18/10/2025 14:06 GMT+7

Tiếp nhận 48 công dân làm ‘việc nhẹ lương cao’ ở Campuchia về nước

Ngày 18-10, tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cơ quan Campuchia phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tổ chức trao trả 48 công dân có liên quan đến các hoạt động trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến mà Campuchia đã bắt giữ.

việc nhẹ lương cao - Ảnh 1.

Chính quyền Campuchia và Việt Nam ký kết biên bản bàn giao 48 công dân - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, đợt trao trả công dân đi làm "việc nhẹ lương cao" lần này có 48 người, trong đó có 6 nữ và 42 nam, tuổi đời từ 17-45 tuổi. 

Đại sứ quán Việt Nam đã phỏng vấn, xác minh thông tin ban đầu đối với 48 công dân Việt Nam đang bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại TP Phnom Penh, do nghi vấn có "hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến".

Một số công dân trong số này được giải cứu theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại tỉnh Svay Rieng; tỉnh Kandal và thành phố Sihanoukville, Campuchia.

Đại sứ quán yêu cầu đại diện 19 tỉnh, thành phố có công dân được bàn giao trong đợt này phải cử tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh An Giang để tiếp nhận công dân của tỉnh mình.

Các địa phương phải tổ chức điều tra, xác minh và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động lôi kéo công dân Việt Nam với chiêu bài "tìm việc làm trên mạng", "việc nhẹ lương cao", xuất cảnh trái phép sang làm việc tại các "trung tâm lừa đảo trực tuyến", "casino trá hình" ở Campuchia.

Đáng chú ý, trong nhóm này có ông Nguyễn Văn Đoàn (35 tuổi, ngụ buôn Vân Kiều, Cư Elang, Ea Kar, Đắk Lắk) đã được giải cứu bàn giao (trục xuất) về Việt Nam vào ngày 19-7 và bị phía Campuchia đưa vào diện "cấm nhập cảnh" trong thời gian 5 năm. 

Thế nhưng Đoàn vẫn tiếp tục xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia và kêu cứu.

Tiếp nhận 48 công dân làm ‘việc nhẹ lương cao’ ở Campuchia về nước - Ảnh 2.

48 công dân nằm trong nhóm "việc nhẹ lương cao" được giải cứu lần này đến từ 19 tỉnh, thành - Ảnh: BỬU ĐẤU

Thời gian qua, số lượng công dân Việt Nam bị lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" theo đường chính thức và tiểu ngạch tiếp tục có chiều hướng gia tăng, tính chất có tổ chức, nhiều bị hại là trẻ em, người vị thành niên và có nhiều dấu hiệu tội phạm mua bán người, lừa đảo, tống tiền...

Qua kiểm tra thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng phát hiện trong số này chỉ có 7 công dân có hộ chiếu, còn lại không có hộ chiếu, mà đi đường nhập cảnh trái phép vào Campuchia.

"Phía Campuchia thông báo trong số này có Nguyễn Văn Đoàn bị Campuchia cấm vĩnh viễn nhập cảnh vào nước này. Các công dân khác tùy theo, nếu có hộ chiếu có thể cấm nhập cảnh vào Campuchia là 3 năm, còn lại bị cấm nhập cảnh 5 năm. 

Đó là thông báo của Campuchia, còn về Việt Nam thì các lực lượng chức năng sẽ phân loại, xác minh, làm rõ ai sai phạm đến đâu sẽ giao lại cho các địa phương của họ để xử lý", đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên nói.

việc nhẹ lương cao - Ảnh 3.

Lực lượng biên phòng trao đổi một số vấn đề và trả giấy tờ cho công dân trước khi nhập cảnh - Ảnh: BỬU ĐẤU

Sau khi tiếp nhận công dân tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, lực lượng chức năng đã đưa 48 công dân về khu vực Tiểu đoàn 19 để phân loại công dân theo các tỉnh, thành bàn giao cho các địa phương.

Sau đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

Tiếp nhận 48 công dân làm ‘việc nhẹ lương cao’ ở Campuchia về nước - Ảnh 4.

Em T. nhỏ tuổi nhất trong số 48 người nằm trong nhóm lừa đảo "việc nhẹ lương cao" từ Campuchia về dịp này - Ảnh: BỬU ĐẤU

việc nhẹ lương cao - Ảnh 5.

Đoàn người Việt nằm trong nhóm "việc nhẹ lương cao" được Đại sứ quán Việt Nam đón tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tiếp nhận 48 công dân làm ‘việc nhẹ lương cao’ ở Campuchia về nước - Ảnh 6.

Lực lượng biên phòng An Giang đã chụp lại hộ chiếu của Nguyễn Văn Đoàn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tiếp nhận 48 công dân làm ‘việc nhẹ lương cao’ từ Campuchia về - Ảnh 8.Bị lừa 'việc nhẹ lương cao' hay chấp nhận tiếp tay lừa đảo?

Thông tin về việc khởi tố một người nhiều lần vượt biên qua Campuchia làm lừa đảo online được dư luận đồng tình. Từng được giải cứu, về ít lâu lại xuất cảnh trái phép, bị phạt hành chính, chưa nộp phạt, anh này lại tiếp tục vượt biên…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất