13/05/2023 05:20 GMT+7

Tin tức sáng 13-5: Xem xét miễn thị thực để mở lại đường bay quốc tế đến Phú Quốc

Một số tin tức đáng chú ý: Kiến nghị xử lý tài chính tăng thu, giảm chi ngân sách hơn 22.492 tỉ đồng; Đề xuất xây dựng Luật Năng lượng tái tạo; 300 gian hàng ở triển lãm lương thực thực phẩm; Biểu diễn xẻ thịt cá ngừ đại dương...

Tin tức sáng 13-5: Xem xét miễn thị thực để mở lại đường bay quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 1.

Minh họa phân bổ ngân sách

Kiến nghị xử lý tài chính tăng thu, giảm chi ngân sách hơn 22.492 tỉ đồng

Tin tức từ Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết đến ngày 31-12-2022, các đơn vị đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 22.492 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 88,57%. Kiến nghị xử lý khác được thực hiện 33.284 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 80,08%.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương được kiểm toán thực hiện kiến nghị xử lý tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước với niên độ ngân sách 2021 là 34.595 tỉ đồng.

Về xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có sai phạm về tài chính, ngân sách đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (tính đến ngày 31-3-2023) tổng số tổ chức bị đề nghị xử lý là 1.444.

Trong đó, đã xử lý theo kết luận 1.295 tổ chức, chiếm 89,68%. Đang xử lý 127 tổ chức, chiếm 8,80%. Chưa xử lý 22 tổ chức, chiếm 1,52%.

Đối với cá nhân, tổng số đề nghị xử lý 2.735 người, trong đó đã xử lý 2.519 người, chiếm 92,1%. Đang xử lý 200 người, chiếm 7,31%. Chưa xử lý 16 người, chiếm 0,59%.

Tìm cách mở lại các đường bay quốc tế đến Phú Quốc

Ngày 12-5, tin tức từ ông Bùi Quốc Thái - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết các đường bay quốc tế đi và đến Phú Quốc gồm Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ và cả các chuyến bay thuê bao (charter) kết nối Đài Loan đến Phú Quốc đều đang tạm ngưng do vắng khách.

Tin tức sáng 13-5: Xem xét miễn thị thực để mở lại đường bay quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 3.

Chợ đêm Phú Quốc đông đúc du khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo ông Thái, để nối lại các đường bay này, dự kiến trong tháng 5-2023, tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức làm việc với các hãng hàng không, qua đó sẽ đề xuất Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính tìm cơ chế vé máy bay phù hợp.

Đề xuất với Chính phủ xem xét nâng thời gian miễn thị thực lên 60 ngày và miễn thị thực cho các thị trường nhiều tiềm năng như châu Âu, Úc, các nước Bắc Mỹ… nhằm nối lại các đường bay quốc tế đến Phú Quốc.

"Song song đó, ngành du lịch Kiên Giang cũng phối hợp với hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các hãng hàng không tổ chức xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch tại một số quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc… để kết nối lại các đường bay hoặc bay thuê chuyến (charter) đến Phú Quốc", ông Thái nói.

Đề xuất xây dựng Luật Năng lượng tái tạo

Đó là một trong các nội dung được đưa ra tại diễn đàn năng lượng sạch Việt Nam: Phát triển hạ tầng điện khí và điện gió tại Việt Nam do Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức ngày 12-5.

Tin tức sáng 13-5: Xem xét miễn thị thực để mở lại đường bay quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 5.

Điện gió Nam Bình ở huyện Đắk Song, Đắk Nông - Ảnh: TÂM AN

Ông Nguyễn Anh Tuấn - thường trực hội đồng khoa học tạp chí Năng Lượng Việt Nam - cho biết công suất nguồn năng lượng tái tạo (gồm cả thủy điện) chiếm gần 48% sản lượng điện quốc gia năm 2022, đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia có tỉ lệ nguồn năng lượng tái tạo cao trong khu vực và thế giới.

Tuy vậy, sự bùng nổ nguồn năng lượng tái tạo khi chưa có đủ cơ sở pháp lý tạo ra nhiều bất cập trước mắt và lâu dài với hệ thống cung ứng năng lượng và toàn xã hội.

Do đó, ông Tuấn nhấn mạnh cần sớm nghiên cứu và ban hành luật năng lượng tái tạo, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và ổn định trong thời gian dài để đảm bảo cho việc chuyển dịch năng lượng bền vững và hợp lý hơn.

300 gian hàng ở triển lãm lương thực thực phẩm

Triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm TP.HCM lần thứ 2 - HCMC FOODEX 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30-6 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (Q.7) với quy mô dự kiến 300 gian hàng, cùng sự góp mặt của hơn 200 đơn vị trưng bày đến từ trong và ngoài nước.

Tin tức sáng 13-5: Xem xét miễn thị thực để mở lại đường bay quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 6.

Triển lãm ngành lương thực thực phẩm thu hút sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp

Tin tức từ ban tổ chức triển lãm cho biết các doanh nghiệp sẽ trưng bày và giới thiệu đa dạng sản phẩm thuộc nhóm lương thực thực phẩm dạng thô/sơ chế (nông sản, thủy hải sản, gia vị…); nhóm lương thực thực phẩm được chế biến sâu; đồ uống; nguyên phụ liệu dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm; máy móc thiết bị sản xuất, đóng gói, bảo quản và các nhóm ngành liên quan.

Với nhiều hoạt động đặc sắc, thiết thực, HCMC FOODEX 2023 dự kiến thu hút 18.000 lượt khách đến làm việc và tham quan trong các ngày mở cửa, kỳ vọng sẽ đặt nền móng là sự kiện triển lãm quốc tế thường niên uy tín và chuyên nghiệp trong ngành chế biến lương thực thực phẩm tại Việt Nam.

Biểu diễn xẻ thịt cá ngừ đại dương tại Liên hoan ẩm thực Hương Sắc Phương Nam

Liên hoan ẩm thực Hương Sắc Phương Nam năm 2023 tổ chức từ ngày 25-5 đến 28-5 tại công viên văn hóa Đầm Sen, Q.11, TP.HCM (khung giờ phục vụ ẩm thực: 9h-21h).

Tin tức từ ban tổ chức cho biết sự kiện năm nay có sự tham gia của 30 gian hàng được tuyển chọn với sản phẩm đặc trưng, thức ăn ngon được công chúng ưa thích trong những kỳ trước.

Tin tức sáng 13-5: Xem xét miễn thị thực để mở lại đường bay quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 7.

Con cá ngừ đại dương nặng hơn nửa tạ vừa được ngư dân Phú Yên đưa vào bờ chiều 30-4 được các đầu bếp trình diễn phi lê thịt cá - Ảnh: DUY THANH

Theo đó, liên hoan sẽ bao gồm nhiều nội dung như:

- Khu vực bán ẩm thực và sản vật địa phương như bánh xèo, bánh khọt, bì cuốn, món nướng... mang phong vị của từng vùng miền.

- Biểu diễn xẻ cá ngừ đại dương và chế biến các món ăn từ cá ngừ do các đầu bếp đến từ tỉnh Phú Yên thực hiện...

- Khu tái hiện chợ gia súc, cây kiểng, rau sạch.

- Khu làng nghề truyền thống: biểu diễn tò he, vẽ chân dung, thư pháp…

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động như đờn ca tài tử, lô tô show.

Giá vé liên hoan ẩm thực 250.000 đồng/khách, khách được tặng thêm 1 vé tham quan Đầm Sen (được vào cổng, dùng ẩm thực trị giá 250.000 đồng, giảm 50% khi mua các loại vé trọn gói Đầm Sen).

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 4-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 4-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 13-5: Xem xét miễn thị thực để mở lại đường bay quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 9.

Tin tức thời tiết hôm nay, 13-5

Tin tức sáng 13-5: Xem xét miễn thị thực để mở lại đường bay quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 10.

Công nhân tất bật sửa chữa và nâng cấp đoạn quốc lộ 1 đi qua tỉnh Bình Định - Ảnh: THANH TRÍ

Tin tức sáng 12-5: Lấy ý kiến làm đường sắt TP.HCM - Cần Thơ; Ca COVID-19 lại tăngTin tức sáng 12-5: Lấy ý kiến làm đường sắt TP.HCM - Cần Thơ; Ca COVID-19 lại tăng

Một số tin tức đáng chú ý: Lấy ý kiến 6 tỉnh thành phía Nam về dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ; Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo chiêu lừa xin tiền mai táng; Ca COVID-19 lại tăng...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên