
Hình ảnh do vệ tinh Copernicus Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu ghi lại cho thấy một vệt dầu loang ngoài khơi đảo Kharg của Iran hôm 7-5 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP ngày 17-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cáo buộc sự hiện diện quân sự của Mỹ là nguyên nhân gây ô nhiễm vùng biển trong khu vực, sau khi nhiều vụ tràn dầu được ghi nhận tại vùng Vịnh.
"Những thiệt hại về môi trường này bắt nguồn từ sự hiện diện quân sự của Mỹ và các cuộc chiến mà Washington tiến hành trong khu vực suốt 5 thập niên qua", ông Baqaei phát biểu.
Theo ông, những tổn hại đối với môi trường ở vịnh Ba Tư và biển Oman đã kéo dài qua nhiều thập niên, không chỉ bắt nguồn từ cuộc chiến hiện nay.
Ông Baqaei kêu gọi buộc Mỹ chịu trách nhiệm, đồng thời ước tính thiệt hại lên tới "hàng ngàn tỉ USD".
Tuần trước, Iran cũng đã yêu cầu bồi thường sau khi một vệt dầu trên eo biển Hormuz trôi dạt tới đảo Qeshm, gây ảnh hưởng đến các bãi biển và một khu rừng ngập mặn có hệ sinh thái nhạy cảm.
Thời điểm đó, ông Baqaei dẫn kết quả điều tra sơ bộ cho thấy dầu tràn bắt nguồn từ một tàu chở hàng. Giới chức Iran sau đó thông báo vệt dầu đã được xử lý hoàn toàn.
Trước đó, truyền thông nhà nước Oman đưa tin dầu từ một tàu chở dầu mắc cạn ngoài khơi đã tràn vào bờ biển nước này.
Kết quả điều tra của Hãng tin AFP cho thấy con tàu bị hư hại do các vụ nổ và mắc cạn suốt nhiều tuần gần đảo Al-Qibliyyah của Oman.
Theo Tổ chức môi trường Greenpeace (Đức), đến ngày 10-8, vết dầu đã bao phủ khoảng 150km2, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dải bờ biển rộng lớn của hòn đảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận