29/06/2023 05:49 GMT+7

Tin tức sáng 29-6: Xuất nhập khẩu Việt - Trung hơn 12 tỉ USD/tháng

Một số tin tức đáng chú ý: Nhu cầu mua bất động sản giảm mạnh; TP.HCM dự kiến phí thuê vỉa hè 1.552 tỉ đồng/năm; Nhiều loại rau củ, trái cây chợ đầu mối giảm giá; Từ 1-7, xe trung chuyển miễn phí đi bến xe Miền Đông được gia hạn tiếp...

Tin tức sáng 29-6: Xuất nhập khẩu Việt - Trung hơn 12 tỉ USD/tháng - Ảnh 1.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh sang Trung Quốc - Ảnh: T.VY

Thương mại Việt - Trung đạt bình quân hơn 12 tỉ USD/tháng

Tin tức từ số liệu của Tổng cục Hải quan trong 5 tháng đầu năm 2023 cho thấy dù chịu ảnh hưởng chung của suy giảm kinh tế toàn cầu, thương mại Việt Nam - Trung Quốc vẫn đạt con số bình quân hơn 10 tỉ USD/tháng.

Cụ thể, hết tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước đạt 61,51 tỉ USD (bình quân hơn 12,3 tỉ USD/tháng), chiếm 23,58% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 20,32 tỉ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu đạt 41,19 tỉ USD, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 32,8% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Đáng chú ý, xuất khẩu nông sản của Việt Nam, nhất là các mặt hàng trái cây và gạo sang thị trường Trung Quốc đang hết sức khởi sắc.

Tính chung 5 tháng đầu năm, riêng xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc thu về hơn 1,2 tỉ USD, tăng đến 80,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 572 triệu USD.

Thị trường Trung Quốc chiếm đến 63,47% kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta trong 5 tháng đầu năm. Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Tin tức bất động sản: nhu cầu mua giảm mạnh

Tin tức từ báo cáo của Batdongsan (thành viên của Tập đoàn công nghệ bất động sản PropertyGuru), trong 5 tháng đầu năm nay, nhu cầu tìm mua bất động sản trên toàn quốc đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, lượng tin đăng bán bất động sản cũng giảm đến 44%.

Tin tức sáng 29-6: Xuất nhập khẩu Việt - Trung hơn 12 tỉ USD/tháng - Ảnh 3.

Nhu cầu tìm mua bất động sản trên toàn quốc đã giảm mạnh từ đầu năm đến nay - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tương tự, lượng quan tâm, tìm mua đất nền trong 5 tháng đầu năm 2023 cũng giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đơn vị này, tình hình giao dịch trên thị trường đất nền vẫn trầm lắng do niềm tin của người mua, nhà đầu tư bị ảnh hưởng và những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tuy nhiên, báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản về các xu hướng nửa cuối năm 2023 do đơn vị này thực hiện cho thấy 61% người tham gia khảo sát có dự định mua bất động sản trong một năm tới.

Trong số đó, 59% có nhu cầu mua để đầu tư và đất nền là loại hình được người mua tiềm năng hướng đến nhiều nhất (40%), sau đó mới đến chung cư (28%) và nhà riêng (21%).

TP.HCM dự kiến phí thuê vỉa hè 1.552 tỉ đồng/năm

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Nguồn thu sẽ được nộp vào ngân sách TP.HCM để sửa chữa đường sá, vỉa hè nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Dự kiến số tiền thu được khoảng 1.552 tỉ đồng/năm.

Tin tức sáng 29-6: Xuất nhập khẩu Việt - Trung hơn 12 tỉ USD/tháng - Ảnh 4.

Giữ ô tô có thu phí trên đường Lê Lai (quận 1, TP.HCM) - Ảnh: C.TUẤN

Tham khảo mức thu của Hà Nội và Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất mức thu hằng tháng sẽ được tính theo từng khu vực dựa trên giá đất bình quân, tỉ lệ phần trăm tiền thuê đất và diện tích đất sử dụng.

Nguyên tắc xây dựng mức thu dựa trên khả năng đóng góp của người nộp, phù hợp với mục tiêu hạn chế sử dụng xe cá nhân và chỉ một phần chi phí (không bao gồm chi phí hoàn trả, cải tạo nguyên trạng hè phố).

Một số trường hợp sẽ được miễn thu phí bao gồm: tổ chức đám cưới, đám tang, giữ xe cho các sự kiện văn hóa, chính trị, dịch vụ xe đạp công cộng,…

Nhiều loại rau quả, trái cây chợ đầu mối giảm giá

Tin tức từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM), giá nhiều loại rau củ và trái cây bán ra tại chợ hiện ở mức thấp, và giảm 20-30% so với các tháng trước đó.

Cụ thể, bầu, bí đao, dưa leo giá bán sỉ bình quân 4.000-5.000 đồng/kg; bắp cải thảo và cà chua Đà Lạt 7.000-8.000 đồng/kg; khổ qua và hành tây Đà Lạt 10.000-12.000 đồng/kg.

Tin tức sáng 29-6: Xuất nhập khẩu Việt - Trung hơn 12 tỉ USD/tháng - Ảnh 5.

Xoài keo ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) bán ra với giá 20.000 - 25.000 đồng/kg thời điểm lễ 30-4-2023 - Ảnh: N.TRÍ

Cá biệt, một số mặt hàng giá đang ở mức cao như gừng già Đắk Lắk 50.000 đồng/kg, bông cải trắng Đà Lạt 35.000 đồng/kg, cải bó xôi 40.000 đồng/kg.

Tương tự, do vào vụ thu hoạch rộ, giá nhiều loại trái cây bán ra tại chợ này cũng tiếp tục giảm so với các tuần trước.

Cụ thể, sầu riêng Ri6 giá 64.000 đồng/kg; chôm chôm 5.000-13.000 đồng/kg tùy loại, vải thiều 15.000-25.000 đồng/kg...

Một số loại khác giá đang ở mức tốt như xoài cát Hòa Lộc 35.000 đồng/kg, thanh long 15.000 đồng/kg

Theo nhiều thương lái, giá các loại rau củ ở mức tốt chủ yếu do sản lượng ở vùng cung ứng rau lớn là Đà Lạt vẫn đang dồi dào. Trong khi đó, nhiều loại trái cây cùng vào thời điểm thu hoạch nên đụng mùa, cung vượt cầu kéo giá bán giảm thêm.

Theo chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, tổng lượng hàng nhập chợ hiện đạt trên dưới 2.700 tấn/đêm, trong đó rau chiếm hơn 1.500 tấn, và trái cây gần 1.100 tấn.

Sau 1-7, kiến nghị xe trung chuyển miễn phí đi bến xe Miền Đông được gia hạn tiếp

Theo kế hoạch, kể từ 1-7, xe trung chuyển miễn phí đi bến xe Miền Đông (TP Thủ Đức) hết thời hạn hoạt động. Như vậy, người dân sẽ đi lại ra sao trong thời gian tới?

Tin tức sáng 29-6: Xuất nhập khẩu Việt - Trung hơn 12 tỉ USD/tháng - Ảnh 7.

Công ty Phương Trang đề xuất được tiếp tục trung chuyển hành khách miễn phí đi bến xe Miền Đông mới - Ảnh: N.LONG

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, Công ty Phương Trang (đơn vị vận hành xe trung chuyển) cho biết thời hạn thí điểm xe trung chuyển miễn phí từ 1-12-2022 đến 1-7-2023. Sau thời điểm này, các bên thống nhất kiến nghị gian hạn trung chuyển đến hết 31-12-2023.

Đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng cho biết đã nhận được kiến nghị nói trên.

Sở nhận định việc kết nối của xe trung chuyển rất quan trọng, hỗ trợ bến xe và các nhà xe chuyên chở hành khách, là loại hình cần phát triển ở TP.HCM hướng đến xử lý triệt để "xe dù, bến cóc".

Trước đó, nhiều tuyến xe khách dời về bến xe Miền Đông mới nhưng khó hút khách bởi hành khách ngại đi xa, đường sá chưa thuận tiện, hệ thống xe buýt cũng chưa đủ đáp ứng. Trước thực tế đó, Công ty Phương Trang đề xuất phục vụ xe trung chuyển miễn phí để kết nối và được chấp thuận.

Điện Máy Xanh không gọi điện mời chào việc làm

Liên tục thời gian gần đây, rất nhiều bạn đọc phản ánh đến báo Tuổi Trẻ về việc nhận được các cuộc gọi điện thoại từ "nhân viên Điện Máy Xanh" cho biết hệ thống đang có chương trình tuyển dụng nhân viên làm việc bán thời gian, muốn mời gọi người nhận điện thoại vào làm hoặc mời làm cộng tác viên onine làm việc tại nhà…

Nhiều người nhận cuộc gọi hoang mang không rõ thực hư vụ việc là chiêu trò lừa đảo hay đúng của Điện Máy Xanh.

Ngày 27-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Điện Máy Xanh khẳng định "không có hình thức mời chào việc làm nào qua gọi điện, việc nhẹ lương cao hay cộng tác viên làm online kiếm tiền tại nhà hoặc bất kỳ hình thức tặng thưởng, khuyến mại nào đưa đến nhà".

Đại diện doanh nghiệp này cũng khuyến cáo người dân khi nhận những cuộc gọi có nội dung liên quan đến Điện Máy Xanh và muốn xác thực thông tin "vui lòng kiểm chứng tại website dienmayxanh.com, hoặc tổng đài 18001061/18001063".

Tin tức sáng 29-6: Xuất nhập khẩu Việt - Trung hơn 12 tỉ USD/tháng - Ảnh 9.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 29-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 29-6: Xuất nhập khẩu Việt - Trung hơn 12 tỉ USD/tháng - Ảnh 10.

Các tin tức chính trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 25-2023

Tin tức sáng 29-6: Xuất nhập khẩu Việt - Trung hơn 12 tỉ USD/tháng - Ảnh 11.

Tin tức thời tiết hôm nay 29-6

Tin tức sáng 29-6: Xuất nhập khẩu Việt - Trung hơn 12 tỉ USD/tháng - Ảnh 12.

Nuôi tôm thẻ chân trắng - Ảnh: NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Tin tức sáng 28-6: Doanh nghiệp Việt đầu tư nước ngoài hơn 320 triệu USD, ngành nào dẫn đầu?Tin tức sáng 28-6: Doanh nghiệp Việt đầu tư nước ngoài hơn 320 triệu USD, ngành nào dẫn đầu?

Tin tức đáng chú ý: Không vận chuyển người cùng chất dễ gây cháy nổ; Giải ngân vốn FDI tăng trở lại, đạt hơn 10 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2023; Nước về hồ thủy điện miền Bắc tăng, dành nước dự phòng đợt nóng kế tiếp...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên