti Network do ISI hậu thuẫn trước dịp Quốc khánh và ngăn chặn các kế hoạch tấn công phá hoại bằng việc bắt giữ hơn 200 phần tử", ông Shah viết trên mạng xã hội X.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pakistan "kiên quyết" bác bỏ các cáo buộc của ông Shah, gọi đó là "tuyên truyền". Trước đây Islamabad cũng từng nhiều lần phủ nhận việc hậu thuẫn các nhóm vũ trang bị Ấn Độ quy trách nhiệm cho những vụ tấn công trên lãnh thổ nước này.

Ông Trump khoe ông Kim Jong Un đã hồi đáp mình

Tin tức thế giới 18-8: Iran tuyên bố chuyển sang thế 'tấn công toàn diện'; Ông Trump khoe được ông Kim Jong Un hồi đáp - Ảnh 4.

Ông Trump và ông Kim bắt tay nhau khi cả hai đến thăm khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã hồi đáp những tín hiệu thiện chí của ông, sau khi ông yêu cầu thu hẹp các cuộc tập trận Mỹ - Hàn. 

Khi phóng viên tại Phòng Bầu dục hỏi vì sao ông Kim chưa phản hồi, ông Trump đáp gọn: "Ông ấy đã hồi đáp rồi", song không nêu thêm chi tiết.

"Ông Kim Jong Un luôn đối xử với tôi bằng sự tôn trọng rất lớn và chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, thực tế là hai lần chính thức, đã trao đổi và dành thời gian cho nhau. Tôi hiểu ông ấy. Ông ấy hiểu tôi", ông Trump tuyên bố.

Trước đó, hôm 16-8, ông Trump đã chỉ thị Lầu Năm Góc "giảm đáng kể" các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc - đồng minh lâu năm ở châu Á. Khi đó, ông viện dẫn chi phí tập trận và việc Seoul từ chối tham gia các hành động chống Iran.

Nga triệu đại sứ Nhật Bản vì vụ quần đảo Kuril

Tin tức thế giới 18-8: Iran tuyên bố chuyển sang thế 'tấn công toàn diện'; Ông Trump khoe được ông Kim Jong Un hồi đáp - Ảnh 5.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã phản ánh dữ dội trước việc ông Putin (trái) thăm quần đảo Kuril hồi tuần trước - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu đại sứ Nhật Bản tại nước này sau khi Tokyo phản đối mạnh mẽ chuyến thăm gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới quần đảo Kuril - vùng lãnh thổ tranh chấp chủ quyền Nga - Nhật suốt nhiều thập kỷ.

Ngay khi ông Putin đến Kuril, Nhật Bản đã triệu đại sứ Nga ở Tokyo đến để phản đối. Đáp lại, Matxcơva cũng triệu tập đại sứ Nhật Akira Muto.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các quan chức Nhật đã "vượt qua giới hạn của sự đứng đắn" khi chỉ trích chuyến đi. Ông Lavrov cũng cho biết ban đầu ông Muto thông báo không thể có mặt ngay.

"Chúng tôi được cho biết hoặc là ông ấy không có ở Matxcơva hoặc là ông ấy không khỏe. Chúng tôi không hiểu rõ tình hình", Ngoại trưởng Nga cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó khẳng định sau phát biểu trên của ông Lavrov, đại sứ Nhật "bỗng thấy khỏe hơn" và thông báo sẽ có mặt vào ngày 18-8. 

Nhật thực

Tin tức thế giới 18-8: Iran tuyên bố chuyển sang thế 'tấn công toàn diện'; Ông Trump khoe được ông Kim Jong Un hồi đáp - Ảnh 8.

Mặt trời gần như bị Mặt trăng che khuất trong hiện tượng nhật thực hôm 12-8, nhìn giống trăng lưỡi liềm và chạm vào đỉnh của kim tự tháp kính tại Bảo tàng Louvre, Paris - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 18-8: Iran tuyên bố chuyển sang thế 'tấn công toàn diện'; Ông Trump khoe được ông Kim Jong Un hồi đáp - Ảnh 9.Tin tức thế giới 17-8: Ông Trump nói về tập trận với Hàn Quốc; Con rể ông Trump gặp lãnh đạo Hamas

Nga - Ukraine gia tăng tấn công nhau, 19 người chết; Ông Trump hoan nghênh thỏa thuận phòng thủ giữa Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 17-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Điểm tin thế giới

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất