
64 công dân Hàn Quốc được hồi hương có mặt tại sân bay Incheon sáng 18-10 - Ảnh: YONHAP
Theo Hãng tin AFP, 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì cáo buộc liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến đã được đưa về nước sáng 18-10, và hiện các nghi phạm đều bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Một quan chức cảnh sát Hàn Quốc cho biết nhóm người này trở về trên chuyến bay của Hãng hàng không Korean Air hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon sáng cùng ngày.
Tất cả đã bị bắt ngay khi lên máy bay tại sân bay quốc tế Techo gần Phnom Penh, vì theo luật Hàn Quốc, máy bay của hãng hàng không quốc gia được xem là lãnh thổ Hàn Quốc, cho phép cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt giữ.
Sau khi hạ cánh, 64 người này được chuyển giao cho cảnh sát các địa phương có liên quan để thẩm vấn về nghi vấn tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.
Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết trong số họ có cả những người tự nguyện tham gia các hoạt động phi pháp.
Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận việc hồi hương là kết quả của "sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong việc trấn áp tội phạm lừa đảo".
Phía Hàn Quốc cho biết khoảng 1.000 người nước này được cho là nằm trong số 200.000 người tham gia hoặc bị cưỡng ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, bao gồm các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu "mổ heo" - phương thức tạo lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài trước khi chiếm đoạt tài sản.
Trong vài năm qua, Campuchia đã trở thành một trong những trung tâm của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỉ USD. Các chuyên gia cho biết hàng nghìn người, trong đó có nhiều người nước ngoài, bị ép buộc làm việc trong các khu phức hợp do các băng nhóm tội phạm có tổ chức điều hành.
Tổ chức Ân xá Quốc tế thông tin hiện có ít nhất 53 khu phức hợp kiểu này ở Campuchia, nơi diễn ra tình trạng buôn người, cưỡng bức lao động, tra tấn và giam giữ trái phép.
Theo Ủy ban Chống tội phạm mạng Campuchia, từ cuối tháng 6 đến nay, giới chức nước này đã bắt giữ 3.455 nghi phạm đến từ 20 quốc gia châu Á và châu Phi liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Trong số đó hàng chục "đầu sỏ" đã bị truy tố trong các vụ án liên quan đến lừa đảo, giết người và buôn người, và hơn 2.800 người nước ngoài đã bị trục xuất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận