Dự báo từ tháng 5 đến tháng 7-2026, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào nước ta cao hơn với mức trung bình nhiều năm.
Sau khi quét qua quần đảo Bắc Mariana, siêu bão Sinlaku đã suy yếu xuống cấp 15 (tương đương gió 167-183km/h). Dự báo bão tiếp tục đi lên phía bắc nên không có tác động gì đến thời tiết của Biển Đông của nước ta.
Sáng 14-4, siêu bão Sinlaku ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương vẫn duy trì gió mạnh khoảng 210km/h (tương đương cấp 17) và đang hướng về quần đảo Bắc Mariana.
Thông tin từ các cơ quan khí tượng và ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Sinlaku có hoàn lưu rộng hàng trăm km, mắt bão rõ nét, đối xứng, đĩa mây dày đặc.
Đêm qua đến sáng sớm nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão Sinlaku tiếp tục tăng lên 115kts (212km/h), tương đương cấp 17, giật trên cấp 17.
Tối 12-4, sức gió vùng tâm siêu bão Sinlaku đã tăng lên 190km/h, tương đương cấp 16, giật trên cấp 17. Đây là lần thứ ba kể từ năm 1977, khu vực tây bắc Thái Bình Dương mới xuất hiện một siêu bão trong tháng 4.
Sau hơn hai ngày hình thành, cường độ bão Sinlaku ở tây bắc Thái Bình Dương đã tăng liền 7 cấp, lên cấp 15 (tiệm cận siêu bão). Dự báo trong 24 giờ tới, Sinlaku có khả năng mạnh lên thành siêu bão.
Vùng áp thấp trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão, ít có khả năng đi vào Biển Đông.
Dự báo năm 2026, nắng nóng xuất hiện sớm, kéo dài và gay gắt hơn. Nguy cơ sẽ xuất hiện bão mạnh, thậm chí siêu bão.
Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin nhanh, nhiều nền tảng đa phương tiện đưa tin, mọi sai lệch nhỏ hoặc điều chỉnh dự báo đều có thể bị soi xét, tạo thêm áp lực tâm lý đối với dự báo viên.
Năm 2026 được dự báo là năm ENSO chuyển pha và nghiêng dần sang pha nóng nên nắng nóng, nhiệt độ có khả năng cao hơn, tạo điều kiện để hình thành các cơn bão mạnh và gây mưa lớn hơn.
Ủy ban Bão quốc tế loại bỏ 9 tên bão trong danh sách sử dụng cho khu vực tây bắc Thái Bình Dương, trong đó có tên bão Yagi, Trà Mi.
Dự báo trong 48 giờ tới, bão Penha có khả năng đi vào Biển Đông nhưng cường độ có thể suy yếu xuống áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp do tương tác với không khí lạnh.
Chiều 15-1, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines mạnh lên thành bão Nokaen (bão Chim Én).
Dự báo khoảng ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đi vào Biển Đông và hướng về phía bắc quần đảo Trường Sa.
Dự báo khoảng ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines có khả năng đi vào Biển Đông, sau đó có thể mạnh lên thành bão số 16.
Dự báo khoảng ngày 6 đến 7-12, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 16). Sau đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới ở gần nam Biển Đông. Đây là một trong những trường hợp hiếm gặp trong lịch sử khí tượng.
Dự báo khả năng cao nhất hiện nay bão số 15 (Koto) đổi hướng bắc sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, gây ra đợt mưa lớn nhưng không cực đoan như đợt mưa vừa qua.
Dự báo khi qua khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa, bão số 15 (Koto) đi chậm lại và đổi hướng đi lệch xuống phía nam rồi lại vòng lên phía bắc.