13/11/2022 05:55 GMT+7

Tin thế giới 13-11: Video 2 máy bay va nhau trên không; Nga bị tố phá hạ tầng khi rút lui

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Ông Zelensky nói Nga phá hủy cơ sở hạ tầng của Kherson khi rút lui; Anh muốn tăng thuế để cứu nền kinh tế; Ukraine xây tường dọc biên giới với Belarus; Thêm 2 người Pháp bị giam giữ ở Iran... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay 13-11.

Tin thế giới 13-11: Video 2 máy bay va nhau trên không; Nga bị tố phá hạ tầng khi rút lui - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hai máy bay va chạm trên không ở bang Texas, Mỹ - Ảnh: WFAA

* Hai máy bay va chạm tại triển lãm tưởng niệm Thế chiến II. Máy bay ném bom Boeing B-17 và máy bay chiến đấu Bell P-63 Kingcobra đã va chạm và rơi tại triển lãm Wings Over Dallas ở bang Texas, Mỹ, vào khoảng sáng sớm ngày 13-11 (giờ Việt Nam).

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) chưa rõ có bao nhiêu người trên hai chiếc máy bay. Video clip trên mạng xã hội cho thấy hai máy bay va chạm và lao xuống đất rồi cùng bốc cháy.

Cả FAA và Ban An toàn giao thông vận tải quốc gia (NTSB) đều đã tiến hành các cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.

Hai máy bay va chạm tại triển lãm hàng không ở Texas - Nguồn: @JamesYoder/Twitter

* Tổng thống Ukraine nói Nga phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố Kherson. Ông Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố Kherson trước khi tháo chạy, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền địa phương đang bắt đầu ổn định thành phố.

Ông Zelensky nói thêm, các lực lượng ủng hộ Matxcơva đang tiến hành một cuộc chiến gay go hơn ở những nơi khác và các trận chiến ở khu vực phía đông Donetsk là địa ngục.

"Trước khi chạy trốn khỏi Kherson, những kẻ chiếm đóng đã phá hủy tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng: thông tin liên lạc, nước, nhiệt, điện", ông Zelensky nói trong một video.

Tổng thống Ukraine cũng nói quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hơn 60 khu vực ở vùng Kherson.

* Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ngày 12-11, Điện Kremlin thông báo hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện với nhau nhưng không cho biết cuộc điện đàm diễn ra khi nào.

Theo Hãng tin Reuters, Nga đã tăng cường nỗ lực xây dựng quan hệ với Iran và các quốc gia không thuộc phương Tây khác kể từ khi nước này mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24-2.

Điện Kremlin nói hai nhà lãnh đạo bàn về việc tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế, bao gồm cả lĩnh vực vận tải và hậu cần.

Phương Tây đang cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Iran chỉ thừa nhận gửi cho Nga một lượng nhỏ máy bay không người lái trước khi cuộc chiến bắt đầu.

Tháng trước, hai quan chức cấp cao của Iran và hai nhà ngoại giao Iran nói với Hãng tin Reuters rằng Iran đã hứa cung cấp cho Nga tên lửa đất đối đất.

Tin thế giới 13-11: Video 2 máy bay va nhau trên không; Nga bị tố phá hạ tầng khi rút lui - Ảnh 4.

Hình ảnh tường rào biên giới với những lớp dây thép gai ở làng Nomiki thuộc Ba Lan, giáp Belarus - Ảnh: REUTERS

Ukraine xây tường dọc biên giới với Belarus. Ukraine và Belarus có chung đường biên giới dài 1.000km. Ngày 11-11, phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko cho biết nước này đã bắt đầu xây dựng một bức tường dọc khu vực biên giới với Belarus.

Theo ông Tymoshenko, công trình bao gồm một tường bê tông, một hào và một hàng rào thép gai đang được triển khai xây dựng tại các vùng Volyn, Rivne và Zhytomyr ở miền Bắc. Đến nay, các hàng rào đã được dựng lên ở 3km biên giới ở vùng Volyn.

Ông Tymoshenko cho biết thêm rằng nước này cũng sẽ dựng tường rào ở các khu vực biên giới với Nga, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

* Hai công dân Pháp bị giam ở Iran. Ngày 12-11, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết hai công dân Pháp đang bị giam giữ ở Iran, nâng tổng số công dân của nước này bị giam giữ ở Iran lên bảy người.

Ngày 11-11, tờ Le Figaro đưa tin hai công dân này đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống chính phủ về cái chết của cô gái Mahsa Amini, 22 tuổi.

Ngày 6-10, Pháp chỉ trích Iran bắt công dân làm con tin sau khi Iran phát sóng video, trong đó có cặp vợ chồng người Pháp thú nhận làm gián điệp.

Mối quan hệ giữa Pháp và Iran đã xấu đi trong những tháng gần đây khi những nỗ lực nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân mà Pháp là một trong các bên đã bị đình trệ.

Tiếng khóc trẻ thơ

tiếng khóc trẻ thơ

Người mẹ Somalia bế đứa con bị suy dinh dưỡng nặng của mình trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Somalia, Kenya và Ethiopia đang trong thời kỳ hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm. Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths đã đặt câu hỏi tại sao hàng tỉ đô la cam kết giải quyết khủng hoảng khí hậu lại không được sử dụng để chống nạn đói ở Somalia - Ảnh: AFP

* Bộ trưởng Tài chính Anh muốn tăng thuế để cứu nền kinh tế. Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho hay chính phủ sẽ phải ra một số quyết định rất khó khăn trong giai đoạn tới, đồng thời cảnh báo rằng tất cả các cơ quan chính phủ phải đối mặt với việc hạn chế chi tiêu bao gồm phúc lợi, y tế và quốc phòng.

Ông Hunt khẳng định nước Anh hiện nay cần tăng thuế, giảm chi tiêu công, nhằm xây dựng tính ổn định về mặt chính trị cũng như tăng cường niềm tin của giới đầu tư.

Ông Hunt cho biết người tiền nhiệm Kwarteng và cựu thủ tướng Liz Truss đã sai lầm khi cố gắng cắt giảm thuế cho những người có thu nhập cao nhất.

* Xe buýt lao xuống kênh ở Ai Cập làm 20 người thiệt mạng. Ít nhất 20 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ tai nạn ở tỉnh Dakahlia, phía bắc Ai Cập, ngày 12-11.

Theo Hãng tin Reuters, chiếc xe buýt đang chở khoảng 35 người đã chệch khỏi đường cao tốc và rơi xuống kênh Mansuriya ở thị trấn Aga thuộc tỉnh Daqahlia, miền bắc Ai Cập.

Các công tố viên cho biết cảnh sát đã bắt giữ tài xế. Sau khi kiểm tra thấy tài xế có phản ứng với ma túy và tình nghi sử dụng điện thoại di động vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Tai nạn giao thông thường xảy ra ở Ai Cập, nơi đường sá thường được bảo dưỡng kém và người dân thường không tuân thủ luật giao thông. Theo số liệu chính thức, vào năm 2021 có khoảng 7.000 người đã thiệt mạng trên đường ở Ai Cập.

Tin thế giới 12-11: Đặc nhiệm Ukraine đã vào Kherson; Nga trừng phạt người thân ông Biden Tin thế giới 12-11: Đặc nhiệm Ukraine đã vào Kherson; Nga trừng phạt người thân ông Biden

TTO - Tổng thống Ukraine tuyên bố Kherson là "của chúng ta" sau khi Nga rút quân; Liên Hiệp Quốc thảo luận thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Nga; Nga cấm nhập cảnh thêm 200 công dân Mỹ; ASEAN cảnh báo Myanmar... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên