Thủ tướng Campuchia lên tiếng vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc, tra tấn đến chết

Ngày 16-10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet 'lấy làm tiếc sâu sắc' về cái chết của công dân Hàn Quốc bị tra tấn tại Campuchia, đồng thời hứa sẽ tăng cường nỗ lực bảo vệ người Hàn Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này.

Campuchia - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji Na tại Phnom Penh ngày 16-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Yonhap, nhà lãnh đạo Campuchia phát biểu như trên trong cuộc gặp đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ji Na dẫn đầu đang thăm Phnom Penh.

Tăng cường hợp tác chống lừa đảo

"Thủ tướng Hun Manet bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc và chia buồn trước cái chết của một công dân Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để bắt giữ các nghi phạm còn đang lẩn trốn và đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Campuchia" - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu trong thông cáo báo chí.

Cái chết của nam sinh viên Hàn Quốc (22 tuổi) ở miền nam Campuchia hồi tháng 8 sau khi bị bắt cóc và tra tấn đã gây phẫn nộ cho dư luận Hàn Quốc, thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc triển khai hàng loạt biện pháp nhằm giải quyết vấn đề này.

Thủ tướng Hun Manet cũng hứa Chính phủ Campuchia sẽ tăng cường trấn áp các nhóm lừa đảo trực tuyến và hy vọng hợp tác với Hàn Quốc để chống lại loại tội phạm này. Ông hiện lãnh đạo Ủy ban phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS).

Trên trang Facebook của mình cùng ngày, nhà lãnh đạo Campuchia cho biết: "Campuchia và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác để phòng ngừa, trấn áp và chiến đấu chống lại các hoạt động lừa đảo trực tuyến một cách hiệu quả hơn, góp phần duy trì hòa bình, trật tự công cộng và an ninh của xã hội".

Về phía Hàn Quốc, bà Kim Ji Na "vô cùng lấy làm tiếc" trước tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo việc làm trực tuyến nhằm vào người Hàn Quốc ở Campuchia, đồng thời kêu gọi chính quyền Campuchia hợp tác tích cực để đưa ra các biện pháp ứng phó nhằm chấm dứt loại tội phạm này.

Bà Kim cũng đề nghị chính quyền Campuchia hợp tác để nhanh chóng hồi hương hàng chục công dân Hàn Quốc bị tạm giữ tại Campuchia do nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo. Cùng ngày, cảnh sát Campuchia thông báo sẽ trục xuất 59 người Hàn Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cũng đề nghị hợp tác về các vấn đề thủ tục cần thiết để đưa thi thể nạn nhân nói trên về Hàn Quốc, bao gồm việc tiến hành khám nghiệm tử thi và cung cấp hồ sơ điều tra, nhằm đảm bảo quá trình có thể hoàn tất nhanh nhất.

Campuchia - Ảnh 2.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji Na và Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp nhau tại Cung điện Hòa bình ở Phnom Penh, Campuchia ngày 16-10 - Ảnh: REUTERS

Tác động tới du lịch và đầu tư ở Campuchia

Về việc Hàn Quốc mới đây nâng mức cảnh báo du lịch với Campuchia, bà Kim giải thích với Thủ tướng Hun Manet rằng đó là "quyết định không thể tránh khỏi" do tình hình hiện nay, và Seoul sẽ xem xét hạ mức cảnh báo nếu tình hình cải thiện.

Thủ tướng Hun Manet kêu gọi Hàn Quốc sớm hạ mức cảnh báo du lịch, bày tỏ lo ngại rằng điều này có thể gây "tác động tiêu cực" đến hoạt động đầu tư và du lịch của Campuchia.

Hôm 15-10, Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại tới khu vực núi Bokor (tỉnh Kampot) và các thành phố Bavet và Poipet, đồng thời đưa ra cảnh báo du lịch kêu gọi công dân Hàn Quốc ở tỉnh Sihanoukville, điểm nóng của các vụ lừa đảo trực tuyến, rời khỏi khu vực này.

Trước khi gặp Thủ tướng Hun Manet, bà Kim đã làm việc với ông Chhay Sinarith, Tổng thư ký CCOS, để bàn về cách tăng cường hợp tác bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Campuchia, bao gồm khả năng thành lập lực lượng đặc nhiệm song phương về đối phó tội phạm lừa đảo.

Trước đó cùng ngày, đoàn công tác Hàn Quốc đã tới kiểm tra một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở khu vực Takeo, phía nam Phnom Penh, cùng với lực lượng chức năng Campuchia và nhận báo cáo về các hoạt động trấn áp.

Thứ trưởng Hàn Quốc tới gặp lãnh đạo Campuchia về vụ lừa đảo, ông Hun Manet 'lấy làm tiếc sâu sắc' - Ảnh 4.Campuchia lên tiếng vụ Mỹ truy tố chủ tịch 'tập đoàn lừa đảo' trá hình Chen Zhi

Chính phủ Campuchia hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng trong việc truy tố ông Chen Zhi, chủ tịch Prince Group - tập đoàn bị cáo buộc là bình phong cho 'một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất