
Cựu nghị sĩ Mỹ Marjorie Taylor Greene - Ảnh: REUTERS
Theo Đài Russia Today (RT) của Nga, cựu nghị sĩ Mỹ Marjorie Taylor Greene hôm 16-8 cáo buộc các quan chức tại Washington đang thảo luận khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước chưa có dấu hiệu xuống thang.
"Họ đang thảo luận về việc dùng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran trong các cuộc họp chiến lược. Tôi không suy đoán, tôi biết điều đó. Đó là việc làm xấu xa", bà Greene viết trên mạng xã hội X, song không đưa ra bằng chứng và cũng không nói rõ thành phần tham dự các cuộc họp mà bà đề cập đến.
Nữ cựu nghị sĩ Mỹ nhắc lại những đau thương nhân loại đã phải trải qua khi bom nguyên tử trút xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945.
"Nỗi đau khổ quá lớn đến mức toàn nhân loại đã thề rằng: Không bao giờ được lặp lại nữa", bà Greene nêu.
Bà cho rằng dù tình báo Mỹ báo cáo với chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng Iran còn rất lâu mới có thể chế tạo vũ khí hạt nhân, thế nhưng Israel đã lặp lại tuyên bố rằng Iran chỉ còn vài tuần nữa là sẽ sở hữu loại vũ khí này.
"Chính phủ của chúng ta đang thực sự thảo luận về việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân để có thể nhằm vào Iran, mặc dù ông Trump tuyên bố khoảng 40 lần rằng ông ấy đã thắng cuộc chiến, và rằng Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz", nữ cựu nghị sĩ viết, đồng thời cảnh báo động thái như vậy có thể châm ngòi cho thảm họa hạt nhân và kéo thế giới vào xung đột lớn hơn.
Nhà Trắng chưa lên tiếng trước cáo buộc này. Theo trang News18, đến nay chưa có tuyên bố công khai nào từ Chính phủ Mỹ hay tài liệu chính thức nào xác nhận việc Washington đang thảo luận tấn công hạt nhân vào Iran.
Bà Greene từng là một trong những đồng minh nổi bật trong phong trào "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA). Tuy nhiên bà đã chuyển sang chỉ trích mạnh ông Trump về cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến bà bất đồng với phong trào chính trị mà trước đây bà từng gắn bó chặt chẽ.

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Natanz gần Natanz, tỉnh Isfahan, miền trung Iran vào ngày 7-3-2026 - Ảnh: AFP/Vantor
Cáo buộc của bà Greene xuất hiện trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi bùng phát vào hôm 28-2.
Khi đó, Washington và Tel Aviv cáo buộc Tehran sắp chế tạo được vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên giới tình báo Mỹ và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết không có bằng chứng cho thấy Iran tổ chức chương trình vũ khí hạt nhân.
Iran đã tấn công đáp trả nhằm vào mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp Trung Đông, sau đó tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz.
Tehran đồng thời bác bỏ yêu cầu "không làm giàu uranium" và loại bỏ kho uranium đã được làm giàu mà Mỹ và Israel đưa ra.
Iran từ trước đến nay luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình, quyền làm giàu uranium là quyền chủ quyền. Iran cũng cảnh báo nếu bị tấn công một lần nữa, nước này có thể nâng mức làm giàu lên cấp độ có thể chế tạo vũ khí. Dù vậy, Tehran khẳng định chưa quyết định chế tạo bom hạt nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận