14/11/2022 06:19 GMT+7

Tin thế giới 14-11: Đánh bom khủng bố giữa Istanbul; Luật sư bà Trump làm tổng thống

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Nổ lớn do khủng bố ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khiến 6 người chết, hàng chục người bị thương; Nhiều vụ nổ làm rung chuyển Lugansk; Luật sư của bà Trump trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Slovenia... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 14-11.

Tin thế giới 14-11: Đánh bom khủng bố giữa Istanbul; Luật sư bà Trump làm tổng thống - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh canh gác gần hiện trường sau vụ nổ trên phố Istiklal dành cho người đi bộ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 13-11 - Ảnh: REUTERS

* Khủng bố ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khiến 6 người chết. Một vụ nổ xảy ra trên phố mua sắm nhộn nhịp Istiklal ở trung tâm thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13-11 khiến ít nhất sáu người chết và hàng chục người bị thương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng vụ nổ này có dấu hiệu của một cuộc tấn công "khủng bố".

Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay nêu rõ: “Chúng tôi đánh giá đây là một hành động khủng bố, dường như là do một kẻ tấn công là nữ thực hiện. Chúng tôi sẽ tìm ra những đối tượng chịu trách nhiệm về vụ việc này”.

"Tôi đang đứng cách đó khoảng 50-55m thì đột nhiên có tiếng nổ. Tôi thấy ba hoặc bốn người nằm trên mặt đất. Mọi người chạy trong hoảng loạn. Tiếng ồn rất lớn. Có khói đen" - ông Cemal Denizci (57 tuổi), một nhân chứng, kể lại với Hãng tin AFP.

* Nhiều vụ nổ làm rung chuyển Lugansk. Phóng viên Hãng tin Tass (Nga) cho biết nhiều vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thành phố Lugansk thuộc vùng Lugansk (một trong bốn vùng Nga tuyên bố sáp nhập) ở phía đông Ukraine vào tối 13-11. Các hình ảnh cho thấy khói bốc lên tại thành phố này. Hiện không rõ nguyên nhân.

Một vụ nổ xảy ra ở phía nam thành phố. Một số vụ nổ khác được ghi nhận ở trung tâm thành phố. "Theo sau vụ nổ đầu tiên là khoảng năm vụ nổ nữa. Vụ nổ mạnh nhất xảy ra vào khoảng 22h07. Cửa sổ căn hộ của tôi gần như bị hỏng" - một cư dân Lugansk tên Yulia nói với Hãng tin Tass.

* Mỹ, Hàn Quốc tuyên bố đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân. Ngày 13-11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo hai nước sẽ đáp trả bằng "lực lượng áp đảo, sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có" nếu Triều Tiên "sử dụng vũ khí hạt nhân dưới mọi hình thức", theo Hãng tin Yonhap.

* Luật sư của bà Melania Trump trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Slovenia. Ngày 13-11, người Slovenia đã bầu một luật sư có liên hệ với cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia ở khu vực Nam Âu này, theo kết quả sơ bộ được Hãng tin AFP dẫn lại.

Bà Natasa Pirc Musar đã đánh bại cựu ngoại trưởng Anze Logar trong cuộc tranh cử tổng thống ở đất nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) có hai triệu dân này. 

Trước đây, với vai trò luật sư, bà Pirc Musar từng được thuê để bảo vệ lợi ích của bà Melania Trump (sinh ra ở Slovenia) trong thời gian chồng bà làm tổng thống, cũng như ngăn chặn các công ty cố gắng thương mại hóa các sản phẩm có tên của bà Melania.

Tin thế giới 14-11: Đánh bom khủng bố giữa Istanbul; Luật sư bà Trump làm tổng thống - Ảnh 3.

Bà Natasa Pirc Musar thể hiện niềm tin chiến thắng sau vòng hai tại thành phố Ljubljana, ngày 13-11 - Ảnh: REUTERS

* Nhiều đại sứ quán Trung Quốc điều chỉnh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với người nhập cảnh. Theo Thời báo Hoàn Cầu, ngày 13-11, nhiều đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Trung Quốc ở Pakistan, đã thông báo điều chỉnh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với khách đến Trung Quốc. 

Theo đó, yêu cầu chỉ cần một kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi lên máy bay. Trước đây, Trung Quốc yêu cầu tất cả hành khách quốc tế phải xét nghiệm PCR hai lần trong vòng 48 giờ trước khi lên máy bay.

* Hàng chục ngàn người biểu tình ở Mexico. Theo Hãng tin Reuters, hàng chục ngàn người đã xuống đường ở Mexico vào ngày 13-11 để phản đối kế hoạch của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador về việc cải cách ủy ban bầu cử của nước này. Việc cải cách làm dấy lên nỗi lo sẽ giúp tổng thống kiểm soát nhiều hơn đối với hệ thống bầu cử nước này.

* Ấn Độ đẩy mạnh thương mại với Nga bất chấp phương Tây. Ngày 13-11, báo Indian Express dẫn thông tin từ một cuộc họp cấp cao gần đây giữa các quan chức Nga và Ấn Độ cho biết Ấn Độ hiện tại háo hức tăng gấp đôi hoạt động thương mại với Nga, bất chấp việc các quốc gia phương Tây kêu gọi New Delhi tham gia các lệnh trừng phạt áp lên Nga vì chiến sự Ukraine.

* Saudi Arabia lên kế hoạch trồng 600 triệu cây xanh. Giám đốc điều hành Trung tâm Phát triển thảm thực vật và chống sa mạc hóa quốc gia (NCVC) của Saudi Arabia, tiến sĩ Khalid Al-Abdulqader cho biết quốc gia vùng Vịnh này có kế hoạch trồng 600 triệu cây xanh cho đến năm 2030.

Theo ông Al-Abdulqader, sáng kiến này nhận được sự ủng hộ rất tích cực của xã hội Saudi Arabia, với 70.000 tình nguyện viên đã tham gia vào chiến dịch “Let's Make it Green” do Trung tâm NCVC khởi xướng phối hợp với chính phủ, khu vực tư nhân và các đối tác thứ ba.

Lễ hội ẩm thực ở Sri Lanka

sri lanka

Mọi người tham gia lễ hội ẩm thực ở Colombo, Sri Lanka vào hôm 11-11. Thời gian qua Sri Lanka đã trải qua tình trạng khan hiếm lương thực và nhiên liệu trầm trọng cũng như khủng hoảng chính trị kéo dài. Hồi tháng 9, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) - một chương trình viện trợ lương thực nhân đạo của Liên Hiệp Quốc - cảnh báo khủng hoảng lương thực ở Sri Lanka có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp yếu kém, giá cả tăng đột biến và cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra ở quốc đảo này - Ảnh: XINHUA

Tin thế giới 13-11: Video 2 máy bay va nhau trên không; Nga bị tố phá hạ tầng khi rút lui Tin thế giới 13-11: Video 2 máy bay va nhau trên không; Nga bị tố phá hạ tầng khi rút lui

TTO - Ông Zelensky nói Nga phá hủy cơ sở hạ tầng của Kherson khi rút lui; Anh muốn tăng thuế để cứu nền kinh tế; Ukraine xây tường dọc biên giới với Belarus; Thêm 2 người Pháp bị giam giữ ở Iran... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay 13-11.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên