19/03/2023 06:41 GMT+7

Tin tức sáng 19-3: Coi chừng trò lừa 'cập nhật thông tin căn cước công dân'

Một số tin tức đáng chú ý: Nắng nóng kéo dài và gay gắt trong năm nay; Tổng cục Thuế không yêu cầu doanh nghiệp cập nhật thông tin căn cước công dân; Quận 1 lập mạng lưới nhà vệ sinh công cộng...

Tin tức sáng 19-3: Coi chừng trò lừa cập nhật thông tin căn cước công dân - Ảnh 1.

Người dân làm căn cước công dân có gắn chip tại Công an phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Tổng cục Thuế không yêu cầu doanh nghiệp cập nhật thông tin căn cước công dân

Thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, thông báo "Chậm nhất ngày 31-3-2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh và có thu phí từ vài trăm đến vài triệu đồng" là thông báo mạo danh, giả danh Tổng cục Thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế đề nghị người dân đề cao cảnh giác và phản ảnh kịp thời các hành vi lừa đảo tới cơ quan công an hoặc cơ quan thuế quản lý trên địa bàn. Người dân có thể tham khảo thông tin hỗ trợ được công khai trên trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế (https://gdt.gov.vn).

Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 75% tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 2-2023 là 34,72 tỉ USD, tăng 3,6% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI là 19,39 tỉ USD, tăng 7,9% so với tháng trước.

Qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 2 tháng đầu năm 2023 của doanh nghiệp FDI lên 37,34 tỉ USD, chiếm 75,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 2-2023 đạt thặng dư 4,07 tỉ USD, đưa cán cân thương mại trong 2 tháng năm 2023 lên mức thặng dư 6,47 tỉ USD.

Nắng nóng kéo dài và gay gắt

Tin tức sáng 19-3: Coi chừng trò lừa cập nhật thông tin căn cước công dân - Ảnh 3.

Thời tiết nắng nóng đang diễn ra tại khu vực Nam Bộ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Do là năm chuyển pha từ pha lạnh La Nina sang pha nóng El Nino nên nắng nóng năm nay sẽ gay gắt và kéo dài hơn, khô hạn khốc liệt hơn, cần chuẩn bị các kịch bản ứng phó sớm, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Cụ thể, từ nửa cuối tháng 3 có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ và tiếp tục duy trì ở khu vực Nam Bộ. 

Sau đó nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4, 5.

Từ tháng 7, 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.

Ngoài ra, do là năm chuyển pha nên vào mùa mưa bão, có khả năng bão có hướng di chuyển phức tạp hơn. Kèm theo đó là các hiện tượng dông lốc, mưa đá, lốc xoáy cũng xuất hiện bất thường hơn.

Quận 1 lập mạng lưới nhà vệ sinh công cộng 

Tin tức sáng 19-3: Coi chừng trò lừa cập nhật thông tin căn cước công dân - Ảnh 4.

Nhà vệ sinh công cộng sạch đẹp cho người dân sử dụng miễn phí trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

UBND quận 1 cho biết sắp tới đây, các địa điểm như bến thủy, trung tâm văn hóa, cây xăng, siêu thị, cửa hàng, quán ăn, nhà hàng, khách sạn… sẽ được UBND các phường tập hợp để lập mạng lưới các địa điểm nhà vệ sinh công cộng

Đồng thời, quận sẽ xây dựng bản đồ số đánh giá chất lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. 

Quận cũng sẽ gắn thêm các biển báo hướng dẫn để nhiều người dân và du khách dễ dàng nhận biết và tiếp cận sử dụng nhà vệ sinh công cộng khi có nhu cầu. 

Hiện nay, quận 1 chỉ có 18 khu nhà vệ sinh công cộng tại 4 khu chợ, 7 công viên, 1 trạm xe buýt và 1 khu dân cư. Nhiều nhà vệ sinh hư hại, xuống cấp không còn sử dụng được.

Do đó, ngoài tiếp tục kêu gọi xây dựng nhà vệ sinh công cộng bằng nguồn vốn xã hội hóa, UBND quận 1 kêu gọi chủ các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn cho mọi người sử dụng nhà vệ sinh miễn phí.

Voi nhà tham gia mô hình du lịch thân thiện 

Ngày 18-3, Tổ chức Động vật châu Á cho biết đã tiếp nhận 2 con voi nhà từ huyện Buôn Đôn và huyện Lắk tham gia vào mô hình du lịch thân thiện không cưỡi voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Đắk Lắk hiện có 6 con voi đang tham gia vào mô hình trải nghiệm voi thân thiện tại Vườn quốc gia Yok Đôn (chưa tính 2 voi nhà kể trên). 

Khách du lịch sẽ không cưỡi voi, thay vào đó ngắm voi và ngắm rừng trong khung cảnh tự nhiên.

Tổ chức Động vật châu Á có hai dự án lớn là Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam (tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và Dự án chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện - nâng cao phúc lợi voi nhà tại Đắk Lắk.

TP.HCM vận động người dân bảo vệ nguồn nước

Tin tức sáng 19-3: Coi chừng trò lừa cập nhật thông tin căn cước công dân - Ảnh 5.

Một con kênh được bảo vệ nghiêm ngặt, phục vụ tưới tiêu tại huyện Củ Chi, TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Nhân Tuần lễ hưởng ứng quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, TP.HCM phân công các sở, ngành tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước giúp TP phát triển bền vững.

Hệ thống sông ngòi, kênh rạch tại TP.HCM đang đối mặt với ô nhiễm nghiêm trọng từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất hằng ngày của người dân. Ở khu vực nội ô, hệ thống kênh rạch, sông ngòi vẫn còn chịu sự xả thải trực tiếp do hệ thống thu gom, xử lý nước thải chưa hoàn chỉnh.

Khu vực ngoại thành, sông ngòi, kênh rạch chịu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất như rác thải từ canh tác nông nghiệp, vỏ thuốc trừ sâu, phân bón và giao thông thủy…

Trong khi đó hiện nay nguồn nước sạch người dân TP đang sử dụng được lấy từ hai hệ thống sông lớn là Sài Gòn và Đồng Nai.

6 ca COVID-19 mới, 6 bệnh nhân khỏi

Bộ Y tế cho biết ngày 18-3 ghi nhận 6 ca COVID-19 mới, giảm 5 ca so với hôm qua. Trong ngày có 6 bệnh nhân khỏi, còn 5 bệnh nhân nặng đang điều trị.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.116 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.490 ca mắc).

Đến nay đã có 10.614.847 bệnh nhân khỏi bệnh và 43.186 bệnh nhân tử vong (chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca mắc).

Một số thông tin đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ ngày 19-3

Một số thông tin đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ ngày 19-3

Tin tức sáng 19-3: Coi chừng trò lừa cập nhật thông tin căn cước công dân - Ảnh 7.

Dự báo thời tiết ngày 19-3

Tin tức sáng 19-3: Coi chừng trò lừa cập nhật thông tin căn cước công dân - Ảnh 8.

Các cô gái người Sán Chỉ dự một giải đá bóng

Đề nghị đánh giá tác động nếu tích hợp thông tin cá nhân, bí mật đời tư vào căn cước công dânĐề nghị đánh giá tác động nếu tích hợp thông tin cá nhân, bí mật đời tư vào căn cước công dân

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay đa số ý kiến của thường trực ủy ban và Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên